Hai vụ kiện chống chích ngừa bị thua ở tòa án NSW. Bộ trưởng Ngân khố Liên bang kêu gọi Victoria mở cửa giống như NSW

Người Úc và gia đình có thể tự do đi ngoại quốc và trở về từ ngày 1 tháng 11 tới – đó là lời công bố của Thủ hiến NSW Perrottet vào hôm qua – đồng thời ông cũng cho biết những người đã chích ngừa xong có thể đến NSW không cần phải bị bất cứ một hình thức cách ly nào.

Nhưng không phải tất cả mọi người được hưởng quyền lợi đi lại nói trên. Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh chỉ có “người Úc, các công dân thường trú và gia đình của họ” được đến và đi trong lúc này.

Trong lúc đó, Victoria ghi nhận 1993 ca nhiễm mới và 7 tử vong, giảm so với hai ngày trước đó với số ca nhiễm vượt qua 2000.

Số ca nhiễm tại NSW tiếp tục giảm, tính đến 8 giờ tối hôm nay có 319 ca nhiễm mới và hai tử vong.

Cư dân Hobart và phía nam của Tasmania bị phong tỏa ba ngày bắt đầu từ hôm nay sau khi một người đàn ông 31 tuổi bị dương tính Covid-19 và đi đến một số nơi vào đầu tuần này.

Bộ trưởng Ngân khố Liên bang Josh Frydenberg một lần nữa kêu gọi Thủ hiến Daniel Andrews nới lỏng tại Victoria giống như NSW.

“Melbourne từng là một thành phố sống động nhất thế giới nay trở thành một thành phố bị phong tỏa lâu nhất thế giới.”

“Thiệt hại do phong tỏa gây ra quá rõ ràng. Các cửa tiệm cà phê đóng cửa, đường phố hoang vắng, các sân vận động đầy khán giả trước đây bây giờ không một bóng người,” ông Frydenberg nói.

“Melbourne nổi tiếng là một thành phố đa văn hóa; có nhiều viện bảo tàng, lễ hội âm nhạc quanh năm và lòng hiếu khách. Nhưng Covid đã làm thay đổi tất cả.”

So sánh với những biện pháp cứng rắn của Victoria, ông Frydenbert cho biết NSW đã “không để mất thời gian.”

“Người dân Victoria đã mất mát quá nhiều, và câu hỏi chính đáng được đặt ra: Tại sao người dân NSW được hưởng nhiều tự do hơn người Victoria khi cả hai tiểu bang cùng đạt đến mốc điểm 70 và 80% chích ngừa xong,” ông nói.

“Cũng giống như ở NSW, người dân Victoria đã làm theo lời kêu gọi của chính phủ, nhiệt tình chích ngừa và bù lại họ xứng đáng được hưởng cuộc sống và tự do trở lại.”

ACT mở rộng “biên giới bong bóng” với NSW

Kể từ 12 giờ đêm nay (16/10) người dân ACT được quyền đến Souther Highlands và South Coast thuộc NSW.

Cư dân được phét đi lại tự do đến vùng đông nam của NSW bao gồm Batemans Bay, Thredbo và Bowral nếu như đã chích xong hai liều và không bị cách ly khi trở về ACT.

Cư dân NSW sống tại những vùng không còn lockdown được phép đến ACT miễn là phải tuân thủ luật y tế của vùng lãnh thổ này.

NSW ghi nhận 319 ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 319 ca nhiễm mới và 2 tử vong.

Hiện tại trên toàn tiểu bang có 652 người bị nhiễm Covid đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 139 người nằm trong khu Intensive Care.

1993 ca nhiễm mới tại Victoria

Victoria ghi nhận 1993 ca nhiễm mới và 7 tử vong.

Số ca nhiễm hôm nay vẫn còn cao nhưng giảm so với hai người trước đó.

Hai vụ kiện chống chích ngừa bị thua ở tòa án NSW

Chính phủ NSW vừa chiến thắng hai vụ kiện quan trọng liên quan đến việc bắt buộc chích ngừa.

Những người kiện này là những từ chối chích vaccine.

Đầu tiên là một phụ nữ sống ở vùng Northern Rivers cùng với năm người khác yêu cầu tòa phủ quyết luật của chính phủ NSW bắt buộc nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão phải chích ngừa và những người chưa chích ngừa không được tiếp tục làm việc.

Một nhóm khác, đại diện là công nhân ngành xây cất, Al-Munir Kassam, yêu cầu tòa phủ quyết luật sức khỏe cộng đồng (public health orders) vì cho rằng nó vi phạm “quyền tự do cá nhân”.

Tuy nhiên Thẩm phán Robert Justice Beech-Jones bác bỏ (dismiss) cả hai vụ kiện trên với lý do rằng: việc làm của họ (không chịu chích ngừa) xâm phạm đến sức khỏe và quyền tự do của người khác, từ đó ảnh hưởng đến khả năng làm việc và giao tiếp với xã hội của người khác.

Related posts