Ngoại Trưởng: Anh Quốc không thể phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc

Alexander Zhang

Ngoại trưởng Anh Quốc Liz Truss nghênh đón ba vị Ngoại trưởng vùng Baltic tới Chevening House ở quận Sevenoaks, phía nam London, hôm 11/10/2021. (Ảnh: Hollie Adams/ pool/AFP/Getty Images) Tây Dương

Ngoại trưởng Anh Quốc Liz Truss cho biết, Anh không thể trở nên phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc và phải làm việc với “các đối tác đáng tin cậy” về cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia.

Bà Truss, người đã thay thế ông Dominic Raab với tư cách là Ngoại trưởng Anh Quốc trong một cuộc cải tổ hồi tháng trước (09/2021), hiện đang có một chuyến thăm đến Ấn Độ để thảo luận về các mối liên hệ an ninh và quốc phòng với cường quốc Nam Á này.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph, bà Truss nói rằng Anh sẽ tiếp tục giao thương với Trung Quốc, “nhưng điều quan trọng là chúng tôi không trở nên phụ thuộc về mặt chiến lược”.

Khi được hỏi về sự tham gia của các công ty quốc doanh Trung Quốc vào các nhà máy điện hạt nhân ở Anh Quốc, bà Truss nói rằng: “Tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng tôi không được trở nên phụ thuộc về mặt chiến lược và tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi phải bảo đảm rằng chúng tôi đang làm việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia, với các đối tác đáng tin cậy”.

“Có những lĩnh vực khác như lượng tử, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, nơi mà chúng tôi cần phải bảo đảm rằng các đối tác mà chúng tôi đang cùng đổi mới là đáng tin cậy và có sợi dây của sự tin tưởng ở đó”, bà nói.

Bà Truss cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng trong chuỗi cung ứng dược phẩm của Anh Quốc, vốn đã từng được bà nhấn mạnh trong suốt trận đại dịch COVID-19 do virus Trung Cộng gây ra.

Bà nói rằng Anh Quốc cần “xây dựng một mạng lưới tự do trên toàn thế giới với các đối tác cùng chí hướng”.

“Chúng tôi đang giành chiến thắng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng kinh tế đối với những quốc gia tin tưởng vào doanh nghiệp tự do, tin vào dân chủ, trái ngược với các nền kinh tế phi thị trường bao gồm Trung Quốc”, bà cho biết.

Vào ngày cuối cùng của chuyến thăm hai ngày tới Ấn Độ, bà Truss sẽ tham quan hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh, vốn đang tham gia vào một chuỗi các cuộc tập trận với quân đội Ấn Độ.

Đây là một phần trong hoạt động khai triển của nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm này tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc tại khu vực này.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết bà Truss sẽ tìm cách tiếp tục thực hiện Lộ trình 2030 chung đã được Thủ tướng Boris Johnson và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng ý hồi đầu năm nay về vấn đề an ninh hàng hải, an ninh mạng và chống khủng bố.

Điều đó phản ánh “độ nghiêng” ngày càng tăng về phía khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được nêu trong bản Đánh giá Tổng hợp về chính sách ngoại giao và quốc phòng của chính phủ Anh Quốc.

Bà Truss nói trong một tuyên bố, “Liên kết đối tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ hơn giữa Anh Quốc và Ấn Độ giúp thắt chặt hơn nữa sợi dây kinh tế và làm cho cả hai quốc gia, cũng như khu vực rộng lớn hơn này, [trở nên] an toàn hơn. Chúng ta cần phải bảo vệ các tuyến đường biển và thương mại của mình, đồng thời hoạt động từ một thế mạnh, hãy cứng rắn trong việc bảo vệ lợi ích của mình và thách thức các thông lệ không công bằng”.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts