Nghiên cứu của Do Thái: Liều bổ sung COVID-19 của Pfizer hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh nặng

Isabel Van Brugen

Một dược sĩ chuẩn bị một ống chích vaccine Pfizer cho bệnh COVID-19 ở Seattle, Washington, hôm 08/01/2021. (Ảnh: Ted S. Warren/AP Photo) Hoa Kỳ

Theo một nghiên cứu của Israel được công bố vào ngày 28/10, một liều bổ sung của vaccine COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cách năm tháng sau liều thứ hai làm giảm 93% nguy cơ nhập viện của một cá nhân.

Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí The Lancet (pdf) do Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO) lớn nhất của Israel, Dịch vụ Y tế Clalit thực hiện, với sự tài trợ của Trường Y Harvard. Các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu từ 728,321 người từ 12 tuổi trở lên đã được chích một mũi bổ sung, cũng như một số lượng tương tự những người chỉ chích hai liều vaccine Pfizer ít nhất 5 tháng trước đó.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng liều bổ sung của vaccine này có hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa nhập viện vì COVID-19, căn bệnh do virus Trung Cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc) gây ra, với 29 trường hợp nhập viện được ghi nhận đối với những người đã chích một liều vaccine Pfizer thứ ba, so với 231 trường hợp nhập viện cho những người nhận hai liều.

Nghiên cứu cũng gợi ý rằng liều bổ sung COVID-19 của Pfizer có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, với 17 trường hợp được ghi nhận ở nhóm đã được chích một liều bổ sung, và 157 trường hợp ở nhóm đối chứng.

“Hiệu quả của vaccine được đánh giá ít nhất 7 ngày sau khi chích liều thứ ba, so với chỉ chích hai liều cách đây ít nhất 5 tháng, được ước tính là 93% (231 trường hợp đã chích hai liều so với 29 trường hợp chích ba liều; KTC 95% 88–97) cho việc nhập viện, 92% (157 so với 17 trường hợp; 82–97) cho bệnh nặng, và 81% (44 so với bảy trường hợp; 59–97) cho tử vong liên quan đến COVID-19,” các nhà nghiên cứu viết.

Nghiên cứu này cho thấy rằng liều thứ ba của vaccine Pfizer “có hiệu quả trong việc bảo vệ các cá nhân chống lại các hậu quả nghiêm trọng liên quan đến COVID-19, so với việc chỉ nhận hai liều ít nhất 5 tháng trước.”

Tất cả các cá nhân tham gia vào nghiên cứu đã nhận được liều vaccine thứ ba trong khoảng thời gian từ ngày 30/07/2020 đến ngày 23/09, nghiên cứu lưu ý. Những người tham gia có độ tuổi trung bình là 52 tuổi, và 51% trong số họ là nữ.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng thời điểm tối ưu để đạt được sự bảo vệ tối đa chống lại các hậu quả liên quan đến COVID-19 sau khi chích liều thứ ba của vaccine Pfizer hiện chưa được xác định.

“Các kết quả chứng minh một cách rất thuyết phục rằng liều thứ ba của vaccine này rất hiệu quả,” ông Ran Balicer, giám đốc đổi mới của Clalit và là tác giả cao cấp của nghiên cứu này, cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã lưu ý một số hạn chế, bao gồm cả việc họ không thể đánh giá hiệu quả của vaccine ở những người dưới 40 tuổi, “do sự khan hiếm tương đối của các trường hợp” ở những người trong nhóm tuổi đó.

“Nghiên cứu về tính hiệu quả của vaccine này đã không khám phá các biến cố lâm sàng bất lợi tiềm ẩn và việc [sử dụng] chăm sóc sức khỏe quá mức liên quan đến việc chích liều thứ ba,” họ viết. “Cuối cùng, chúng tôi đã loại trừ các nhóm dân số (nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn, và những người bị cách ly y tế tại nhà của họ) có khả năng được nhắm mục tiêu sớm để nhận liều bổ sung này.”

Ông Ben Reis, giám đốc Nhóm Y học Dự đoán tại Trường Y Harvard và Chương trình Tin học Sức khỏe Điện toán của Bệnh viện Nhi Boston, cho biết trong một tuyên bố rằng nghiên cứu này “cung cấp thông tin đáng tin cậy về hiệu quả của liều vaccine thứ ba, mà chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích cho những ai vẫn chưa quyết định về việc chích mũi thứ ba.”

Phản ứng trước kết quả nghiên cứu này, ông David Dowdy, một nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, đã viết trên Twitter rằng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng nếu không có liều bổ sung và không có các bệnh đi kèm là “1 trên 32,000 (3 trên 100,000).”

Ông Dowdy nói, “Nếu quý vị không có vấn đề y tế nào khác, thì đây không phải là một ưu tiên khẩn cấp.”

Cô Isabel van Brugen là một ký giả từng đạt giải thưởng, hiện đang là một phóng viên tin tức tại The Epoch Times. Cô tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Báo chí tại trường City, Đại học London.

Hồng Ân biên dịch

Related posts