Số ca nhiễm ở NSW giảm nhiều trước ngày mở cửa. Cư dân NSW phải chờ đến ngày 18 tháng 10 mới có Vaccine Passport trên phone

Trước giờ mở cửa, số ca nhiễm ở NSW tiếp tục giảm, một điều kiện thuận lợi cho tân Thủ hiến.

NSW ghi nhận 477 ca nhiễm mới và sáu tử vong trong 24 giờ qua.

Đồng thời hôm nay cũng đánh dấu một mốc điểm quan trọng. 90% dân số NSW đã chích xong một liều và hơn 73% đã chích xong hai liều.

6 tử vong bao gồm hai người tuổi 50s, một người tuổi 60s và ba người tuổi 70s. Trong số 6 người này có 5 người chưa chích ngừa và một người chích một liều.

477 ca nhiễm mới bao gồm 106 ca từ vùng tây nam Sydney, 56 từ Hunter New England, 77 từ vùng phía tây Sydney, 58 từ Illawarra/Shoalhaven, 32 từ nội thành Sydney, 40 từ đông nam Sydney, 20 từ Nepean Blue Mountains, 25 từ Central Coast LHD và 20 từ north Sydney.

Mặc dầu số ca nhiễm hôm nay giảm nhiều nhưng Thủ hiến Perrottet cảnh báo cư dân phải chuẩn bị số ca nhiễm gia tăng trong những tuần tới một khi tiểu bang mở cửa.

Những tự do từ thứ Hai tới 

Thành phố lớn Sydney bắt đầu bị phong tỏa từ ngày 25 tháng 6, tính đến hôm nay là gần 15 tuần.

Thủ hiến cho biết đó là một giai đoạn khó khăn nhưng những người đã chích ngừa xong bây giờ xứng đáng để được hưởng tự do trở lại.

Bắt đầu từ thứ Hai này các Gyms, cafes, nhà hàng, hồ bơi, shop, tiệm cớt tóc, làm nail, thẩm mỹ viện sẽ được mở cửa lại.

Cư dân NSW đã chích ngừa xong cần phải “show” giấy chứng nhận chích vaccine khi đi đến những nơi nói trên. Tuy nhiên đối với Vaccine Passport, cư dân của NSW phải chờ đến ngày 18 tháng 10 mới có. Tiểu bang NSW đã thiết kế software này xong rồi phải chờ sự chấp thuận của chính phủ Liên bang.

Cư dân thành phố lớn Sydney vẫn chưa được đến vùng xa (regional) của NSW nhưng không còn bị giới hạn bởi luật 5km đi lại từ nhà.

Cư dân được tụ tập 10 người bên trong và 30 người bên ngoài.

Những người chích ngừa được hưởng nhiều tự do nhưng Thủ hiến khuyến cáo mọi người phải đề phòng và tuân thủ luật giữ khoảng cách.

Related posts