Tin Việt Nam sáng Chủ Nhật

Việt Nam sắp đón nguyệt thực dài nhất thế kỷ

Ngọc Mai

Việt Nam thuộc vùng “rìa”có thể quan sát nguyệt thực dài nhất thế kỷ này. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Theo các phát hiện từ NASA, rạng sáng ngày 19/11 dự đoán nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ sẽ kéo dài hơn 3 giờ và Việt Nam nằm trong vùng có thể quan sát.

Theo Wikipedia: “Nguyệt thực là hiện tượng thiên văn khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất, đối diện với Mặt Trời.[1] Điều này chỉ có thể xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng hoặc xấp xỉ thẳng hàng với nhau, với Trái Đất ở giữa. Do vậy, nguyệt thực chỉ có thể xảy ra vào những ngày trăng tròn.

Nguyệt thực một phần xảy ra khi Mặt Trời, Trái ĐấtMặt Trăng nằm trên đường gần thẳng. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và Mặt Trăng bị khuyết đi một phần. Có thể nhìn thấy bóng của Trái Đất màu đen (hoặc màu đỏ sẫm) đang che khuất Mặt Trăng. Trong quá trình nguyệt thực toàn phần, nguyệt thực một phần có thể xuất hiện trước và sau khi nguyệt thực toàn phần”.

Theo tờ báo Date and Time, Việt Nam thuộc vùng “rìa”có thể quan sát nguyệt thực dài nhất thế kỷ này. Tại TP. HCM là góc nhìn không thuận lợi bởi vì dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ nhiều mây.

Theo giờ tại TP. HCM thời gian quan sát dự kiến sẽ kéo dài khoảng 1 giờ, 36 phút và 56 giây. 

Tuy nhiên tại nước Mỹ và Canada, Greenland và một phần nước Nga sẽ thuộc vị trí quan sát thuận lợi nhất nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ với thời gian quan sát trọn vẹn và tỉ lệ che phủ của Mặt trăng lên tới 97%, độ che phủ đậm nên sẽ cho phép Mặt trăng chuyển màu gần như trăng máu (tức nguyệt thực toàn phần) vào rạng sáng ngày 19-11 sắp tới.

Dự kiến tại Việt Nam, góc quan sát ở đây chỉ có thể nhìn thấy Mặt trăng ửng đỏ một góc trong một quãng thời gian ngắn, tức Mặt trăng không đổi màu mà sẽ có một chiếc bóng mờ lướt qua ở phần trên của Mặt trăng, trước và sau đó là “nguyệt thực nửa tối”.

Nguyên nhân thời gian quan sát ở Việt Nam không kéo dài như ở các nước khác là vì phần đầu của nguyệt thực, hoàng hôn vẫn chưa buông xuống nên không quan sát được Mặt trăng. 

Trạng thái nguyệt thực bán phần kết thúc lúc 17 giờ 47 phút 4 giây và trạng thái nguyệt thực nửa tối kết thúc lúc 19 giờ 3 phút 40 giây.

Vào ngày 19/11, từ Việt Nam sẽ trông thấy nguyệt thực từ khi trăng mọc (17 giờ 26 phút 44 giây), đạt cực đại vào lúc 17 giờ 32 phút 49 giây.

Theo Đài quan sát Holcomb từ Đại học Butler, Indiana, trong vòng 580 năm qua thì đây là lần nguyệt thực bán phần dài nhất thế kỷ và cũng dài nhất trong lịch sử.

Ngọc Mai

Cán bộ công an ở Lâm Đồng chĩa súng vào nhân viên y tế

Hiểu Minh

Hình ảnh được camera ghi lại.

Được nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện, một cán bộ công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã chĩa súng vào nhân viên y tế.

Báo Thanh Niên đưa tin, theo clip dài đúng 1 phút đang lan truyền trên các trang mạng, camera an ninh của TTYT ghi lại, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 21 phút ngày 11/11 khi trời đang mưa lớn.

Thời điểm đó, sau khi chiếc ô tô màu trắng dừng lại trước sảnh TTYT, một người đàn ông chờ sẵn tới mở cửa xe để một phụ nữ mặc áo đỏ không đeo khẩu trang bế một em bé bước xuống xe.

Theo sau là một thanh niên mặc áo đỏ cũng không đeo khẩu trang bước vào. Lúc này loa của TTYT thông báo “yêu cầu đeo khẩu trang” để phòng dịch.

Thế nhưng nam thanh niên mặc áo đỏ không tuân thủ còn lớn tiếng với nhân viên y tế.

Các nhân viên y tế chưa kịp phản ứng thì bị nam thanh niên xô đẩy và cầm súng chĩa thẳng vào người khiến các nhân viên y tế hoảng loạn.

Ngày 13/11, sau khi video đăng tải lên mạng xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác địnhnam thanh niên này là cán bộ Công an huyện Lâm Hà, tên Nguyễn Duy Ngọ (sinh năm 1990). Công an tỉnh này nói hành vi rút súng của Ngọ là “quá khích, thiếu chuẩn mực và vi phạm các quy định của ngành”.

“Cán bộ này đang trực thì con bị sặc sữa phải đưa đi cấp cứu, do vội nên không đeo khẩu trang và nóng ruột dẫn đến mất bình tĩnh”, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng nói và cho biết đang làm rõ để có hình thức xử lý theo quy định.

Bắt một phó giám đốc Trung tâm Văn hoá

Bà Mai là Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao TP. Trà Vinh (thứ hai từ trái)

VnExpress – Bà Cao Thị Ngọc Mai (47 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP. Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam 12/11 với cáo buộc tham ô 47 triệu đồng.

Năm 2017-2018, bà Mai là Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao TP. Trà Vinh, điều hành, quản lý tất cả hoạt động của và là chủ tài khoản của đơn vị.

Bà nhiều lần xuất hóa đơn bán hàng cho các đơn vị liên quan với tổng số tiền hơn 860 triệu đồng.

Theo điều tra, ngày 17/1/2018, bà Mai làm thủ tục rút 230 triệu đồng từ tiền bán hàng, sau đó chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục, chứng từ để hợp thức hóa chi hết số tiền này.

Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh được bà Mai đã chiếm đoạt hơn 47 triệu đồng.

Nữ Giám đốc bất ngờ bị tâm thần sau khi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Dân Trí – Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hồng Hạnh (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàng (35 tuổi), Bùi Nhật Tân (34 tuổi), Nguyễn Vũ Như Hương (39 tuổi) và Trần Văn Vân (47 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Trong vụ án này, người được xác định là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là bị can Trần Thị Mỹ Hiền (58 tuổi, giám đốc công ty TNHH thương mại – dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia ) đang bị tâm thần nên cơ quan điều tra đang tạm đình chỉ điều tra, buộc bị can phải đi chữa bệnh.

Theo cáo trạng, bà Hiền trực tiếp tìm gặp chủ các khu đất ở, trồng cây, trồng lúa… tại khu vực vùng ven Sài Gòn (quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn), lập thỏa thuận mua bán nhưng chỉ thanh toán một phần tiền. Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia yêu cầu họ ký kết các hợp đồng ủy quyền cho mình, sau đó thuê vẽ dự án khu dân cư trên các khu đất đó.

Tiếp đó, bà Hiền thành lập công ty Hoàng Kim Land , thuê Hạnh làm Giám đốc rồi dùng pháp nhân công ty này cùng với Công ty Đất Vàng Hoàng Gia quảng cáo, rao bán nền tại 8 “dự án ma”. Tổng cộng gần 200 khách hàng đã ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất với Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.

Bà Hiền đã chỉ đạo Hạnh và các nhân viên đứng ra ký các hợp đồng với khách hàng chiếm đoạt tổng cộng gần 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Hiền trực tiếp ký hợp đồng, chiếm đoạt hơn 57 tỷ.

Quá trình điều tra, bà Hiền đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự.

Sau 2 lần giám định kết quả không thay đổi nên Công an TP.HCM phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hiền.

Thêm 8.497 ca nhiễm mới, TP.HCM vẫn nhiều ca nhất

VnExpress – Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 12/11 đến 16h ngày 13/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.497 ca nhiễm mới.

Trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong tại: TP.HCM 38, Bình Dương và Tây Ninh 8, An Giang 6, Tiền Giang và Bình Thuận 5, Cần Thơ và Bạc Liêu 4, Đồng Nai 3, Long An, Đồng Tháp và Sóc Trăng 2, Vĩnh Long một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 78 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.018 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.018.376 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM 446.443 ca, Bình Dương 242.874, Đồng Nai 77.399, Long An 36.441, Tiền Giang 20.506 ca.

Thêm hàng loạt F0 liên quan đến các nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19

Dân Trí – Trước đó, ngày 11/11, nhận được thông tin ca dương tính COVID-19 có đến hát tại quán karaoke An Hồng (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), Trạm Y tế thị trấn Xuân An đã tiến hành lấy mẫu test nhanh đối với các nhân viên của quán thì phát hiện 4 trường hợp dương tính COVID-19.

Sau khi phát hiện các ca bệnh trên, ngành chức năng huyện Nghi Xuân đã trích xuất camera tại quán thì từ ngày 3/11 đến ngày 11/11, có 110 đoàn khách đến hát. Tính trung bình mỗi đoàn khoảng 5 khách, thì số F1 cũng đã lên tới gần 600 người. Đến nay chúng tôi mới truy vết được 394 trường hợp”, ông Lê Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho Dân Trí biết sáng 13/11.

Đến sáng 13/11, có 7 nhân viên quán karaoke nói trên dương tính COVID-19, trong đó 5 người được phát hiện ở Hà Tĩnh, 2 người còn lại ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Ngoài ra, đến nay đã ghi nhận 5 người đến hát tại quán karaoke này dương tính COVID-19, trong đó 3 người đã được công bố. Như vậy, đến nay đã có ít nhất 12 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

Mưa lũ gây ngập hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi

Zing – Sáng 13/11, lũ từ thượng nguồn tràn về gây ngập hàng trăm hộ dân ở các phường Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Giới chức thị xã Đức Phổ cho biết 200 hộ dân dọc sông Trà Câu bị ngập trong lũ từ 0,5 đến 1 m. Đến 9h sáng nay, mực nước trên sông Trà Câu vượt mức báo động 3 gần 0,8 m. Lũ dâng nhanh trong đêm khiến người dân địa phương không kịp kê dọn tài sản.

Mưa lũ cũng gây ngập hàng trăm mét quốc lộ 1 đoạn qua phường Phổ Văn, Phổ Ninh (thị xã Đức Phổ), gây ách tắc giao thông sáng 13/11.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 13 đến 15/11, địa phương có mưa  lớn; lốc, sét, gió giật mạnh có thể xảy ra. 

Lũ đang lên nhanh trên các sông trong tỉnh, trong đó mực nước sông Trà Câu (thị xã Đức Phổ) trên báo động 3 gần 0,8 m. Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ven sông, suối tại các huyện miền núi Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây…

Related posts