TNS Marco Rubio: Mỹ đang thức tỉnh về việc quá tin vào ĐCSTQ

Phụng Minh

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio (ảnh: Gage Skidmore/Flickr).

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio mới đây đã có bài phân tích trên trang Epoch Times về “Sự sụp đổ của Huawei đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết cho chính sách Mỹ-Trung”.

Sau đây là các ý chính trong bài viết của ông:

Trung Quốc đã đầu tư chiến lược vào các ngành và công ty chủ chốt trong 20 năm qua. Cho đến gần đây, dường như ít người ở phương Tây để ý hoặc quan tâm. Trong số những người chú ý, nhiều người thực sự ca ngợi sự tập trung của Bắc Kinh vào các công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, thật là ngây thơ một cách nguy hiểm nếu phớt lờ mong muốn của ĐCSTQ là vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc kinh tế, quân sự và văn hóa mạnh nhất thế giới.

Sự thống trị trong công nghệ thông tin thế hệ tiếp theo không chỉ giúp đặt Bắc Kinh ngồi vào vị trí dẫn đầu trong cạnh tranh công nghiệp toàn cầu, mà còn cung cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cơ chế để mở rộng ảnh hưởng quốc tế của mình. Rất may, chiến lược của Bắc Kinh vấp phải sự phản đối của lưỡng đảng ở Hoa Kỳ.

Bốn năm trước, Thượng nghị sĩ Mark Warner và ông Rubio đã bắt đầu cảnh báo các công ty lớn của Mỹ, các trường đại học và những người khác về cách ĐCSTQ sử dụng các công ty như Huawei, ZTE, Alibaba và Tencent để xâm nhập và cuối cùng phá hoại các tổ chức của Mỹ.

Vào thời điểm đó, Huawei là gã khổng lồ của ngành công nghiệp điện thoại thông minh, xuất xưởng nhiều điện thoại trên toàn cầu hơn bất kỳ công ty nào ngoài Samsung. Ngày nay, Huawei đang rơi khỏi bản đồ nhờ nỗ lực phối hợp của Hoa Kỳ và các biện pháp trừng phạt được áp đặt dưới thời chính quyền ông Trump. Các lô hàng của Huawei đã giảm 41% trong quý cuối cùng của năm 2020 và thậm chí còn giảm xuống mức sâu hơn trong năm nay. Doanh số bán hàng của Huawei thậm chí còn giảm ở Trung Quốc. Phó chủ tịch Huawei đầu năm nay nói rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là tồn tại”.

Công ty có thể tồn tại dưới một số hình thức vì ĐCSTQ tin rằng việc cứu nhà vô địch quốc gia của họ là vì lợi ích của chế độ. Nhưng sự sụp đổ đáng kinh ngạc của Huawei từ một kẻ đứng đầu không thể ngăn cản trở thành một kẻ đang vật lộn để tồn tại sẽ được coi là một bản thiết kế cho cách các nhà hoạch định chính sách của Mỹ nên tiếp cận Trung Quốc.

Sau nhiều nỗ lực lập pháp nhằm hạn chế quyền truy cập của Huawei vào các thị trường Hoa Kỳ – bao gồm cả các khu vực an ninh quốc gia quan trọng – chính quyền Trump đã đưa công ty viễn thông lớn nhất của ĐCSTQ vào danh sách đen vào năm 2019, cấm công ty này tiếp cận chip máy tính tiên tiến.

Trước sự chế giễu của giới truyền thông chính thống, giới tinh hoa trong ngành, các đồng minh của Thượng nghị sĩ Rubio phải mất nhiều năm nỗ lực để tập trung chính sách công vào mối đe dọa an ninh quốc gia do các công ty như Huawei gây ra. Hai năm sau, Mỹ cuối cùng cũng nhìn thấy kết quả. Thách thức hiện nay là thực hiện các chính sách và sáng kiến ​​nhằm tăng cường an ninh kỹ thuật số của người Mỹ và an ninh của quốc gia.

Bài học cho Mỹ và các đồng minh, đối tác yêu tự do trên toàn thế giới là không thể ngồi yên và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Ông Rubio kêu gọi: “Chúng ta không thể ngây thơ hy vọng rằng những công ty của Mỹ sẽ đột ngột ngừng hợp tác với chế độ diệt chủng ở Bắc Kinh. Và chúng ta không thể cho rằng chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ đột ngột từ bỏ tội diệt chủng, đánh cắp bí mật công ty và làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh phương Tây vì học thuyết của chính quyền Biden về sự tham gia mạnh mẽ vào thương mại”.

Một trong những nơi rõ ràng nhất để bắt đầu là việc Bắc Kinh tiếp tục khai thác các thị trường vốn của Mỹ. Thượng nghị sĩ John Kennedy và ông Rubio đã thực hiện một bước theo hướng đó vào năm 2020 khi Tổng thống Trump ký Đạo luật về trách nhiệm giải trình các công ty nước ngoài của Mỹ thành luật. Nhưng khi sự sụp đổ sắp xảy ra của Evergrande cho thấy, Washington có thể và phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ khỏi các công ty Trung Quốc lừa đảo.

Ông Rubio nhấn mạnh: “Chúng ta cũng nên làm nhiều hơn nữa để đối đầu với cuộc diệt chủng đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm chủ yếu là người Hồi giáo khác ở Tân Cương. Việc chính quyền Trump gọi hành động của ĐCSTQ ở Tân Cương là diệt chủng chính là bước đi đầu tiên tốt đẹp. Các quốc gia khác cũng nên làm như vậy và Tổng thống Joe Biden nên đích thân phê duyệt Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Đạo luật này đã được Thượng viện nhất trí thông qua vào đầu năm nay.

Tương tự, ông Rubio kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lãnh đạo của Viện Khoa học Trung Quốc – tổ chức nghiên cứu lớn nhất thế giới – để đáp trả việc Bắc Kinh ngăn chặn một cuộc điều tra thực sự về nguồn gốc của COVID-19.

Cuối cùng, ông Rubio cho rằng Mỹ sẽ cần phải cạnh tranh với các công ty được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ trong các ngành công nghiệp quan trọng. Trong một số trường hợp, các công ty Mỹ đang có những bước tiến nhảy vọt so với đối thủ Trung Quốc. Lấy ví dụ như vắc xin Covid-19. Trên khắp thế giới, mọi người muốn Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, chứ không phải Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc. Trong các lĩnh vực khác, như đầu tư vào vật liệu mới, khoáng chất đất hiếm và thậm chí là chế tạo robot tiên tiến, Trung Quốc đang đẩy mạnh. Washington không thể cho rằng các tập đoàn vô quốc gia sẽ quan tâm đến tương lai của nước Mỹ.

Trong hơn một thập kỷ, sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy tàn của Mỹ được coi là không thể tránh khỏi. Nó đã khiến Phố Wall, Hollywood và Thung lũng Silicon để đẩy nước Mỹ về phía sau. Và nhiều lần, Washington chỉ đơn giản là không quan tâm. Rất may, giờ đây Mỹ đang hiểu rõ những hậu quả của việc quá tin tưởng vào ĐCSTQ. Sự sụp đổ của Huawei chỉ đơn giản là bước đầu tiên trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ để điều chỉnh mối quan hệ lệch lạc của Mỹ với Trung Quốc và bảo đảm một thế kỷ mới của nước Mỹ cho những người dân vĩ đại.

Related posts