Kỷ nguyên thống trị của nước Mỹ dường như kết thúc: lực lượng Thủy quân lục chiến của Tướng Milley đầu hàng trước quân đội nước ngoài

Nguyên Hương

Các tướng Mỹ điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Getty Images

Tuần trước, trong một cuộc chiến đấu mô phỏng chiến trường ở sa mạc khổng lồ California, Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã chiến thắng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, buộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phải đầu hàng. Cuộc tập trận huấn luyện đa quốc gia một lần nữa đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng của quân đội Mỹ dưới sự lãnh đạo hiện tại.

Theo The Western Journal, hai tháng sau thảm cảnh thất bại và chết chóc trước Taliban ở Afghanistan, tuần trước, quân đội Mỹ đã tới Sa mạc Mojave để tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 5 ngày với các đồng minh thân cận nhất.

“Cuộc tập trận, được gọi là Green Dagger, diễn ra trong năm ngày chiến đấu khốc liệt, đã chứng kiến ​​các lực lượng đồng minh từ Mỹ, Canada, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hà Lan và Anh hợp sức để đối đầu với Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ được trang bị công nghệ cao”, Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh cho biết trong một thông cáo báo chí, tờ Daily Telegraph đưa tin.

“Cuộc tập trận tập trung vào ba khu vực đô thị được bảo vệ bởi các lực lượng đồng minh, trong đó khu lớn nhất bao gồm 1.200 tòa nhà được xây dựng cho mục đích tập trận của quân đội”, thông cáo cho biết thêm.

Theo Hải quân Hoàng gia Anh, Nhóm ứng phó vùng bờ của Thủy quân lục chiến Anh (LRG) đã sớm giành chiến thắng trong những trận chiến quyết định. Tuy nhiên, sau đó, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nhanh chóng tiến vào lãnh thổ đồng minh.

Để chống lại cuộc tiến công, biệt kích và đồng minh đã thực hiện các cuộc đột kích vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù, xâm nhập vào vị trí của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và tấn công các tài sản quan trọng đối với hàng phòng thủ Hoa Kỳ và khả năng phối hợp tấn công của họ.

Trung tá Andy Dow, sĩ quan chỉ huy của Commando 40 của Anh cho biết: “Thành công của chúng tôi đã chứng minh khái niệm lực lượng biệt kích mới LRG có tính sát thương cao và tinh vi hơn bao giờ hết. Tôi vô cùng tự hào về mọi thành viên của LRG và những đóng góp quan trọng của họ”.

“Hoạt động cùng với các đối tác của chúng tôi từ Hoa Kỳ, Hà Lan, Canada và UAE mang đến cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm, tích hợp và tiếp tục thúc đẩy năng lực của chúng tôi theo những hướng mới và sáng tạo”.

Khi cuộc tập trận kết thúc với một cuộc tấn công vào phút cuối, lực lượng đồng minh đã đẩy lùi lực luongj Thủy quân lục chiến Mỹ thành công và trận đấu cuối cùng kết thúc với quân Anh và đồng minh kiểm soát hơn 2/3 toàn bộ chiến trường, tờ Daily Telegraph cho hay.

Người Anh đã khoe khoang về chiến thắng của họ trên mạng xã hội, và đó là sự thật.

Còn nước Mỹ, trong hơn nửa thế kỷ qua, được cho là có quân đội mạnh nhất và có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley được cho là đã đóng vai trò làm suy yếu vị thế của Mỹ trên toàn cầu trong suốt năm nay, The Western Journal bình luận.

Trớ trêu thay, Tướng Milley đã đưa ra những nhận xét chỉ trong tuần này về những xung đột trong tương lai có thể như thế nào với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh để lấp đầy khoảng trống do Mỹ mất đi vị thế chiến lược và kinh tế ở nước ngoài.

Trong một diễn đàn về những thách thức quân sự hiện đại, Tướng Milley đã viện dẫn “biến đổi khí hậu”, những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc và khả năng gây hấn của Nga.

Lầu Năm Góc đưa tin trong một thông cáo báo chí mới, “Gọi Chiến tranh Lạnh là chiến tranh lưỡng cực giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, Tướng Milley cho biết, Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc chiến tam cực giữa Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, tất cả đều là cường quốc”.

Bộ Quốc phòng sau đó đã trực tiếp dẫn lời Milley. Vị tướng nói: 

“Khi chúng tôi nhìn về tương lai và môi trường hoạt động của mình, và khi chúng tôi thấy môi trường hoạt động thay đổi một cách cơ bản, chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng cách tổ chức quân đội của chúng tôi – cách chúng tôi chiến đấu, cách chúng tôi phát triển tài năng của mình và khả năng lãnh đạo, và trang thiết bị quan sự mà chúng tôi có”.

“Một mặt, phải đối phó với Trung Quốc hoặc Nga, mặt khác là các thách thức từ Triều Tiên và Iran, cũng như những đe dọa khủng bố khiến chúng tôi phải có nhiều khả năng khác nhau trong kho của mình để đối phó với tất cả những vấn đề này cùng một lúc”. 

Liệu Mỹ có thể cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, nếu xung đột “ba bên” trở nên nóng bỏng? 

Bị đầu hàng trước người Anh, ‘kẻ thù’ xứng tầm và là đồng minh tuyệt vời, có thể chỉ là trong một mô phỏng. Người Mỹ trên sân nhà của họ – California – và về cơ bản không có tính cạnh tranh khi đối đầu với người Anh. Nhưng, bất kể đối thủ là ai, Mỹ cần thống trị đối thủ thông qua sức mạnh, chiến thuật, nhân sự và khả năng lãnh đạo.

Nhưng như đã thấy, kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, trưng dụng Milley, các nhà lãnh đạo dường như đặt trọng tâm vào những điều trái ngược với nhiệm vụ. Thuyết chủng tộc nghiêm trọng, sự điên rồ về chuyển giới tính, vaccine COVID và nỗi sợ hãi về “cơn thịnh nộ của người da trắng” là những điều bao trùm tâm trí các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ. Ở Kabul, điều duy nhất những người này có thể thực hiện là ‘tháo chạy’. Sự lãnh đạo kém đã khiến 13 thành viên dịch vụ phải trả giá bằng mạng sống của họ trong năm nay.

Nguyên Hương

Related posts