Thủ tướng Morrison bác bỏ tuyên bố của Thủ hiến NSW sẽ mở cửa biên giới cho du khách ngoại quốc từ ngày 1 tháng 11

Sáng hôm nay Thủ hiến NSW đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi ông tuyên bố bỏ cả hai cách ly tại khách sạn và cách ly tại nhà đối với những người đến Úc kể từ ngày 1 tháng 11.

Ông Perrottet tuyên bố rằng những người Úc đã chích ngừa xong – và thậm chí du khách – có thể đến tiểu bang NSW từ ngoại quốc kể từ ngày, miễn là họ âm tính với xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay.

“Từ ngày 1 tháng 11, những công dân muốn trở về Úc và những người muốn viếng thăm Úc có thể đến Sydney. Cách ly tại khách sạn đã trở thành chuyện của quá khứ,” ông nói.

“Đối với những người đã chích ngừa xong trên toàn thế giới, Sydney, NSW mở cửa cho thương mại. Chúng tôi mong muốn quý vị trở lại. Chúng ta đã vượt qua được đại dịch. Cách ly tại khách sạn, cách ly tại nhà trở thành chuyện của quá khứ.”

Chỉ vài phút sau lời tuyên bố của Thủ hiến Perrottet, Thủ hiến Morrison đã bác bỏ chương trình này.

“Chúng tôi không mở cửa biên giới cho bất cứ ai muốn đến Úc trong lúc này,” ông Morrison nói.

“Tôi muốn xác định rõ điều này. Đây thuộc về trách nhiệm của Liên Bang quyết định khi nào đóng và mở cửa biên giới với quốc tế. Chúng tôi không vội vã trong vấn đề này”.

Ông Morrison nói những người đầu tiên được đến Úc sẽ là những công dân Úc và gia đình của họ, sau đó là các công nhân có tay nghề và các du học sinh.

Related posts