Hàng trăm ngôi nhà miền Trung ngập nước, tiếp tục mưa lớn 3 ngày liền

Hiểu Minh

Nước tràn qua quốc lộ 1A, đoạn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sáng 23/10 (ảnh: Facebook Thừa Thiên – Huế).

Mưa lớn đêm qua đến sáng nay 23/10, hàng trăm ngôi nhà vùng thấp trũng Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã bị nước lũ dâng cao, tràn vào nhà.

Báo VnExpress đưa tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao, trong 12 giờ qua các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định mưa rất to, phổ biến 100-200 mm. Cơ quan khí tượng ghi nhận một số trạm vượt 300 mm, như: Hồ chứa nước Thủy Yên, Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) 320 mm; trung tâm Quảng Nam 312mm; Ba Lế (Quảng Nam) 304 mm.

Tại Thừa Thiên Huế, sáng 23/10, dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn sông Bồ đổ về khiến nhiều ngôi làng ven sông ở thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền bị nước lũ bủa vây. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập sâu 50-70 cm, xe máy không thể đi lại, người dân phải dùng thuyền di chuyển.

Làng Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, là một trong những nơi bị ngập sâu nhất. Các tuyến đường trong làng đều bị ngập sâu hơn 50 cm. “Đợt mưa ngày 16-19/10 nước lũ chưa kịp rút thì nay nước lại đổ về, lũ chồng lũ. Người dân trong làng đã quen với cuộc sống lũ lụt nên đã kê thóc, tài sản lên cao”, anh Nguyễn Tuấn Hiệp, 26 tuổi, ở làng Xuân Tùy, nói.

Ảnh: Facebook Thừa Thiên – Huế.

Tại TP. Huế, nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Phan Anh, Trường Chinh, Nhật Lệ, Nguyễn Chí Thanh bị ngập. Một số khu dân cư ở phường An Đông, An Cựu bị nước tràn vào sâu khoảng 20-30cm.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nước lũ trên các sông Bồ, Hương và Ô Lâu đang lên. Mực nước sông Bồ tại trạm thủy văn Phú Ốc trên báo động 2 là 0,03m; trên sông Hương, tại trạm Kim Long trên báo động 1 là 0,41m; trên sông Ô Lâu tại Phong Bình là 2,07m.

“Dự báo trong 24 giờ tới, Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa to. Tổng lượng mưa ngày 22-25/10 phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500 mm”, ông Hùng nói và cho biết đã cảnh báo những địa điểm có nguy cơ sạt lở đất.

Ảnh: Facebook Thừa Thiên – Huế.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các hồ thủy điện Hương Điền, thủy điện Bình Điền, hồ thủy lợi Tả Trạch điều tiết nước về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến. Trong đó, thủy điện Hương Điền xả về hạ du lớn nhất với 600-800m3/s.

Nước tràn qua quốc lộ 1A, đoạn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sáng 23/10 (ảnh: Facebook Quảng Nam).

Tương tự, một số huyện vùng trũng như Phú Ninh, Thăng Bình của Quảng Nam đã bị ngập. Xã Tam Đàn là vùng thấp trũng huyện Phú Ninh, lúc 3h nước lũ tràn vào nhà, người dân nhanh chóng dọn dẹp đồ tài sản lên cao nên không bị thiệt hại. Tuyến đường ĐT615 qua xã ngập 50 cm, nhiều ôtô và xe máy đi qua chết máy. Chính quyền đang sơ tán người dân đến nơi cao trú tránh.

Ảnh: Facebook Quảng Nam.

Quốc lộ 1A qua xã Tam Đàn nước tràn qua 30 cm, dài khoảng 200 m; đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, ngập 20 cm, dài 100 m. Để qua Quảng Nam, cảnh sát giao thông đang hướng dẫn phương tiện đi tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tránh ngập nước.

Ảnh: Facebook Quảng Nam.

Miền Trung mưa lớn 3 ngày liền, khả năng xuất hiện áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay (23/10) đến ngày 25/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên xảy ra mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở Thừa Thiên Huế đến Bình Định 200-400mm, có nơi trên 450mm; Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm hôm nay (23/10), ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Do tình hình mưa lớn diễn ra liên tục, trong 10 ngày tới ở các tỉnh Trung Bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo khoảng ngày 24 đến 25/10, ở vùng biển nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; khoảng ngày 26 đến 27/10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và ảnh hưởng tới đất liền nước ta

Related posts