Nước Úc đạt mốc điểm 90% chích xong một liều

Nước Úc sẽ sớm đạt mốc điểm quan trọng vào ngày hôm nay sau khi có hơn 37 triệu liều vaccine đã được dùng cho công dân Úc trong gần hai năm qua.

90% người Úc trên 16 tuổi sẽ chích xong một liều vào cuối ngày hôm nay, theo Bộ Trưởng Y Tế Liên Bang Gred Hunt.

“Chúng ta sẽ đạt mốc điểm 90% chích xong một liều vào cuối ngày hôm nay. Đây là một thành tích lớn,” ông nói.

NSW và ACT đang dẫn đầu về tỉ lệ chích ngừa với tỉ lệ 94 và 95% đã chích xong ít nhất một liều.

Nhưng để đạt mục tiêu chích xong hai liều cần phải có thêm thời gian. Hiện tại có khoảng 81.9% cư dân trên toàn quốc đã chích xong hai liều.

Sỡ dĩ cần phải cần có thêm thời gian để đạt mục tiêu như mong muốn vì nước Úc có những tiểu bang rất rộng lớn như Tây Úc, Queensland và Bắc Úc – những nơi này có nhiều thị trấn rất xa những thành phố lớn – nơi đây cũng có nhiều thổ dân Úc sinh sống.

Hiện tại có khoảng 67.4% thổ dân đã chích xong một liều.

Những trẻ em dưới 12 tuổi đang chờ quyết định của Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm (The Therapeutic Goods Administration, viết tắc là TGA).  

Ông Hunt cho biết TGA sẽ có thông báo về việc sử dụng thuốc của hãng Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 trước Giáng Sinh.

Related posts