Trung Quốc: Đợt bùng phát mới có hơn 500 ca nhiễm, Bắc Kinh được ra không được vào

Hải Đăng

TQ: Đợt bùng phát mới có hơn 500 ca nhiễm, Bắc Kinh được ra không được vào
Lực lượng chức năng Trung Quốc. (STR/Getty Images)

Trong khoảng 2 tuần, chuỗi lây truyền qua đoàn du lịch ở Nội Mông Cổ kể từ ngày 17/10 đã nhanh chóng lan ra 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị của Trung Quốc với hơn 500 ca nhiễm cộng đồng. Bắc Kinh cũng góp mặt với 35 ca. Chưa đầy 100 ngày nữa là diễn ra Thế vận hội Mùa đông năm 2022 tại Bắc Kinh, do đó chính quyền thành phố đang thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh hơn nữa.

Hôm 2/11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong 24h qua nước này có 54 ca nhiễm trong cộng đồng. Thống kê số liệu từ ngày 17/10 cho thấy Trung Quốc có tổng cộng 538 ca nhiễm nội địa kể từ đầu đợt dịch. Trong đó 3 tỉnh cao nhất là Nội Mông, Cam Túc, Hắc Long Giang với lần lượt 171, 103, 109 ca, chiếm khoảng 71% tổng số ca toàn quốc.

Tình hình dịch bệnh Bắc Kinh

Theo Xinhua News, trong cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh Bắc Kinh vào sáng nay 2/11, Phó Giám đốc CDC Bắc Kinh, bà Bàng Tinh Hỏa (Pang Xinghuo) thông báo từ 0 – 11 giờ cùng ngày, Bắc Kinh có thêm 4 ca COVID-19. Hiện tại, thủ đô của Trung Quốc có tổng cộng 35 ca lây nhiễm, trong đó có 33 ca cộng đồng và 2 ca không triệu chứng.

Còn trong cuộc họp báo hôm 1/11, bà Bàng nói rằng hiện nay dịch bệnh trong nước đang lan ra nhiều điểm, xuất hiện tình trạng lây truyền cục bộ. Do nhiệt độ xuống thấp nên tình hình công tác phòng chống dịch vẫn gay gắt và phức tạp, phải tiếp tục tuân thủ chính sách phòng ngừa và kiểm soát nghiêm ngặt.

Bà còn cho biết, tính đến ngày 30/10, Bắc Kinh đã báo cáo có 3 chuỗi lây truyền độc lập, cũng là các chuỗi ở 3 quận Phong Đài, Xương Bình và Hải Điến.

COVID-19 áp sát Trung Nam Hải?

Do dịch bệnh tại Trung Quốc đang “lan ra nhiều điểm”, chính quyền các nơi đều trong trạng thái căng thẳng, Bắc Kinh cũng đang nâng cấp độ các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát.

Ngày 31/10, Phòng Văn hóa và Du lịch quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh, đưa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người tại các rạp chiếu phim trên toàn quận từ 18h cùng ngày. Đây là quận thứ hai trong nội thành Bắc Kinh dừng các hoạt động tại rạp chiếu phim trên địa bàn. Trước đó vào ngày 30/10, quận Tây Thành của Bắc Kinh cũng ra thông báo tương tự. 

Đáng chú ý là, Trung Nam Hải nằm ở vị trí giao giới giữa hai quận Đông Thành và Tây Thành.

Trên Internet xuất hiện đoạn video cho thấy người dân tại Tiền Môn, Cố Cung, Thiên An Môn đang xếp hàng dài đợi làm xét nghiệm axit nucleic (PCR). Mà Cố Cung cũng nằm ngay sát Trung Nam Hải.

Bắc Kinh được ra, không được vào

Theo Vision Times, vào ngày 1/11, Ủy ban Y tế Bắc Kinh tuyên bố rằng, người dân không được phép rời khỏi thành phố nếu không cần thiết; những người chưa trở lại Bắc Kinh, chẳng hạn như đi du lịch hoặc đi công tác, phải “tự cách ly tại chỗ” nếu có “sự trùng hợp về thời gian và không gian” với ca nhiễm COVID-19.

Tờ YiCai dẫn lời giải thích của Ủy ban Y tế Bắc Kinh về “sự trùng hợp về thời gian và không gian” rằng, đây là một thuật ngữ chuyên môn trong hệ thống kiểm soát dịch bệnh, cụ thể là ở cùng một khu dân cư, cùng một siêu thị, trung tâm mua sắm, hay cùng một nhà ga và sân bay… Trên thực tế, chính sách này có thể khiến một số người chưa từng đến các vùng có nguy cơ cao, đã được tiêm phòng, có giấy xét nghiệm axit nucleic âm tính và có mã y tế xanh không thể quay trở về Bắc Kinh.

Ngày 31/10, tài khoản WeChat chính thức “Thiên Hạ Thuyết Pháp” (天下说法) đã đăng một bài viết với tiêu đề “Tại sao sau khi rời Bắc Kinh lại không thể trở về, rơi vào vòng tuần hoàn chết”. Bài viết phản ánh sự bất mãn của người dân đối với biện pháp phòng dịch đột ngột của cơ quan chức năng.

Theo tác giả, một trong những trợ lý của anh đã khởi hành từ Bắc Kinh vào ngày 27/10 và đến trại tạm giam Trường Trị ở tỉnh Sơn Tây để gặp một nghi phạm trong một vụ án hình sự. Người trợ lý dự kiến ​​sẽ trở lại Bắc Kinh vào ngày hôm sau. Kết quả là vào khoảng 6 giờ sáng ngày 28/10, người này đã mua vé nhưng lại không được vào ga đường sắt cao tốc. Quét mã y tế thì hiển thị trạng thái không thể xác định, quẹt thẻ căn cước cũng không vào được trạm. Sau đó, người trợ lý gọi điện đến đường dây nóng của thành phố để cầu cứu nhưng không ai giải thích được, và cũng không có ai có thể giải quyết.

Trong đó viết: “Tại sao lại hạn chế chúng tôi trở về Bắc Kinh? Một số cho rằng đó là vì sắp tổ chức cuộc họp quan trọng [của chính phủ], một số cho rằng đó là vì Thế vận hội Mùa đông, và một số khác nói đó là vì Bắc Kinh hạn chế người đến từ các khu vực có nguy cơ cao và trung bình vào thành phố. Tuy nhiên, bản thân Bắc Kinh lại là nơi có cả khu vực nguy cơ trung bình và cao. Đây là một vòng lặp khép kín”.

Theo trang web chính phủ Trung Quốc, tính đến 1h chiều ngày 2/11, Trung Quốc có 3 khu vực nguy cơ cao và 43 khu vực nguy cơ trung bình. Trong đó, Bắc Kinh có 1 khu vực nguy cơ cao và 2 khu vực nguy cơ trung bình đều nằm ở quận Xương Bình.

Tác giả của bài viết này nói rằng, trường hợp như trợ lý của anh không phải là hiếm, nhưng họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền, nhưng có thể chắc chắn rằng gần đây có rất nhiều người sống lâu năm ở Bắc Kinh không thể trở về vì chính sách phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thăng cấp.

Theo Caixin cho biết, tính đến 10h sáng ngày 28/10, hơn 40% chuyến bay tại sân bay Thủ Đô và sân bay Đại Hưng ở Bắc Kinh đã bị hủy; hơn 900 chuyến bay đến và đi bị hủy trong ngày 28/10.

Đến nay chính quyền Trung Quốc vẫn chưa thể chỉ ra nguồn gốc của đợt dịch bệnh mới này. Tính đến ngày 31/10/2021, Trung Quốc đã tiêm được tổng cộng 2.274.072.000 mũi vaccine ngừa COVID-19, nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của làn sóng biến thể Delta này.

Reuters trước đó dẫn lời một quan chức Trung Quốc cho biết, đại dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ là thách thức lớn nhất đối với Bắc Kinh trong việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2/2022.

Hải Đăng (t/h)

Related posts