5715 ca nhiễm mới ở NSW – một kỷ lục cao nhất từ khi đại dịch bắt đầu

Rapid antigen test sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 5715 ca nhiễm mới và một tử vong.

Hiện tại có 347 người bị nhiễm Covid được điều trị trong các bệnh viện ở NSW và 45 người trong khu ICU.

Tính đến 8 giờ tối hôm qua có 160,471 người đi xét nghiệm Covid trên toàn NSW.

Tính đến hôm nay, 93.5% dân số NSW đã chích xong hai liều và 94.9% đã chích xong một liều.

Hai thay đổi tại NSW để đối phó với số ca nhiễm gia tăng

Trước áp lực phải làm gì để ngăn chặc số ca nhiễm tăng quá nhanh, Thủ hiến NSW Dominic Perrottet vừa đưa ra 2 hai thay đổi lớn để đối phó.

1/ Thiết bị xét nghiệm có kết quả liền “Rapid Antigen Test” sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người ở NSW. Quý vị có thể nhận ở các tiệm thuốc tây, các phòng mạch và các trung tâm sức khỏe hoặc chính phủ sẽ gởi thẳng về nhà cho quý vị. Chính phủ đã có sẵn hàng triệu thiết bị này cho tất cả cư dân NSW.

2/ Sẽ áp dụng lại luật “QR code check-in” mỗi khi quý vị vào các nhà hàng, các dịch vụ ăn uống và các cửa tiệm buôn bán. Mục đích của luật này là để giúp chính phủ dễ dàng truy tìm nguồn gốc lây lan và giúp cư dân có thể biết những nơi có người bị nhiễm thăm viếng.

Trước hiểm họa của vi khuẩn biến thể Omicron, người dân đổ xô đến các trung tâm xét nghiệm với hy vọng kết quả âm tính để có thể vui vẻ bên cạnh gia đình trong những làm lễ sắp tới.

Hiện tại các thiết bị xét nghiệm nhanh “Rapid antigen test” đã bán sạch tại các cửa tiệm và nhiều người phải chờ hàng giờ tại các trung tâm xét nghiệm càng tạo thêm áp lực với chính phủ của ông Perrottet phải áp dụng trở lại luật bắt buộc mang khẩu trang.

Ngay cả Thủ tướng Morrison cũng kêu gọi các tiểu bang nên áp dụng trở lại luật mang khẩu trang nhưng cho đến hôm nay Thủ hiến Perrottet vẫn từ chối áp dụng trở lại luật này.

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard khuyến khích mọi người nên sử dụng thiết bị “Rapid antigen test” trước khi đi đến bất cứ nơi nào đặc biệt là những nơi có nhiều rủi ro (high-risk).

Thủ tướng Morrison kêu gọi các lãnh tụ tiểu bang nên bỏ luật bắt buộc phải xét nghiệm khi người Úc muốn đi xuyên tiểu bang – một trong những lý do khiến cho các trung tâm xét nghiệm bị quá tải.

Ông Morrison cũng cho biết các trung tâm chích ngừa đóng cửa sẽ được mở lại để giúp tăng tốc chương trình tiêm liều trợ lực. Đồng thời các tiệm thuốc, các phòng mạch cũng được trả thêm $10/người cho mỗi lần chích liều trợ lực.

Related posts