Những nới lỏng tại NSW bắt đầu từ hôm nay

Thủ hiến Dominic Perrottet công bố những thay đổi trong lộ trình mở cửa. Picture: NCA NewsWire/Adam Yip

Vì số ca nhiễm tại NSW tiếp tục giảm và tỉ lệ chích ngừa tiến triễn tốt, cho nên Thủ hiến NSW Dominic Perrottet quyết định dời ngày bỏ những giới hạn còn lại từ 1 tháng 12 xuống  8 tháng 11.

NSW sẽ đạt mốc điểm 90% chích xong hai liều hôm nay và hiện có ít nhất 93.9% đã chích xong một liều.

Dưới đây là những thay đổi bắt đầu từ hôm nay:

• Không giới hạn số người (khách) ở trong nhà và tụ tập ngoài trời

• Hai mét vuông/một người áp dụng tại những địa điểm thương mại bên trong và bên ngoài

• Không giới hạn số người đặt bàn trước ở các nơi ăn uống và khách có thể đứng uống

• Cho phép hát và khiêu vũ tại những nơi ăn uống/giải trí bên trong và bên ngoài

• Khẩu trang vẫn còn bắt buộc ở bên trong (indoor) cho đến ngày 15 tháng 12

• Không còn giới hạn số người ở những nơi giải trí như sân vận động, theme park và trường đua ngựa

• Không giới hạn số người ở nơi giải trí như cinema và nhà hát

• Không giới hạn số người ở những trung tâm giáo dục như viện bảo tàng, thư viện

• Hồ bơi bên trong mở cửa lại cho tất cả mọi người bao gồm những cuộc thi đua

• Không còn giới hạn số người tại những dịch vụ cá nhân như tiệm hớt tóc, làm đẹp, tiệm nail, message

• Dịch vụ sex được mở cửa lại

• Các chủ nhân phải tiếp tục cho phép nhân viên làm việc ở nhà nếu không có gì trở ngại với công việc

• Không giới hạn số người tham dự lễ cưới với người đã chích ngừa nhưng chỉ có 5 người chưa chích ngừa được tham dự

• Không giới hạn số người tham dự đám tang với người đã chích ngừa nhưng giới hạn 10 người chưa chích ngừa tham dự

• Tại những lễ cưới và lễ tang, người chưa chích ngừa phải ngồi và họ không được phép hát và khiêu vũ

• Các lễ hội tôn giáo được mở cửa lại nhưng vẫn còn hạn chế số người tham dự

Luật dành cho người chưa chích ngừa

Đối với người chưa chích ngừa vẫn còn phải sống trong tình trạng phong tỏa trong khi những người đã chích ngừa được hưởng nhiều tự do.

Thủ hiến Perrottet cho biết những người không chích ngừa phải đợi đến ngày 15 tháng 12 hoặc tiểu bang đạt mốc điểm 95% chích ngừa xong, tùy thuộc cái nào đến trước, mới được hưởng tự do giống như người đã chích ngừa.

Ông cho biết chính quyền có quyết định này để bảo vệ cộng đồng rộng lớn.

Hiện tại Thủ hiến NSW đang nhắm đến mục tiêu 95% chích xong hai liều và ông kêu gọi mọi người hợp tác với chính quyền để đạt mục tiêu này.

Related posts