Tổ chức IDEA: ‘Nền dân chủ đang tụt hậu trong đại dịch’, Mỹ lần đầu bị điểm tên

Phụng Minh

Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh: Youtube/CNBC Television).

Trang daum đưa tin, dân chủ đã xấu đi trên toàn thế giới khi nhiều quốc gia không ngần ngại thực hiện các biện pháp phi dân chủ và không cần thiết để ngăn chặn đại dịch COVID-19, một tổ chức liên chính phủ chỉ ra trong một báo cáo vào ngày 22.

Tổ chức Quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử (IDEA) cho biết: “Nhiều nền dân chủ đã lùi một bước”. Tổ chức gồm 34 quốc gia tham gia cho biết tính đến tháng 8 năm nay, 64% trong số 100 quốc gia đã áp dụng các biện pháp “không cân xứng, không cần thiết, thậm chí là bất hợp pháp” để đối phó với đại dịch.

IDEA có trụ sở tại Thụy Điển cho biết tình hình ở các nước phi dân chủ thậm chí còn tồi tệ hơn. Các chế độ độc tài “đàn áp một cách trắng trợn hơn”, hạn chế quyền tự do ngôn luận và làm suy yếu nhà nước pháp quyền.

Trong Báo cáo Tình trạng Dân chủ Thế giới, tổ chức này cho biết số quốc gia mà nền dân chủ thực sự đã bị thoái lui rất nhiều trong thập niên qua, đặc biệt là Hoa Kỳ, Hungary, Ba Lan và Slovenia.

Vào năm 2020, số quốc gia chuyển sang chủ nghĩa độc tài đông hơn tất cả các quốc gia theo hướng dân chủ. Trong hai năm qua, ít nhất bốn quốc gia đã mất dân chủ “trong các cuộc bầu cử thiếu sót hoặc các cuộc đảo chính quân sự”, báo cáo cho biết.

Một bản báo cáo dài 80 trang do tổ chức quốc tế chuyên vận động và thúc đẩy nền dân chủ trên thế giới chuẩn bị cũng ca ngợi “chủ nghĩa hoạt động công dân đã phát huy sức mạnh to lớn”.

Trong thời gian đại dịch, các cuộc biểu tình và hành động dân sự đã diễn ra ở hơn 80 quốc gia, bất chấp những hạn chế mạnh mẽ của chính phủ. Ngược lại, các phong trào dân chủ hóa đã bị đàn áp ở Cuba, Eswatini, Myanmar, Belarus và Sudan.

Related posts