Djokovic thắng kiện

Djokovic được tuyên bố thắng kiện. Ảnh: ATP

Sáng hôm qua 10/1, phiên điều trần vụ việc Djokovic bị tước visa được đưa ra xét xử trước tòa. Sau năm tiếng làm việc, thẩm phán Anthony Kelly tuyên Novak Djokovic thắng kiện, đồng nghĩa với việc anh được trả lại visa. 

Tay vợt số một thế giới được thả khỏi nơi giam giữ trong vòng 30 phút và lấy lại hộ chiếu cùng các giấy tờ tùy thân của mình. Ngoài ra, chính phủ Úc có trách nhiệm đền bù cũng như chi trả các chi phí liên quan đến vụ kiện.

Dù vậy, chưa chắc Djokovic đã có thể tham dự giải Australian Open 2022. Theo đó, Bộ trưởng Di trú Liên bang, Alex Hawke, sẽ cân nhắc xem có đích thân can thiệp để hủy visa của Djokovic một lần nữa hay không. Nếu điều này xảy ra, tay vợt số một thế giới không thể ở lại Úc và có nghĩa là sẽ tham dự được giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022.

Báo chí đưa tin, trong trường hợp xấu nhất, Djokovic có thể bị cấm nhập cảnh vào Úc trong vòng ba năm tới. Quyết định lúc này thuộc về Alex Hawke.

Novak Djokovic hiện đang là đương kim vô địch của giải Australian Open, đồng thời cũng là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Úc mở rộng 2022 là một giải Grand Slam có ý nghĩa quan trọng với tay vợt người Serbia, bởi nếu như có thể đăng quang, anh sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử thắng 21 Grand Slam, chính thức vượt qua Federer và Nadal trong cuộc đua đến vị trí vĩ đại nhất lịch sử môn tennis.

Related posts