Úc: Mũi vaccine COVID-19 tăng cường có thể trở thành thường niên trong thời gian tới

Du Miên

Một lọ vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 được nhìn thấy trong một bức ảnh. (Justin Sullivan / Getty Images)

Theo Hiệp hội Dược phẩm của Úc, người dân nước này sẽ cần phải tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường hàng năm “trong tương lai gần” để chống lại virus Corona Vũ Hán.

Chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm Úc (Pharmacy Guild of Australia – PGA) là ông Trent Twomey cảnh báo rằng, người dân nước này có thể cần tiêm mũi vaccine nhắc lại mỗi 6 đến 12 tháng, để ngăn chặn nhiều biến thể gây chết người hơn. Trao đổi với báo Nine, ông nói: “Câu hỏi đặt ra là mũi tiêm tăng cường nào và khoảng thời gian nào chúng ta cần để tiêm mũi tăng cường đó, cho dù đó là 6, 9 hay 12 tháng một lần. Những quyết định đó cần phải dựa trên bằng chứng và dữ kiện, và tại thời điểm này đây là một mảng đang tiếp tục tiến triển”.

Ông Twomey nhấn mạnh rằng, người Úc có thể cần đợi đến năm 2023 để “đạt được một số loại chương trình tiêm chủng ổn định[…] tương tự như tiêm phòng cúm hàng năm”. Ông nói: “Theo thời gian, chúng ta sẽ xử lý COVID giống như nhiều loại virus khác đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, và mũi tiêm COVID-19 sẽ chỉ là một yếu tố khác của chương trình tiêm chủng của Úc”.

Từ ngày 8/11, các mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 sẽ có sẵn cho tất cả người dân Úc từ tuổi trưởng thành, 6 tháng sau khi họ tiêm liều thứ hai. Khoảng 1,7 triệu người Úc sẽ đủ điều kiện sử dụng liều tăng cường vào năm 2022, một động thái đưa nước này trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới sau Israel cung cấp mũi tiêm tăng cường cho mọi lứa tuổi. Nước Úc đã đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 80% vào tuần trước, và Thủ tướng Úc Scott Morrison ca ngợi đây là “một cột mốc tuyệt vời khác”. Tuy nhiên, ở cấp tiểu bang, chỉ có New South Wales, Victoria và Lãnh thổ Thủ đô Úc đạt được con số này.

Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu (The Therapeutic Goods Administration – TGA), cơ quan quản lý thuốc và trị liệu của nước Úc đã phê duyệt Pfizer như một liều vaccine tăng cường. Người dân Úc sẽ được tiêm các mũi tăng cường của Pfizer ngay cả khi họ đã tiêm các loại vaccine khác trong 2 liều đầu tiên. Đối với những người bị dị ứng hoặc phản ứng bất lợi với Pfizer, vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm thay thế.

Dù không có yêu cầu bắt buộc phải tiêm mũi vaccine tăng cường để đi du lịch quốc tế, các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ quyết định xem có bắt buộc người dân phải tiêm chủng đầy đủ hay không.

Hồi tháng trước, Thủ hiến bang Victoria là ông Daniel Andrews đã đề nghị rằng, những người đã được tiêm phòng đầy đủ có thể cần phải tiêm mũi nhắc lại để giữ được quyền tự do của mình. Ông nói: “Một tháng trước các bạn đã đạt đủ 6 tháng rồi, sau đó các bạn sẽ nhận được một tin nhắn và giấy chứng nhận tiêm chủng của mình, thứ giúp các bạn được đánh dấu xanh. Bạn sẽ được nhắc thực hiện và đặt một thời gian để đi và tiêm mũi tiêm tăng cường của mình”.

Ông nêu rõ: “Có thể có các phòng khám nhà nước ở đó hoặc tất cả có thể được thực hiện thông qua bác sĩ đa khoa và nhà thuốc, điều đó vẫn chưa được xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui khi được đóng vai trò của mình. Vì vậy, nó sẽ là về việc duy trì tình trạng tiêm chủng của các bạn”.

Trong khi đó, Thủ hiến Nam Úc là ông Steven Marshall đã thông báo rằng, những cư dân đủ điều kiện trong tiểu bang sẽ có thể nhận mũi tiêm vaccine COVID-19 tăng cường tại các trung tâm tiêm chủng của chính phủ từ tháng Chạp. Hôm 5/11, ông nói: “Tiếp cận với liều tăng cường của vaccine COVID-19 để cứu sống là một lớp bảo vệ khác dành cho người dân Nam Úc”.

Related posts