Tin VN sáng thứ Sáu: Dừng tiêm vắc-xin của TQ khiến ba người tử vong

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Thêm 12,450 ca COVID-19

VnExpress – Trong 12.450 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 25/11 có 12.429 ca tại 59 tỉnh thành, tăng 640 ca so với hôm qua.

Từ 17h30 ngày 24/11 đến 17h30 ngày 25/11 ghi nhận 164 ca tử vong TP.HCM 59 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 24,407 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1,168,228 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM 462,371 ca, Bình Dương 278.780, Đồng Nai 84,508, Long An 37,754, Tiền Giang 24,239 ca.

Dừng tiêm lô vắc-xin Vero Cell của Trung Quốc sau khi ba người tử vong

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 25/11, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai về việc tăng cường cấp cứu, điều trị các trường hợp sự cố tiêm vắc-xin Vero Cell của Trung Quốc.

Liên quan đến vụ việc trên, theo báo VnExpress chính quyền Thanh Hóa đã dừng tiêm 43,000 liều vắc-xin Vero Cell đang lưu kho tại huyện Nông Cống ngay sau sự cố làm ba nữ công nhân tử vong.

Chiều 25/11, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho biết trừ lô vaccine liên quan đến ca tử vong, các lô Vero Cell khác và các loại vắc-xin khác vẫn tiêm theo kế hoạch.

Huyện Nông Cống được cấp 53.000 liều vắc-xin Vero Cell vào ngày 18/11 theo kế hoạch tiêm phòng COVID-19, đợt 16/2021. Cùng đợt, huyện nhận hai loại vaccine Moderna và Abdala, quy trình vận chuyển, bảo quản thực hiện theo quy chuẩn, ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, cho biết.

Ngày 23/11, huyện Nông Cống bắt đầu tiêm, số vắc-xin Vero Cell tiêm trước, hai loại còn lại chưa sử dụng. 13.400 người đã tiêm mũi một vắc-xin Vero Cell theo kế hoạch sẽ được tiêm tiếp mũi hai và 16.500 người độ tuổi 18-49 tiêm mũi một.

Tuy nhiên, khi mới tiêm được khoảng 10.000 liều thì hàng chục nữ công nhân, độ tuổi 25-30, ở Công ty Giày Kim Việt xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó năm người phản ứng phản vệ.

Đến sáng 24/11, hai nữ công nhân tử vong, người thứ ba mất vào chiều cùng ngày. Hiện còn 9 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó một trường hợp tiên lượng nặng. Khoảng 60 người triệu chứng nhẹ hơn đang theo dõi tại Bệnh viện huyện Nông Cống, sức khỏe đã ổn định.

Ngày 25/11, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai về việc tăng cường cấp cứu, điều trị các trường hợp sự cố tiêm vắc-xin.

Tổng giám đốc Thuduc House bị bắt vì ‘chiếm đoạt 366 tỷ tiền thuế’

VnExpress – Ngày 25/11, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House) cùng nhiều cấp dưới bị bắt với cáo buộc lập hồ sơ hoàn thuế GTGT khống chiếm đoạt gần 366 tỷ đồng.

Hiện, C03 truy nã quốc tế và tổ chức truy bắt Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) – nghi can có vai trò chủ mưu; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

Theo điều tra, Trịnh Tiến Dũng đã tổ chức cho nhiều người trong nước và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả thành lập hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam. Tiếp đó, những người này giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty ở Mỹ, Hong Kong, Campuchia, Singapore, Malaysia… để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.

Nhóm này còn bị cáo buộc đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với những người tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, họ móc nối với những người tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt gần 366 tỷ đồng tại Cục Thuế TP HCM.

C03 đã bắt tạm giam Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam).

Trong vụ án này, nhà chức trách đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về hàng loạt tội danh như Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thu Đuc House chuyên đầu tư địa ốc và các lĩnh vực tài chính, xăng dầu… Hồi cuối năm ngoái, doanh nghiệp này bị Cục Thuế TP HCM thu hồi thuế giá trị gia tăng đã hoàn và phạt tiền chậm nộp kỳ 2018 và nửa đầu 2019 với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng. Lúc đó, đại diện Thuduc House cho rằng “không đúng bản chất hoạt động kinh doanh và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp cung cấp”.

Một tháng trước, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và hai Phó tổng của Thuduc House đăng ký bán gần hết cổ phiếu đang nắm giữ tại doanh nghiệp vì “nhu cầu tài chính cá nhân”.

Cháy tiệm tạp hóa, 3 mẹ con tử vong: Người chồng là “thủ phạm”

NLĐ – Sáng 25/11, tin từ Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra về hành vi vô ý làm chết người (cho tại ngoại) của đối tượng Đỗ Phước Sang (35 tuổi) – đối tượng liên quan đến vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 con tử vong.

Theo lời khai của Sang, chiều 22/11, đối tượng nhậu tại nhà người quen ở phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc sau đó về nhà anh ruột tiếp tục uống bia với vợ là V.L.T. (32 tuổi). Đến khuya, 2 vợ chồng về tiệm tạp hóa của mình ở xã Tân Quy Tây. Chị T. lên gác ngủ cùng 2 con (5 và 12 tuổi), còn Sang nằm võng dưới nhà.

Do có tật hay đập đồ khi say xỉn, Sang lấy bình gas mini đập xuống sàn nhà. Bình gas nổ, lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng và hàng hóa trong tiệm, bùng phát mạnh lên gác.

Sang lấy nước dập lửa để cứu vợ con bị kẹt trên gác nhưng bất thành. Lửa cháy quá lớn, Sang bị bỏng ở chân nên chạy ra ngoài kêu cứu. Khi người dân cùng lực lượng chức năng đến dập được lửa, đưa 3 mẹ con bà T. ra ngoài thì các nạn nhân đã tử vong.

Tây Ninh: Chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở

Mạnh Hùng

Tây Ninh: Chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở

Chủ tịch UBND phường An Tịnh (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở làm việc.

Ngày 25/11, Công an Thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ vụ một chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng làm việc tại trụ sở ủy ban phường.

Theo báo Tây Ninh Online đưa tin, vào khoảng 7h20 ngày 25/11, ông Đỗ Văn Kha – Chủ tịch UBND phường An Tịnh (thị xã Trảng Bàng) đến trụ sở UBND phường để làm việc.

Đến khoảng 7h30, ông Kha đi kiểm tra việc thiết lập Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trong Khu công nghiệp.

Đến khoảng 11h, ông Kha quay về phòng làm việc và trao đổi công việc với ông Nguyễn Văn Sự – Phó Chủ tịch UBND phường.

Đến khoảng 11h30, ông Nguyễn Văn Công – nhân viên Phòng khám Phúc An Sài Gòn đến phòng làm việc của ông Kha để trao đổi công việc. Khi đến nơi, ông Công thấy cửa phòng của ông Kha đóng, ông Công đã điện thoại nhưng ông Kha không bắt máy. Cho rằng ông Kha nghỉ trưa nên ông Công ra về.

Đến khoảng 13h40, ông Công tiếp tục quay lại. Thấy cửa phòng vẫn đóng nên ông Công mở cửa đi vào thì phát hiện ông Kha treo cổ trên cửa sổ bằng sợi dây dù. Ông Công tri hô và cùng mọi người đỡ ông Kha xuống đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để cấp cứu nhưng ông Kha đã tử vong.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Related posts