Tin Việt Nam sáng thứ Hai: Bắt giam một hiệu trưởng và thủ quỹ; Bộ trưởng khất trả lời chất vấn về 162,000 ha đất do người Trung Quốc sở hữu

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Thêm 8,176 ca COVID-19

Ngày 14/11, Việt Nam ghi nhận 8,176 ca mắc mới, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Sài Gòn 44,.428 ca, Bình Dương 243,497, Đồng Nai 78,073, Long An 36,536, Tiền Giang 20,780 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1,026,.522 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong tại: Sài Gòn 22, Kiên Giang 8, An Giang 6, Bình Dương và Tiền Giang 5, Tây Ninh 4, Bình Thuận, Cần Thơ, Bạc Liêu, Ninh Thuận đều 2, Hà Nội, Hà Giang, Đăk Lăk, Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long mỗi nơi một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 79 ca.

Bắt giam một hiệu trưởng và thủ quỹ

Tối 13/11, nguồn tin của Thanhnien cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, và bà Nguyễn Thị Huế, Thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ.

Theo Công an TP. Hải Phòng, trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của công dân về việc bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền lạm thu, đoàn thanh tra Q.Lê Chân nhận thấy có dấu hiệu hình sự trong thu chi, sử dụng tài chính của nhà trường trong năm học 2019 – 2020 nên đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Lê Chân xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông báo số 237 của UBND Q.Lê Chân về kết luận việc thanh tra theo đơn tố cáo tại Trường THCS Ngô Quyền, việc huy động khoản hỗ trợ tiền điện, bảo dưỡng điều hòa với tổng số trên 112 triệu đồng không thuộc kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

Đoàn thanh tra của UBND Q.Lê Chân cho rằng, Trường THCS Ngô Quyền không thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận quản lý, sử dụng tài trợ, không mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi thu chi.

Trường THCS Ngô Quyền cũng tự ý thu quỹ “Thắp sáng ước mơ” không có văn bản quy định, hướng dẫn là vi phạm trong công tác quản lý. Đồng thời, số tiền 119 triệu đồng không được theo dõi trên sổ kế toán là vi phạm quản lý tài chính trong nhà trường.

Bộ trưởng khất trả lời chất vấn về 162,000 ha đất do người Trung Quốc sở hữu

Báo Thanh Niên đưa tin rằng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng “xin khất” trả lời về 162.000 ha đất người Trung Quốc sở hữu, sau khi vấn đề này được Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim của tỉnh Quảng Nam nêu ra trong phiên chất vấn ở Quốc hội chiều ngày 11/11.

Tờ báo này dẫn lời Bộ trưởng Dũng nói tại kỳ họp thứ 2 Khóa XV đang diễn ra: “Đầu tư núp bóng, sở hữu đất là vấn đề lớn và thực sự chúng tôi chưa có điều kiện để nắm rõ sát tình hình thực tế ở các địa phương này ra sao. Với trách nhiệm của Bộ chúng tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ”.

Mưa lớn gây lở núi, ngập đường ở Bình Định

VnExpress – Sáng 14/11, một tảng đá lớn trên núi lăn xuống, chắn ngang đường ở làng Chồm, xã Canh Liên (huyện Vân Canh).

Sự việc xảy ra lúc rạng sáng, thời điểm mưa to, người dân chưa ra đường nên không xảy ra thương vong, song khiến giao thông ở khu vực bị gián đoạn.

Tại TP Quy Nhơn, mưa suốt ba ngày qua cũng khiến nhiều đoạn đường ngập sâu. Một số đoạn ngập nặng như đường Điện Biên Phủ, quốc lộ 1 D qua phường Trần Quang Diệu. Ngoài ra, ngọn đồi ở gần Bến xe Quy Nhơn bị sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa mưa rất to.

Ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên hôm nay miền Trung tiếp tục có mưa lớn, khả năng xuất hiện đợt lũ mới.

Lũ lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

Lâm tặc vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh khai thác trái phép gỗ giáng hương

Thanh Niên – Hạt Kiểm lâm H.K’bang (Gia Lai) ngày 14/11 cho biết, đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh liên quan đến vụ lâm tặc khai thác trái phép gỗ giáng hương (nhóm I).

Theo đó, toàn bộ hồ sơ vụ án cũng đang được hoàn tất để chuyển sang Công an H.K’bang xử lý theo quy định.

Trước đó, cơ quan chức năng H.K’bang nhận thông tin về vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thuộc địa bàn xã Krong, H.K’bang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hai tiểu khu 88, 92 thuộc lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có 7 cây gỗ giáng hương bị đốn hạ trái phép. Đường kính gốc của những cây giáng hương này khoảng 60 – 80 cm. Tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại hơn 22 m3. Tại hiện trường chỉ còn lại 26 lóng gỗ giáng hương với khối lượng hơn 5,3 m3. Số còn lại hơn 17 m3 đã bị lâm tặc vận chuyển ra khỏi rừng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Văn Thắng, Phó giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nói, do các cán bộ bảo vệ rừng số 4 bị cách ly tập trung nên lâm tặc đã lợi dụng thời điểm này để vào rừng khai thác giáng hương trái phép.

Related posts