Tin thế giới trưa thứ Sáu

Tổng thống Biden công bố kế hoạch mới nhằm giảm phát thải lượng khí metan vào năm 2030

Katabella Roberts

Các kích bơm được sử dụng để khai thác dầu khí được nhìn thấy trên mỏ đá phiến Monterey ở Lost Hills, California, vào ngày 24/03/2014. (Ảnh: David McNew/Getty Images) Hoa Kỳ

Chính phủ tổng thống (TT) Biden chuẩn bị công bố một kế hoạch đầy tham vọng mới mà sẽ giảm 30% lượng phát thải khí metan toàn cầu của thế giới vào năm 2030, bắt đầu từ các mỏ dầu khí.

Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố hôm 02/11 rằng Kế hoạch Hành động Giảm Phát thải Khí metan mới của Hoa Kỳ sẽ sử dụng “các quy định theo lẽ thường, khuyến khích tài chính xúc tác, tính minh bạch và tiết lộ dữ liệu hữu dụng, cũng như các quan hệ đối tác công và tư” để xác định và giảm phát thải lượng khí metan theo một cách hiệu quả về chi phí từ tất cả các nguồn chính.

Chính phủ cho biết điều này sẽ giúp “bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy sự đổi mới của Hoa Kỳ trong các công nghệ mới,” và hỗ trợ tạo việc làm cho hàng chục nghìn công nhân lành nghề trên khắp Hoa Kỳ.

Cụ thể là, kế hoạch này sẽ đưa ra các quy định mới rằng “sẽ mở rộng và tăng cường đáng kể việc giảm phát thải khí metan đối với các cơ sở dầu khí mới” và sẽ yêu cầu các tiểu bang xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí metan từ các nguồn hiện có trên toàn quốc, chính phủ ước tính gồm có khoảng 300,000 địa điểm có mỏ dầu khí.

Ngành công nghiệp dầu khí là nguồn phát thải khí metan công nghiệp lớn nhất ở Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm cho khoảng 30% tổng lượng phát thải khí metan.

Tòa Bạch Ốc cho biết yêu cầu mới này sẽ giảm thiểu khoảng 75% lượng khí thải từ các nguồn đó.

Tổ chức Đường ống và Vật Liệu Nguy hiểm và Quản lý An toàn của Bộ Giao thông Vận tải cũng đang thực hiện Đạo luật PIPES lưỡng đảng bằng cách nâng cấp và mở rộng các quy tắc về đường ống. Các quy tắc đó sẽ yêu cầu các nhà khai thác dầu khí cắt giảm việc rò rỉ và phát thải khí metan. Bộ Nội vụ (DOI) cũng sẽ giải quyết việc thải và đốt khí metan từ các hoạt động khai thác dầu khí và đóng cửa mỏ dầu khí trên các vùng đất và vùng biển công.

Phát thải khí metan ở bãi rác thải, vốn là nguồn khí metan công nghiệp lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, cũng sẽ được giảm bớt như một phần của kế hoạch và Cơ quan Bảo vệ Môi trường sẽ “đưa ra một sáng kiến ​​để giảm thiểu việc thất thoát và lãng phí thực phẩm vốn đóng vai trò chính trong việc phát thải khí metan ở bãi rác thải”, Tòa Bạch Ốc cho biết.

Trong khi đó, DOI sẽ khởi động một “chương trình táo bạo” để chặn lại hàng trăm nghìn mỏ dầu khí bị bỏ hoang, trong đó có nhiều mỏ vẫn đang thải khí metan, mà chính phủ cho biết việc này sẽ tạo ra công ăn việc làm cho nhiều công nhân nghiệp đoàn hơn trên khắp cả nước.

Tổng thống Joe Biden tiết lộ kế hoạch mới trùng với ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, còn được gọi là Hội nghị Các bên 26, ở Glasgow, Scotland.

Các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Joko Widodo của Indonesia, Tổng thống Ivan Duque của Colombia, và Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi, hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để thảo luận về các vấn đề chính liên quan đến việc ấm lên toàn cầu và đặt ra các mục tiêu giảm phát thải mới.

Ông Biden đã đặt mục tiêu cắt giảm hơn 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 nhưng đang cố gắng có được sự chấp thuận của Quốc hội đối với gói chi tiêu xã hội-khí hậu trị giá 1.75 nghìn tỷ USD của mình.

Quản trị viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Michael Regan nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn về kế hoạch này rằng, “Thời điểm của kế hoạch này là rất quan trọng. Khi chúng ta nói chuyện, ngay lúc này các nhà lãnh đạo thế giới đang tụ họp tại Glasgow và họ đang trông chờ sự lãnh đạo thực sự của Hoa Kỳ. Đề xuất này là hoàn toàn táo bạo, quyết đoán, và toàn diện.”

Trong khi nhiều người ủng hộ nỗ lực đầy tham vọng của ông Biden đối với năng lượng xanh, thì tổng thống cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích từ những người làm việc trong ngành dầu khí.

Tháng trước (10/2021), ông Jerry Simmons, chủ tịch của Liên minh các Nhà sản xuất Năng lượng Trong nước (DEPA) cho biết các chính sách của ông Biden đang cản trở không cho các công ty dầu khí của Hoa Kỳ sản xuất các mặt hàng năng lượng, khiến giá cả tăng cao, từ đó dẫn đến việc người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn.

DEPA là sự hợp tác trên toàn quốc của 39 hiệp hội liên minh đại diện cho các cá nhân và công ty tham gia vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tự nhiên trên đất liền ở trong nước.

Ông Simmons lưu ý rằng trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Biden đã huỷ bỏ hợp đồng đường ống dẫn dầu Keystone XL, một đường ống dài 1,700 dặm được thiết kế để vận chuyển khoảng 800,000 thùng dầu mỗi ngày từ Alberta đến Bờ Vịnh Texas, đi qua Montana, South Dakota, Nebraska, Kansas, và Oklahoma.

Ông nói, “Họ khuyến khích ngành ngân hàng không cho bên dầu khí và nhiên liệu hóa thạch vay vốn, các công ty than cũng bị như vậy. Vì vậy mà trong năm nay, khả năng tiếp cận vốn của chúng tôi không còn, và tình hình trở nên rất khó khăn… chính một loạt những điều đã xảy ra khiến cho các loại giá cả tăng lên.”

Ông Simmons nói tiếp, “Cái ý tưởng rằng quý vị có một chính phủ liên bang đã nói họ muốn loại bỏ dầu, xăng, và than vào năm 2050 khiến mọi người rất khó nghĩ về nó như một nguồn tài nguyên trong tương lai.”

Chủ tịch DEPA nói thêm rằng, “Chính phủ TT Biden đã làm tất cả những gì có thể để cản trở chúng tôi. Chúng tôi có một số khoản khấu trừ thuế mà chúng tôi nhận được vì kinh doanh ở quốc gia này vậy mà họ đang cố gắng loại bỏ, và một lần nữa, điều đó làm tăng thêm chi phí và khi quý vị tăng chi phí, thì mọi người sẽ ngừng kinh doanh một số ngành nghề, hoặc họ tăng chi phí kinh doanh ngành nghề đó lên rồi chuyển chi phí đó sang cho người tiêu dùng, đấy chính xác là những gì đang xảy ra.”

Tổng thống Nga Putin thúc giục phát triển tên lửa siêu thanh mới

Ngọc Mai

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: Youtube/Новости на Первом Канале).

Theo hãng tin ABC News, hôm thứ Tư (ngày 3/10), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thúc giục các nhà sản xuất vũ khí của nước này phát triển các tên lửa siêu thanh và laser năng lượng cao tiên tiến hơn nữa, để duy trì lợi thế về công nghệ quân sự của đất nước.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức, ông Putin ca ngợi các vũ khí mới như vũ khí siêu thanh Avangard và Kinzhal và hệ thống laser Peresvet là “bước đột phá”, “đảm bảo an ninh quân sự của Nga trong nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ”.

Quân đội Nga cho biết, tên lửa Avangard có khả năng bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh và thực hiện các chuyển hướng nhanh trên đường tới mục tiêu để tránh lá chắn tên lửa của đối phương. 

Ông Putin lưu ý rằng, Zircon, một tên lửa siêu thanh khác đang gần hoàn thành các cuộc thử nghiệm và sẽ được hải quân Nga đưa vào biên chế vào năm tới. Trước đây, ông từng tiết lộ rằng, Zircon có khả năng bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và có tầm bay 1.000 km. Tên lửa mới này được thiết kế để trang bị cho các tàu tuần dương, khinh hạm và tàu ngầm của Nga.

Ông Putin khuyến khích các nhà sản xuất vũ khí Nga tiếp tục nghiên cứu các loại vũ khí tối tân khác.

Ông Putin nói, “Điều đặc biệt quan trọng là phải phát triển các công nghệ tạo ra các vũ khí siêu thanh, laser năng lượng cao và các tổ hợp robot mới có khả năng chống lại các mối đe dọa quân sự tiềm ẩn một cách hiệu quả và củng cố hơn nữa an ninh của đất nước”. 

Điện Kremlin coi việc hiện đại hóa quân đội đất nước thành ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh, quan hệ với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác chìm xuống mức thấp thời hậu Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập bán đảo Craimia của Ukraine vào năm 2014.

TNS Đảng Cộng Hòa yêu cầu TT Biden từ bỏ kế hoạch tạo ra những triệu phú nhập cư bất hợp pháp

Mark Tapscott

Người nhập cư bất hợp pháp băng qua sông Rio Grande từ Del Rio, Texas đến Acuna, Mexico được thấy từ phía Acuna vào hôm 20/09/2021 (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times) Hoa Kỳ

Một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa muốn Tổng thống (TT) Joe Biden từ bỏ kế hoạch đã được báo cáo của chính phủ ông nhằm chi hơn 1 tỷ USD cho những người nhập cư bất hợp pháp có gia đình bị chia cắt bởi cơ quan nhập cư liên bang dưới thời TT Donald Trump.

Các khoản thanh toán này sẽ được chính phủ liên bang thực hiện nhằm giải quyết các vụ kiện do Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU, American Civil Liberties Union) đệ trình thay mặt cho hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp như vậy, theo The Wall Street Journal, tờ báo lần đầu tiên đưa tin về đề xướng này.

Các khoản thanh toán được đề xướng có thể lên tới 450,000 USD cho mỗi cá nhân, có nghĩa là một gia đình bốn người có thể nhận được tới 1.8 triệu USD từ những người đóng thuế ở Hoa Kỳ. Hầu hết các gia đình bị ảnh hưởng này được cho là gồm có một người lớn và một trẻ em. Các quan chức từ Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ An ninh Nội địa (DHS), và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đang cùng tham gia vào các cuộc thương lượng về pháp lý.

Đề xướng đã làm dấy lên một làn sóng phản đối ngày càng tăng trong Quốc hội và những nơi khác, bao gồm từ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Josh Hawley (Cộng Hòa-Missouri) và John Kennedy (Cộng Hòa-Louisiana), cùng với 9 đồng sự Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện của họ, những người đã viết thư cho ông Biden hôm 01/11.

Bức thư được công khai vào ngày 02/11 viết, “Chính phủ hiện đang tìm cách thưởng bằng tài chính cho những người ngoại quốc đã vi phạm luật của chúng ta. Chính phủ tiền nhiệm đã hành động để bảo đảm rằng DHS có thể duy trì quyền giam giữ các đơn vị gia đình bị bắt dọc biên giới và bị buộc tội nhập cảnh không chính đáng, thay vì chia cắt các gia đình này và chuyển những người làm cha mẹ sang giam giữ hình sự.”

“Chính phủ TT Trump cũng đã ký một thỏa thuận dàn xếp vào năm 2018 để giải quyết những lo ngại về việc gia đình ly tán. Tuy nhiên, thỏa thuận mới mà DHS đang xem xét sẽ đòi hỏi chính phủ phải chi hơn 1 tỷ USD cho những người nhập cư bất hợp pháp dựa trên những cáo buộc rằng DHS đã cố tình gây tổn thương tinh thần cho họ.

“Tuy nhiên, những người nhập cư bất hợp pháp này đã coi thường quy trình nhập cư của chúng ta, ngăn trở những người tìm cách nhập cảnh vào quốc gia của chúng ta hợp pháp, và khiến trẻ em có nguy cơ bị hại hoặc thiệt mạng bởi việc đặt chúng vào tay những kẻ buôn lậu ngược đãi.”

“Những dàn xếp này không chỉ vô cùng bất công và thiếu khôn ngoan, mà còn củng cố các điều kiện giúp các băng đảng dễ dàng chiêu mộ thêm người để thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm đến biên giới phía Tây Nam của chúng ta, và chỉ nhằm mục đích khuyến khích nhập cư bất hợp pháp nhiều hơn nữa.”

Cùng ký bức thư trên với ông Hawley và ông Kennedy còn có các Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), thành viên Đảng Cộng Hòa cao cấp của Ủy ban Tư pháp Thượng viện; ông Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina); ông John Cornyn (Cộng Hòa-Texas); ông Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas); ông Michael Lee (Cộng Hòa-Utah); ông Ben Sasse (Cộng Hòa-Nebraska); ông Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina); ông Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas); và bà Marsha Blackburn (Cộng Hòa-Tennessee).

Trong số những người không ký tên có Thượng nghị sĩ Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio), thành viên Đảng Cộng Hòa đứng đầu trong Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ. Hôm 03/11, ông nói với The Epoch Times rằng ông ủng hộ “đoàn tụ các gia đình đã bị chia cắt một cách sai trái và tuân theo thủ tục hợp lý để giải quyết bất kỳ tổn hại nào gây ra, nhưng tôi không ủng hộ đề xướng đã được báo cáo của chính phủ về việc chỉ thị các quan chức liên bang thanh toán một lần là 450,000 USD.”

“Người Mỹ là những người tốt bụng và hào phóng, những người chào đón nhiều người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới,” bức thư viết. “Quốc gia của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các thế hệ nhập cư hợp pháp đã đóng góp cho đất nước chúng ta và hoàn thành Giấc mơ Mỹ. Nhưng việc thưởng cho người nhập cư bất hợp pháp bằng các khoản thanh toán tài chính đi ngược lại luật pháp của chúng ta và sẽ chỉ khuyến khích nhập cư bất hợp pháp nhiều hơn mà thôi.”

Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã chuyển yêu cầu bình luận về vấn đề này tới DOJ, nhưng cơ quan này đã không lập tức phúc đáp.

Các thượng nghị sĩ này đã đưa ra bức thư trên vào lúc chính phủ TT Biden tiếp tục duy trì một biên giới mở với Mexico, trong khi số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ở Texas, New Mexico, Arizona và California đang ở mức kỷ lục.

TT Biden đã đảo ngược chính sách “Remain in Mexico” (Ở lại Mexico) dưới thời TT Trump, trong đó yêu cầu những người vượt biên phải quay trở lại phía nam biên giới cho đến khi cơ quan nhập cư liên bang có thể giải quyết đơn xin nhập cảnh của họ. Dưới thời TT Biden, hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp như vậy đã được chính phủ liên bang vận chuyển, không thông báo hoặc bí mật trong đêm, đến các địa điểm trên khắp nơi bên trong lãnh thổ đất nước.

Các thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội đã hai lần bị Trọng tài các quy tắc thủ tục Thượng viện từ chối trong nỗ lực đưa vào các luật nhập cư mới nhằm hệ thống hóa một cách hiệu quả những thay đổi mà TT Biden đã thực hiện kể từ khi nhậm chức vào tháng Một.

Vị Trọng tài này đã phán quyết rằng những thay đổi này không thể được đưa vào kế hoạch điều chỉnh chi tiêu mang tên Xây dựng Trở lại Tốt hơn (Build Back Better) trị giá 3.5 ngàn tỷ USD của Tổng thống vì chúng chủ yếu không phải là các biện pháp về ngân sách. Dự luật đó chỉ cần 50 phiếu bầu (cùng với phiếu thuận của phó Tổng thống) để được thông qua. Nếu không, những thay đổi đối với luật nhập cư này sẽ cần đến 60 phiếu bầu.

Đầu tuần này, Đảng Dân Chủ thông báo rằng họ đang thực hiện nỗ lực thứ ba trong việc đưa thêm vào các thay đổi về luật nhập cư với một “Kế hoạch C”. Như The Epoch Times đã đưa tin vào đầu tuần này, kế hoạch mới này của Đảng Dân Chủ sẽ điều chỉnh luật để cho phép những người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước sau năm 1972 và trước năm 2010 đủ điều kiện được ân xá.

Quyền ân xá như vậy cho những người nhập cư bất hợp pháp đã trở thành cư dân trên thực tế được trao cho Quốc hội, nhưng Quốc hội đã không dời ngày cho phép những người nhập cư bất hợp pháp đủ điều kiện để trở thành công dân kể từ khi TT Richard Nixon còn hiện diện tại Oval Office vào năm 1972.

Dịch bệnh bùng phát mạnh ở châu Âu

Dịch bệnh bùng phát trở lại ở Nga (Reuteurs)

Diễn biến dịch COVID-19 hàng ngày cho thấy số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu đang tăng theo chiều hướng “đặc biệt lo ngại” và khu vực này đang trở lại là tâm dịch của thế giới. Đây là cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình hình dịch bệnh tại châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/11, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge bày tỏ đặc biệt lo ngại về mức độ lây truyền dịch bệnh ở 53 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu. Các ca mắc mới đang tiệm cận những mức kỷ lục từng ghi nhận trước đây, tăng đặc biệt nhanh với sự xuất hiện của biến thể Delta. Tình trạng gia tăng số ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận ở tất cả các lứa tuổi. Quan chức này cho biết thêm một mô hình dự báo đáng tin cậy chỉ ra rằng đến tháng 2/2022, châu Âu có thể ghi nhận thêm khoảng 500.000 ca tử vong vì COVID-19 nếu tình hình hiện nay tiếp diễn.

Nga ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục

Ngày 4/11, Nga ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục với 1.195 ca trong vòng 24 giờ, trong khi có 40.217 ca mắc mới. Toàn nước Nga đang thực hiện tuần lễ không làm việc nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona trong đợt bùng phát mới nhất.

Related posts