TT Biden: Những người nhập cư bất hợp pháp bị chia cắt trong thời chính phủ TT Trump xứng đáng được ‘bồi thường’

Zachary Stieber

Tổng thống Joe Biden trả lời một câu hỏi về biên giới Hoa Kỳ khi ông diễn thuyết trong Phòng Dạ tiệc Nhà nước của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn hôm 06/11/2021. (Ảnh: Alex Brandon/AP Photo)

Hôm thứ Bảy (06/11), Tổng thống (TT) Joe Biden cho biết các gia đình nhập cư bất hợp pháp đã bị chia cắt sau khi vượt biên trong thời chính phủ TT Trump nên được bồi thường.

“Nếu trên thực tế, vì hành vi gây tổn thương của chính phủ tiền nhiệm, quý vị băng qua biên giới, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, và quý vị mất con — quý vị mất con — đứa con đã bị mất rồi – quý vị xứng đáng được bồi thường, bất kể hoàn cảnh khi đó là gì,” TT Biden nói với các phóng viên ở Hoa Thịnh Đốn.

Bộ Tư pháp đã xác nhận với các hãng thông tấn rằng chính phủ TT Biden hiện đang đàm phán một thỏa thuận với Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) và các nhóm pháp lý khác đại diện cho những người nhập cư bất hợp pháp bị tách ra trong thời chính phủ TT Trump.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư (03/11), TT Biden khiến một số người bối rối khi ông phản ứng mạnh mẽ sau khi được hỏi về thông tin nói rằng chính phủ có thể trả cho mỗi người nhập cư bất hợp pháp số tiền lên đến 450,000 USD/người, hoặc lên đến 1 triệu USD cho mỗi gia đình.

“Ngài có nghĩ rằng điều đó có thể khuyến khích nhiều người hơn đến một cách bất hợp pháp không?” Tổng thống đã được hỏi.

“Nếu quý vị tiếp tục gửi tin rác đó ra ngoài, phải rồi. Nhưng điều đó không đúng,” ông Biden trả lời.

Sau xác nhận trên người phóng viên đó đã hỏi về khoản thanh toán 450,000 USD cho mỗi người, thì tổng thống nói, “Điều đó sẽ không xảy ra.”

ACLU sau đó đã ra một tuyên bố nói rằng TT Biden “có thể đã không được thông tin cho đầy đủ” về những gì Bộ Tư pháp đang làm, và hôm thứ Năm một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết những người nhập cư bất hợp pháp có thể được chính phủ trả tiền.

Phát ngôn viên Karine Jean-Pierre cho biết TT Biden [lúc ấy] đang nói rằng con số 450,000 USD là không chính xác.

TT Biden cũng nói như vậy vào hôm thứ Bảy.

“Con số là những gì tôi đang nói đến,” ông cho biết.

Về mức bồi thường mà mỗi người nhập cư bất hợp pháp nên được nhận, thì ông nói rằng ông “không biết.”

Các nhà phê bình đã chỉ trích các khoản thanh toán theo kế hoạch này, vốn sẽ có thể lớn hơn các khoản thanh toán cho các thành viên gia đình của những quân nhân Hoa Kỳ hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ và những thân nhân của cảnh sát và nhân viên cứu hỏa thiệt mạng trong khi đang làm nhiệm vụ.

“Các chính sách biên giới mở của chính phủ đang khuyến khích làn sóng gia tăng nhập cư bất hợp pháp này. Nếu kế hoạch thanh toán này được tiến hành, đó sẽ là một thông điệp rõ ràng rằng việc vi phạm luật nhập cư của chúng ta sẽ không chỉ được dung thứ mà còn được tưởng thưởng,” Dân biểu Ashley Hinson (Cộng Hòa-Iowa) viết trên Twitter hôm thứ Sáu (05/11).

“Những thỏa thuận dàn xếp này không chỉ là hết sức không chính đáng và thiếu khôn ngoan, mà còn củng cố các điều kiện giúp cho các băng đảng dễ dàng tuyển thêm người để thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm đến biên giới tây nam của chúng ta, và chỉ để khuyến khích nhập cư bất hợp pháp nhiều hơn”, một nhóm các thượng nghị sĩ đã viết cho tổng thống trong tuần này.

Chính phủ TT Biden chịu trách nhiệm về đợt gia tăng lịch sử số người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới phía nam, phá kỷ lục năm tài chính và đang trên đà phá kỷ lục về số người bị bắt nhiều nhất chỉ nội trong một năm.

Một số chuyên gia nói rằng việc TT Biden đảo ngược hoặc thay đổi các chính sách thời TT Trump như Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP) đã gây ra sự gia tăng này. Chính phủ này đã cáo buộc chính phủ TT Trump đối xử tàn nhẫn với những người nhập cư bất hợp pháp và tuyên bố cần có thời gian để đại tu hệ thống nhập cư lên một phiên bản tốt hơn.

Ông Zachary Stieber phụ trách mảng tin tức Hoa Kỳ, bao gồm cả tin tức chính trị và các vụ kiện ở Hoa Kỳ. Ông bắt đầu làm việc cho The Epoch Times với vai trò là một phóng viên đưa tin về thành phố New York.

Cẩm An biên dịch

Related posts