Tin thế giới sáng Chủ Nhật

Chuyên gia Hoa Kỳ: Thời đại kinh doanh sinh lời ở Trung Quốc đã chấm dứt

Vào ngày 20/10, Giám đốc điều hành Leland Miller của công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc China Beige Book cho biết thời kỳ kinh doanh sinh lời mà mọi người hằng nghĩ đến ở Trung Quốc đã kết thúc, chỉ còn lại những danh mục đầu tư chịu được rủi ro cao vẫn có thể sinh lời hoặc manh nha cơ hội. Có kênh truyền thông Đại lục đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã gây áp lực buộc các công ty Hoa Kỳ, bao gồm cả McDonald’s, phải khai triển hệ thống thanh toán kỹ thuật số của họ ở Trung Quốc trước khi Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào tháng Hai năm sau. (Ảnh: Johannes Eisele/AFP)

Vào ngày 20/10, Giám đốc điều hành Leland Miller của công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc China Beige Book nói rằng thời đại kinh doanh mà mọi người hằng biết đến ở Trung Quốc đã kết thúc, chỉ còn lại những danh mục đầu tư chịu được rủi ro cao vẫn có thể sinh lời hoặc manh nha cơ hội.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Mornings with Maria của nhà đài Fox Business hôm thứ Tư, ông Miller nói rằng thời đại đầu tư vào Trung Quốc của giới kinh doanh Hoa Kỳ trong quá khứ đã ra đi vĩnh viễn.

“Điều mà nhiều công ty đa quốc gia và công ty tài chính đã làm trong những năm qua chỉ đơn giản là: ‘Trung Quốc rất lớn, có nhiều người tiêu dùng, có nhiều cơ hội. Chúng ta phải đến đó, chúng ta sẽ luôn có cơ hội”, ông Miller kết luận.

“(Nhưng) tôi nghĩ rằng, những người tưởng rằng có thể đến (Trung Quốc) để đầu tư, cho rằng mình hoàn toàn hiểu rõ những rủi ro chính trị (ở Trung Quốc) và những rủi ro bị rớt giá nghiêm trọng đối với tài sản của công ty, giá cổ phiếu, doanh số bán hàng, v.v. Hiện suy nghĩ đó sẽ là rất nguy hiểm”, ông nói thêm.

Nhưng ông Miller cũng nói, “Tôi không định nói rằng bạn không thể đầu tư vào Trung Quốc. Bởi vì tôi nghĩ rằng vẫn chưa đến bước đường đó. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.” Ông giải thích rằng đối với những công ty dám chấp nhận rủi ro cao, từ góc độ giá trị, Trung Quốc có thể là một cơ hội tốt vì họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

“Những ý tưởng kinh doanh ở Trung Quốc là loại hình kinh doanh mà chúng ta đã làm trong 20 năm qua. Tôi cho rằng thời đại đó đã qua”, ông nói.

ĐCSTQ gây áp lực cho các công ty Hoa Kỳ mở rộng thanh toán điện tử trước Thế vận hội Mùa đông

Hôm thứ Tư, tờ Financial Times dẫn lời ba nguồn tin nói rằng chính phủ Trung Quốc đã gây áp lực buộc các công ty Hoa Kỳ, bao gồm cả McDonald’s, phải mở rộng hệ thống thanh toán kỹ thuật số của họ ở Trung Quốc trước khi Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào tháng Hai năm sau.

270 cửa hàng McDonald’s ở Thượng Hải đã chấp nhận phương thức thanh toán điện tử bằng đồng NDT của người tiêu dùng, nhưng Trung Cộng còn muốn McDonald’s quảng bá nó đến các khu vực khác và các cửa hàng khác ở Trung Quốc.

McDonald’s phủ nhận việc bị nhà chức trách gây sức ép, chỉ nói rằng họ đã thử nghiệm ở Thượng Hải để tìm hiểu phản ứng của khách hàng.

Nguồn tin cũng chỉ ra rằng cả hai nhà tài trợ cho Olympic là Tập đoàn thẻ tín dụng Hoa Kỳ VISA và Nhà cung cấp đồ thể thao Nike cũng đang phải đối mặt với áp lực tương tự.

Ông Eric Sayers, nhà nghiên cứu tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AEI), một tổ chức tư vấn của Washington, nói với Financial Times rằng nếu đồng NDT điện tử trở nên phổ biến, Bắc Kinh sẽ có một công cụ mạnh mẽ mới để gây áp lực lên các công ty toàn cầu.

Ông Yaya Fanusie, một nhà phân tích của CIA, nói rằng đồng NDT điện tử có thể giúp Trung Quốc có nhiều cơ hội hơn để gây tổn hại đến các công ty nước ngoài. Trong cuộc tranh chấp bông ở Tân Cương năm nay, ĐCSTQ đã tuyên bố rằng họ có thể ngăn cản người tiêu dùng sử dụng thanh toán điện tử tại H&M hoặc NIKE.

Bắc Kinh cập nhật danh sách các nguồn tin tức được phép chia sẻ trên Internet nhằm thắt chặt kiểm duyệt

Frank YueTịnh Nhi biên dịch

Một người đàn ông đi ngang qua văn phòng của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc ở Bắc Kinh, hôm 08/07/2021. (Ảnh: Thomas Peter//Reuters) Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đã công bố danh sách các nguồn tin tức trên internet được chấp thuận, loại ra một số hãng thông tấn đã từng xuất bản các bài báo chống tham nhũng thay vì tuân theo đường lối của đảng. Các nhà phê bình đã lên án hành động này như một bước tiến sâu hơn nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận trên internet Trung Quốc.

Hôm 20/10, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã công bố danh sách sửa đổi các nguồn tin tức trên internet, nêu tên 1,358 hãng thông tấn. Số lượng các tổ chức được chấp thuận đã tăng gần gấp bốn lần kể từ năm 2016. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên một số tài khoản công khai trên mạng xã hội và ứng dụng được đưa vào [bản danh sách này].

Phát ngôn viên của CAC chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tin tức trên internet của Trung Quốc phải tuân thủ danh sách mới nhất, và những người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt.

Những trường hợp bị loại ra đáng chú ý bao gồm hai hãng thông tấn có ảnh hưởng là Caixin Media và The Economic Observer. Cả hai đều nổi tiếng với việc xuất bản các bài báo chống tham nhũng và chỉ trích trong lĩnh vực dịch vụ tin tức.

‘Đi ngược lại nền văn minh của nhân loại’

Tác giả, nhà bất đồng chính kiến, ​​và cựu biên tập viên người Trung Quốc Hoàng Kim Thu (Huang Jinqiu) nói với The Epoch Times hôm 20/10 rằng hành động này nhằm phong tỏa tất cả các kênh mà người dân bình thường có thể tự do nói chuyện và thay thế chúng bằng các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông cho biết báo chí phải hoạt động như một cơ quan giám sát xã hội hoặc quyền lực thứ tư độc lập với các nhánh hành pháp, lập pháp, và tư pháp của một đất nước.

Cựu biên tập viên này cho biết, “Nếu một đảng chính trị hoặc một chính phủ tài trợ và kiểm soát nó, thì nó sẽ có xu hướng nói dối để có lợi cho chính phủ và lừa dối người dân. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với nền văn minh và các giá trị của nhân loại”.

Ông Hoàng xem các kênh thông tấn nhà nước của Trung Quốc như một công cụ để thúc đẩy quy tắc độc đảng hơn là hoạt động như một hãng thông tấn theo đúng nghĩa.

Ông Hoàng nói: “Trong thời đại internet, ai cũng có thể làm ký giả, nhiếp ảnh gia. Bất kỳ hành động nào để tìm cách bịt miệng người dân đều là hành động ngu xuẩn và sẽ trở thành trò cười của nhân loại và lịch sử”.

Nhà bình luận độc lập ở Trung Quốc Ngô Đặc (Wu Te) đã chỉ trích ĐCSTQ vì đã đàn áp các hãng thông tấn trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times hôm 20/10.

Ông nói: “Bất chấp danh sách tên được mở rộng, sự kiểm duyệt về cơ bản đã được nâng cao. Không gian tự do của vùng xám trước kia của các tài khoản và ứng dụng công khai đang bị thu hẹp, bởi vì chúng hiện đang bị kiểm soát”.

Ông Ngô mô tả ba lý do cho việc loại trừ Caixin Media ra khỏi danh sách được chấp thuận.

Đầu tiên là người bảo trợ quyền lực nhất của hãng thông tấn này, ông Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan), đã thất sủng đối với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thứ hai là, ông Tập củng cố chế độ độc tài của mình thông qua các làn sóng thanh trừng chính trị, không còn cần đến truyền thông như một công cụ để thu hút sự ủng hộ của công chúng đối với ông.

Và thứ ba là, các cuộc điều tra chuyên sâu, có vẻ tự do của tổ chức này đã trở thành một cái gai trong mắt nhà cầm quyền Trung Quốc.

Nhà bình luận này dự đoán rằng công ty bị gạt ra ngoài lề này và tổng biên tập Hồ Thư Lập (Hu Shuli) của nó rất có thể sẽ phải đối mặt với sự đàn áp lớn hơn.

Ông viện dẫn rằng bà Hồ đã trút giận lên ông Tập trên tài khoản mạng xã hội của mình bằng cách đăng một dãy năm đầu heo hôm 02/10. Mặc dù sau đó bà đã xóa hình ảnh này, nhưng mục đích là để khinh miệt ông Tập, vì “đầu heo” đã trở thành một cách nói xúc phạm thông dụng khi đề cập đến ông Tập.

Một chuyên gia khác ở Trung Quốc, họ Thái (Tsai), nói với The Epoch Times rằng chính quyền Trung Quốc không hài lòng với cả Caixin và The Economic Observer, đặc biệt là trong những năm gần đây khi các hãng thông tấn bị kiểm soát chặt chẽ.

Ông Thái nói: “Ảnh hưởng to lớn của họ chính xác là một thách thức đối với Bắc Kinh. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh sẽ cắt đứt huyết mạch của họ, chứ chưa nói gì đến việc những người bảo trợ của họ đang dần mất đi quyền lực”.

Ông Thái cho biết mục đích đằng sau việc kiểm soát dư luận là nhằm quay trở lại thời kỳ Mao Trạch Đông của Trung Quốc, nơi chủ nghĩa độc tài thống trị Trung Quốc trong thế kỷ 20.

Chuyên gia này nói thêm rằng, “Lãnh đạo Trung Quốc Tập phải thanh trừng báo chí và đặt nó dưới sự kiểm soát tuyệt đối của mình để bảo đảm chiến thắng trong cuộc tái tranh cử tại đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ vào năm 2022”. 

Tokyo muốn nâng cấp liên minh Mỹ-Nhật, tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

Thụy My

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida muốn nâng cấp liên minh với Mỹ. REUTERS – POOL

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh ý định “thúc đẩy chiến lược hiện thực một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” với sự hợp tác của tổng thống Mỹ Joe Biden, trong thông điệp video nhân một sự kiện ở Tokyo hôm 23/10/2021.

Hãng tin Nikkei dẫn lời ông Kishida tại Đối thoại thường niên Phú Sĩ Sơn, thế giới đang đối mặt với “nhiều thách thức, nhất là môi trường an ninh khu vực ngày càng khắc nghiệt, những sự kiện đang đe dọa các giá trị phố quát như tự do dân chủ và nhân quyền, những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và virus corona”.

Thủ tướng Nhật Bản nói thêm, liên minh với Hoa Kỳ là nền tảng cho chính sách đối ngoại và an ninh để phát triển « ngoại giao kiên quyết » và khẳng định « sẽ đưa liên minh Nhật-Mỹ lên một tầm cao mới ».

Tân chính phủ Kishida mới nhận nhiệm vụ từ đầu tháng, có một chức bộ trưởng an ninh kinh tế – lần đầu tiên tại Nhật Bản. Bộ trưởng sẽ trình dự luật xúc tiến an ninh kinh tế trong kỳ họp Quốc Hội năm tới, vì vấn đề kinh tế và chuỗi cung ứng ngày càng được coi là an ninh quốc gia.

Tổng thư ký đảng Tự do Dân chủ cầm quyền, Akira Amari, cũng phát biểu trong sự kiện trên, cho rằng Nhật Bản cần giảm thiểu rủi ro, kiểm tra lại những vấn đề dễ tổn thương như năng lượng, viễn thông. Ông nêu ví dụ ngay cả những sản phẩm công nghệ thấp như khẩu trang, găng tay nếu thiếu trong đại dịch cũng dẫn đến sụp đổ đất nước. Akira Amari nhấn mạnh vì Nhật Bản là nước không giàu tài nguyên, nên “chỉ có nghiên cứu và phát triển”, cần được sử dụng như “vũ khí kinh tế”.

Một trong những sáng kiến là cải cách đại học thông qua một quỹ 10.000 tỉ yen, dành cho nghiên cứu cơ bản và hỗ trợ người làm luận án tiến sĩ. Ông Amari cũng kêu gọi các công ty nên phân công một người trong hội đồng quản trị phụ trách an ninh kinh tế.

Diễn đàn Phú Sĩ Sơn là sự kiện được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Viện Đối ngoại Nhật Bản tổ chức hàng năm.

Điện đàm Macron-Biden thứ hai nhằm làm dịu quan hệ Pháp Mỹ

Thanh Phương

Tổng thống Joe Biden (trái) và Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm hôm 22/10/2021. © AFP

Hôm 22/10/2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Mỹ Joe Biden lại trao đổi qua điện thoại để tiếp tục nỗ lực của hai lãnh đạo nhằm giải tỏa những bất đồng giữa Paris và Washington sau vụ khủng hoảng tàu ngầm Úc.

Theo thông báo của Nhà Trắng, hai vị tổng thống “đã thảo luận về các nỗ lực cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ chung của châu Âu, nhưng vẫn bảo đảm tính chất bổ sung cho khối NATO”.

Đây là một vấn đề mà Paris rất chú trọng bởi vì tổng thống Macron xem việc xây dựng một lực lượng phòng thủ chung của châu Âu là một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông.

Cũng theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm hôm qua, tổng thống Pháp và tổng thống Hoa Kỳ cũng đã bàn về tình hình tại vùng Sahel, châu Phi, nơi mà Paris cần sự yểm trợ của Mỹ cho các chiến dịch chống khủng bố, và thảo luận hợp tác giữa hai nước tại vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Sau cuộc điện đàm hôm qua, hai ông Macron và Biden sẽ gặp nhau trực tiếp tại thượng đỉnh nhóm G20 ở Roma cuối tháng 10. Tiếp đến, theo xác nhận của Nhà Trắng cũng như của điện Elysée, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ viếng thăm nước Pháp trong hai ngày 11 và 12/11 nhân Diễn đàn Paris về hòa bình và Hội nghị quốc tế về Libya. Bà Harris sẽ được tổng thống Macron tiếp kiến.

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc gặp đó, bà Harris và ông Macron “sẽ thảo luận về tầm quan trọng của quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đối với hòa bình và an ninh trên thế giới, cũng như tầm quan trọng của đối tác Pháp-Mỹ đối với những thách thức toàn cầu, như đại dịch Covid-19 và khủng hoảng khí hậu”.

Cuộc điện đàm hôm qua giữa hai tổng thống Macron và Biden, cũng như chuyến đi tháng 11 của phó tổng thống Harris là nhằm sưởi ấm trở lại quan hệ giữa Paris và Washigton sau cuộc khủng hoảng tàu ngầm Úc, xuất phát từ thông báo thành lập liên minh mang tên AUKUS  giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ vào giữa tháng 9/2021. Liên minh này đã khiến Paris phẫn nộ, vì nước Úc hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp để quay sang mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Một tuần sau đó, cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai tổng thống Macron và Biden đã giúp làm dịu phần nào căng thẳng giữa hai nước.

Mỹ tìm cách tránh leo thang với Trung Quốc về Đài Loan

Thụy My

Jennifer Psaki, phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 22/10/2021 khẳng định : Hoa Kỳ giữ nguyên trạng chính sách Đài Loan. © REUTERS/Tom Brenner

Có lẽ muốn tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc, Hoa Kỳ hôm 22/10/2021 khẳng định chính sách của Mỹ về Đài Loan không thay đổi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố sẵn sàng bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, tổng thống Mỹ “không loan báo thay đổi chính sách”. Bà nói: “Chúng tôi tôn trọng những cam kết giúp Đài Loan tự vệ và tiếp tục phản đối mọi thay đổi nguyên trạng”.

Bà Psaki cũng nhắc lại phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin tại trụ sở NATO ở Bruxelles đã nhấn mạnh: “Như nhiều chính quyền trước đã từng làm trong quá khứ, chúng tôi tiếp tục trợ giúp Đài Loan với đủ loại khả năng quân sự cần thiết để tự vệ và chúng tôi vẫn tập trung vào các biện pháp này”.

Hôm 21/10/2021 được hỏi về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công, ông Joe Biden trả lời: “Vâng, chúng tôi có cam kết theo hướng này”. Tuyên bố của tổng thống Mỹ chừng như ngược với chiến lược nhập nhằng lâu nay: Washington giúp Đài Loan tăng cường quốc phòng, nhưng không hứa sẽ can thiệp nếu bị xâm lăng.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) nói rằng Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp về các lợi ích căn bản như chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi phía Mỹ “thận trọng về vấn đề Đài Loan, không gởi những tín hiệu xấu đến những người đấu tranh đòi độc lập Đài Loan để không ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ Mỹ-Trung”. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price không trả lời Bắc Kinh.

Hồi mùa hè, ông Joe Biden đã từng nói về những “cam kết long trọng” sẽ bảo vệ các đồng minh NATO, Canada, châu Âu, cũng như với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Năm 2001, tổng thống George W. Bush cũng tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan “bằng mọi giá”.

Trao đổi với AFP, nhà nghiên cứu Richard McGregor của Lowy Institute không tin rằng Joe Biden muốn thay đổi chính sách: “Có thể ông Biden không để ý tới những gì mình nói, hoặc ông cố ý dùng giọng điệu cứng rắn hơn, do Bắc Kinh liên tục quấy nhiễu Đài Loan thời gian gần đây – với 149 vụ xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan trong bốn ngày liên tiếp”.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đầu trong nhiều lãnh vực, nhưng Đài Loan được coi là vấn đề duy nhất có thể gây ra xung đột vũ trang. Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1979 khiến Đài Loan mất đi chiếc ghế ở Liên Hiệp Quốc, nhưng song song đó Quốc Hội Mỹ cam kết cung cấp vũ khí cho hòn đảo để tự vệ.

Covid-19: Chính phủ Nga quy trách nhiệm cho dân

Thanh Hà

Covid-19 : Trung tâm vac-xin Gostiny Dvor, thủ đô Matxcơva, nhưng hiện mới có 1/3 dân Nga được tiêm chủng. AP – Alexander Zemlianichenko

Nước Nga chuẩn bị bước vào giao đoạn phong tỏa nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Ngày 22/10/2021, một lần nữa, bộ Y Tế thông báo có hơn 1.000 bệnh nhân qua đời vì Covid-19 và số ca nhiễm vượt ngoài tầm kiểm soát. Lần đầu tiên chính quyền nhìn nhận chậm trễ trong việc tiêm chủng, đồng thời đổ lỗi cho người dân « vô ý thức » trước mức độ nguy hiểm của virus corona chủng mới.  

Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva tường thuật:  

Tình thế đã đảo ngược hoàn toàn trong sáu tháng. Hồi mùa đông và mùa xuân vừa qua, Kremlin hả hê trước cảnh tượng các đối thủ Tây phương, đặc biệt là Liên Hiệp Châu Âu, đang lao đao. Vac-xin chỉ được cung cấp một cách nhỏ giọt, nhiều quốc gia phải kéo dài các biện pháp phong tỏa, Liên Âu bị chia rẽ, Slovakia hay Áo lớn tiếng cưỡng lại đường lối y tế chung của Ủy Ban Châu Âu và tự ý đặt mua vac-xin Sputnik V của Nga.

Nửa năm sau, vac-xin Nga vẫn chưa được Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu công nhận và cũng không chinh phục được lòng tin của ngay chính người dân Nga. Phát ngôn viên điện Kremlin hôm qua phải nhìn nhận là ‘tình hình hiện tại tệ hơn nhiều so với ở nhiều nước châu Âu’. Đây là những lời lẽ thành thật hiếm thấy. Dù vậy, không có chuyện chính quyền Nga nhận lấy trách nhiệm. Theo lời ông Dmitri Peskov, phát ngôn viên của tổng thống Nga, lỗi không do nơi Nhà Nước, mà ‘vấn đề là do ý thức của các công dân’.

Các giới chức ở thủ đô Matxcơva vừa mới bắt đầu siết chặt các biện pháp chống dịch. Từ mùa hè đến nay chỉ có rất ít người dân tại đây đeo khẩu trang tại những khu vực khép kín. Hiện tại chưa đến 1/3 dân Nga đã được tiêm chủng”.

Angela Merkel nói lời từ biệt, cảnh báo châu Âu về những thách thức

Thụy My

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel từ biệt Liên Âu tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 22/10/2021. JOHN THYS AFP

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua 22/10/2021bày tỏ lo ngại về khả năng châu Âu có thể vượt qua những thách thức xã hội, di dân và kinh tế ; trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 107 và là lần cuối của bà tại Bruxelles sau 16 năm cầm quyền.

Bà Merkel cảnh báo, các nước châu Âu đã vượt qua được nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng vẫn còn một loạt các vấn đề chưa được giải quyết. Về vấn đề Nhà nước pháp quyền mà Ba Lan đang bị Liên Hiệp Châu Âu (EU) chỉ trích, thủ tướng Đức mong muốn một cuộc tranh luật bớt gay gắt, kêu gọi đối thoại và thông cảm với lịch sử nước cộng sản cũ này.

Về di dân, EU vẫn luôn dễ bị tổn thương, trong lúc Belarus được cho là thả lỏng để người nhập cư lậu qua biên giới nhằm trả đũa trừng phạt của châu Âu. Angela Merkel cũng lo ngại về tính cạnh tranh của EU, đặc biệt trong công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo.

Chào từ biệt chính trường châu Âu ở tuổi 67, nữ thủ tướng đã nhận được cơn mưa khen ngợi. Sự ra đi của bà để lại một khoảng trống cho EU, đang phải đối mặt với những vấn đề mang tính quyết định : tái thúc đẩy kinh tế sau đại dịch, biến đổi khí hậu, vai trò địa chính trị trước Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama trong một video nói rằng người dân Đức và thế giới hàm ơn về tầm nhìn của bà trong những năm qua. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tuyên bố hội nghị thượng đỉnh 27 nước “không có Angela cũng giống như Roma không có Vatican, Paris không có tháp Eiffel”. Trong bài diễn văn được toàn thể các nhà lãnh đạo đứng dậy vỗ tay kéo dài, ông Michel nói châu Âu sẽ thiếu vắng “sự minh triết” của nữ thủ tướng, “đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn”.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ví bà Merkel như một cỗ máy giúp đạt được thỏa hiệp khi mọi việc không tiến triển. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh đến tinh thần phân tích của nữ tiến sĩ hóa để giải tỏa những bế tắc trong các cuộc đàm phán kéo dài.

Những tháng gần đây các nhà lãnh đạo EU đã liên tiếp vinh danh và cảm ơn nữ thủ tướng đã lãnh đạo nước Đức từ năm 2005 đến nay. Bà Angela Merkel từng bị chỉ trích trong cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro, nhưng sau đó được hoan nghênh về giải pháp di dân năm 2015.


Related posts