Những người chưa chích ngừa tại NSW vẫn phải mang khẩu trang tại văn phòng làm việc

Bắt đầu từ hôm nay cư dân được hưởng thêm một số tự do sau khi tiểu bang đạt được mốc điểm 80% chích ngừa xong.

Không giống như giới y khoa tiên đoán trước đây, kể từ khi mở cửa đến nay số ca nhiễm tại NSW tiếp tục giảm. Trong 24 giờ qua chỉ có 265 ca nhiễm mới và 5 tử vong.

Sự giới hạn tại Victoria cũng sẽ được nới lỏng vào cuối tuần này. Vào hôm qua Thủ hiến Andrews xác nhận một số giới hạn sẽ được bỏ bắt đầu sáng sớm thứ Sáu tuần này.

Vào hôm nay Victoria ghi nhân 1903 ca nhiễm mới và bảy tử vong.

Những người không chích ngừa vẫn phải mang khẩu trang

Sáng nay Thủ hiến Dominic Perrottet xác nhận những người đã chích ngừa không còn phải mang khẩu trang tại văn phòng nhằm mục đích khuyến khích người ta trở lại làm việc.

Trong lúc đó những người chưa chích ngừa vẫn có thể trở lại làm việc tại văn phòng nhưng phải mang khẩu trang.

Mang khẩu trang trong lúc làm việc tại văn phòng là một trong những luật mà người ta ghét nhất trong đại dịch.

Chuẩn bị đi du lịch nước ngoài

Người ta sẽ có thông hành vaccine vào tuần này trước khi biên giới quốc tế được mở cửa lại sau khi đóng cửa gần 18 tháng.

Bắt đầu từ thứ Ba tuần nay, những công dân Úc và thường trú nhân, nếu passport vẫn còn giá trị và đã chích xong hai liều vaccine, có thể lấy giấy chứng nhận chích ngừa Covid-19 quốc tế qua trang web MyGov.

Quý vị có thể down từ trang web MyGov xuống iphone của quý vị hay có thể in ra (hardcopy).

Bộ trưởng Nhân dụng Stuart Robert cho biết giấy chứng nhận này có giá trị trên 145 quốc gia toàn thế giới sử dụng kỹ thuật giống như sổ thông hành.

Victoria sẽ bỏ chương trình cách ly tại khách sạn

Thủ hiến Victoria Premier Daniel Andrews xác nhận tiểu bang sẽ theo bước chân của NSW – hủy bỏ chương trình cách ly tại quốc sạn đối với những người đến từ ngoại quốc nhưng sẽ không bỏ hoàn toàn.

Phát biểu trong chương trình Sunrise sáng nay, ông Andrews cho biết Victoria rất có thể sẽ chuyển qua hình thức cách ly tại nhà nhưng không đòi hỏi phải kéo dài đến 14 ngày.

Ông Andrews cho biết ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Morrison để xem đâu là giải pháp tốt nhất đối với những người đến từ ngoại quốc.

Victoria sẽ chi $54.5 triệu trong lúc mở cửa

Chính phủ Victoria vừa thông báo một gói trị giá $54.5 triệu của ngân sách sẽ được dành ra để hỗ trợ các thương vụ và các tổ chức một khi tiểu bang bắt đầu mở cửa.

Phần lớn gói này sẽ được dùng để hỗ trợ các dịch vụ ăn uống. Các cửa hàng bán lẻ, tiệm hớt tóc, làm đẹp, gym, dịch vụ khiêu vũ… cũng sẽ có phần.

$40 triệu sẽ được dành cho các hội đồng thành phố để hỗ trợ cho các thương vụ địa phương.

Related posts