Tin Việt Nam trưa thứ Ba: Sài Gòn đề nghị chích vaccine Pfizer cho trẻ 12-17 tuổi, giá xăng dự báo tăng mạnh nhất trong 5 năm, nhiều cửa hàng kẹt cứng người mua

Đến sáng 26/10, Việt Nam vượt 892,000 ca nhiễm, hơn 807,000 ca khỏi bệnh. (Ảnh: CDC Quảng Ninh) Đông Dương

Vượt 892,000 ca nhiễm, hơn 807,000 ca khỏi bệnh

Tính đến sáng 26/10, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 892,579 ca nhiễm, 807,301 ca đã khỏi bệnh, 3,135 ca nặng đang điều trị và 21,738 ca tử vong. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (kể từ 27/4) đến nay, số ca nhiễm là 887,797 ca.

Hôm qua 25/10, Việt Nam ghi nhận 3,639 ca mắc mới gồm 19 ca nhập cảnh và 3,620 ca tại 53 tỉnh/thành, trong đó có 1,573 ca cộng đồng.

Số mắc ngày 25/10 so với ngày 24/10 tại Việt Nam giảm 408 ca, trong đó, Sóc Trăng giảm 209 ca, Đắk Lắk giảm 160 ca, An Giang giảm 65 ca; Hậu Giang tăng 48 ca, Tiền Giang tăng 33 ca, Tây Ninh tăng 31 ca.

Cũng trong ngày 25/10, Việt Nam có 1,323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số tử vong là 65 ca tại 7 tỉnh/thành, chủ yếu ở Sài Gòn (40), Bình Dương (11), Đồng Nai (7).


Sài Gòn đề nghị chích vaccine Pfizer cho trẻ 12-17 tuổi

Ngày 25/10, Sở Y tế Tp HCM đề nghị Viện Pasteur thành phố cho phép sử dụng vaccine của Pfizer chích cho trẻ 12-17 tuổi, trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn.

Trước đó 3 hôm, thành phố áp dụng Kế hoạch chích ngừa, theo đó, sẽ có khoảng 780,000 trẻ độ tuổi 12-17 sẽ chích vaccine COVID-19 chia làm 4 nhóm: trẻ đi học, không đi học, có bệnh nền và trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện.

Về thời gian, Sài Gòn chích theo thứ tự giảm dần về tuổi, trẻ từ 16-17 sẽ chích đầu tiên và hạ dần độ tuổi. Thành phố sẽ chích liều một trong 5 ngày và chích vét trong 2 ngày, và 7 ngày để chích liều 2.


Giá xăng dự báo tăng mạnh nhất trong 5 năm, nhiều cửa hàng kẹt cứng người mua

Chiều tối 25/10, tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh, số lượng người dân cùng phương tiện như ô tô, xe máy đến đổ xăng tăng đột biến. Đặc biệt, tại các cửa hàng xăng dầu ở trung tâm Tp Hà Tĩnh, phương tiện đến quá đông khiến nhiều điểm bị kẹt cứng, một số người vì chờ quá lâu phải quay về.

Theo chia sẻ của một số người dân, khi có thông tin giá xăng có thể tăng đến 1,900 đồng/lít, họ sẵn sàng đứng chờ hàng chục phút để đổ xăng, tiết kiệm một khoản nhỏ cho gia đình.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19/10 tăng mạnh so với kỳ tính giá ngày 11/10.

Tại Việt Nam, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở Sài Gòn cho hay, theo đà tăng nhanh của giá xăng thế giới những ngày qua, nếu không tác động đến quỹ bình ổn và giữ nguyên các loại thuế phí hiện tại, ở kỳ điều hành ngày 26/10, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 1,420 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 1,940 đồng/lít.

Trong khi đó, giá bán đối với dầu diesel có khả năng tăng 1,140 đồng/lít; dầu hỏa tăng 970 đồng/lít và dầu mazut tăng 180 đồng/kg.

Và đây có thể là lần tăng thứ 4 liên tiếp trong vòng hơn 1 tháng qua và nếu đúng như dự báo, mỗi lít xăng sẽ lại lên mức gần 25,000 đồng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.


Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gần Khánh Hòa, Ninh Thuận

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 4h ngày 26/10/2021. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 6 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang cách Khánh Hòa khoảng 305 km, cách Ninh Thuận khoảng 282 km với sức gió mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm áp thấp ở trên đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến phía Bắc Bình Thuận với sức gió giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2.0-4.0m, biển động mạnh. Từ chiều nay (26/10), trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo mưa lớn: Từ hôm nay (26/10) đến hết ngày 27/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa dự báo:

  • Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ: 100-200 mm, có nơi trên 200 mm;
  • Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Dương Minh tổng hợp

Related posts