Thông tin gây sốc: Thống đốc Đảng dân chủ, người thúc đẩy Trump công khai bản khai thuế đã trốn nộp thuế thu nhập trong nhiều năm

Nguyên Hương

Thông tin gây sốc: Thống đốc Đảng dân chủ, người thúc đẩy Trump công khai bản khai thuế đã trốn nộp thuế thu nhập trong nhiều năm
Hạ nghị sĩ Jared Polis, đứng giữa bên phải, lắng nghe trong buổi điều trần Phiên điều trần chỉ đạo của đảng Dân chủ Hạ viện trên Đồi Capitol ở Washington, các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện đã gọi các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế để làm chứng về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ và những ảnh hưởng có thể có của quốc gia không trả được nợ.

Jared Polis, Thống đốc Đảng Dân chủ của bang Colorado, một trong những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ là người đã nhiều năm trốn nộp thuế thu nhập, mặc dù trên thực tế, ông đã từng kiên quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump cần phải công bố các bản khai thuế của mình.

Kênh thông tin ProPublica đã đăng một bản tin vào thứ Năm ngày 4/11 để nêu bật hành vi đạo đức giả rõ ràng của một số chính trị gia Hoa Kỳ giàu có.

Trong số những người sử dụng kẽ hở để trốn thuế có ông Polis, người khi còn ở Quốc hội vào năm 2017 đã lên tiếng tuyên bố rằng quyết định của ông Trump giữ kín các tài liệu thuế của ông là vi phạm tính minh bạch.

Bài báo nhấn mạnh rằng, với tư cách là một thành viên của Hạ viện, ông Polis đã cáo buộc ông Trump có “điều gì đó để che giấu” và ông thậm chí đã cố gắng thông qua một nghị quyết để buộc ông Trump phải tiết lộ tài chính của mình.

Nhưng vào năm sau, mọi thứ đã thay đổi đối với ông Polis khi ông khởi động chiến dịch tranh cử Thống đốc ở tiểu bang Colorado. Ông Polis, người có tài sản giá trị bằng 9 con số đã quyết định không công khai bản khai thuế của mình khi đối đầu với ông Walker Stapleton của Đảng Cộng hòa, Bộ trưởng Tài chính của bang lúc bấy giờ.

Đó có thể là do ông Polis đã trốn nộp thuế thu nhập liên bang trong một số năm trước đó và nộp thuế mức thấp hơn mức của một công nhân trung lưu, bản tin cho hay.

“Mặc dù giá trị tài sản ròng ước tính lên tới hàng trăm triệu USD, ông Polis đã không nộp thuế thu nhập liên bang trong các năm 2013, 2014 và 2015. Từ năm 2010 đến 2018, tỷ lệ nộp thuế tổng thể của ông ta chỉ là 8,2% – chưa bằng một nửa trong số 19% được trả bởi một công nhân kiếm được 45.000 đô la vào năm 2018”, ProPublica đưa tin, sau khi tiếp cận được các biểu mẫu thuế của một số quan chức giàu có nhất nước Mỹ.

Cho đến nay, ông Polis vẫn chưa đưa ra lời bình luận về bản tin.

Báo cáo về các tài liệu thuế của ông Polis có thể là một vấn đề quan trọng đối với cử tri của Colorado khi thống đốc sắp tái đắc cử vào năm tới. Ông Polis đã nhiệt thành phản đối việc quan chức nhà nước che giấu thông tin liên quan đến tình trạng thuế của họ.

Hãng tin AP vào năm 2018 đã đưa tin về sự lưỡng lự trước quyết định công khai bản khai thuế của ứng cử viên Thống đốc có triển vọng khi đó. Trong cuộc đua với Stapleton, ông Polis đã chiến thắng 10 điểm.

“Người dân Mỹ có quyền biết liệu tổng thống của họ có đang hoạt động dưới những xung đột lợi ích liên quan đến các vấn đề quốc tế, cải cách thuế, hợp đồng chính phủ hay không”, ông Polis nói về ông Trump khi ông cố gắng yêu cầu cựu tổng thống công khai các bản khai thuế của ông cho Ủy ban của Quốc Hội vào năm 2017.

Ông Polis cũng tham gia một cuộc biểu tình ở Denver vào năm 2017, được tổ chức để phản đối quyết định giữ kín các tài liệu thuế của ông Trump. Ông Polis nói với người biểu tình:

“Mọi người xứng đáng được biết liệu Tổng thống có mang ơn các nhà tài phiệt tài chính Nga hay không. Chúng ta xứng đáng nhận được mức độ minh bạch đó từ tất cả các ứng cử viên tổng thống của chúng ta, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, trong tương lai”.

“Với áp lực của công chúng, như những cuộc biểu tình này, như những bức thư và cuộc gọi tới các quan chức được bầu của các bạn, hy vọng chúng ta sẽ xây dựng một phong trào đòi hỏi sự minh bạch”.

AP đưa tin rằng khi còn ở Quốc Hội, ông Polis là thành viên Đảng Dân chủ giàu có nhất trong Hạ viện, với giá trị ước tính 313 triệu USD vào năm 2018.

Theo ProPublica, ông Polis không phải là quan chức nhà nước giàu có duy nhất trốn nộp thuế thu nhập liên bang hoặc đã nộp ít hơn nghĩa vụ của mình. Những người khác được liệt kê trong danh sách bao gồm Thống đốc Đảng Cộng hòa Jim Justice của Tây Virginia, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rick Scott ở Florida và cựu Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos,

Cơ quan này không cáo buộc các quan chức làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, mà họ đều được cho là đã lách luật hoặc lợi dụng các lỗ hổng liên quan đến thuế thu nhập.

Theo The Denver Post, trong thời kỳ dot-com cuối những năm 1990, ông Polis khi đó đã nổi tiếng là một cậu bé huyền thoại. Ông đã biến công ty thiệp chúc mừng nhỏ của cha mẹ mình thành một trang web – bluemountain.com, một trong những trang web đầu tiên cho phép người dùng gửi thiệp ảo miễn phí. Ông và gia đình đã bán địa điểm này vào năm 1999 với giá 780 triệu đô la.

Với lợi nhuận từ vụ mua bán, ông Polis tiếp tục các dự án kinh doanh và đầu tư mới và bắt đầu đặt nền móng cho sự nghiệp chính trị. Ông Polis cập bến văn phòng thống đốc vào năm 2019 khi mới 43 tuổi.

Một trong những công cụ để ông Polis làm đẹp hồ sơ của mình là hoạt động từ thiện. Các khoản đóng góp hào phóng cho tổ chức từ thiện của ông đã trở thành chủ đề của cuộc tranh cử vào Quốc hội năm 2008 và cuộc tranh cử chức vụ cao nhất của bang của Colorado vào năm 2018.

Hoạt động từ thiện cũng giúp giữ cho mức thuế của Thống đốc – tỷ phú ở mức thấp đáng ghen tị. Trong nhiều năm, các khoản khấu trừ mà ông tuyên bố cho hoạt động từ thiện đủ lớn để xóa thuế cho một nửa thu nhập của ông. Về bản chất, sự cho đi của ông cho phép ông lấy một số tiền mà đáng lẽ phải trả vào kho bạc nhà nước để làm từ thiện và thực hiện những mục đích do chính ông lựa chọn.

Nguyên Hương

Related posts