NSW ghi nhận 63,018 ca nhiễm mới và 29 tử vong

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard và Thủ hiến Dominic Perrottet trong buổi họp báo sáng nay (ảnh ABC)

NSW ghi nhận 63,018 ca nhiễm mới bao gồm 37,938 ca nhiễm tự xét nghiệm ở nhà.

Hôm nay cũng đánh dấu một ngày phá kỷ lục về số tử vong tại NSW – 29 người chết vì Covid – một con số cao nhất từ khi đại dịch bắt đầu.

Hiện tại có 2525 nằm trong bệnh viện để chữa trị Covid, 184 người nằm trong khu ICU, tăng từ 2383 và 182 so với hôm qua.

Chính phủ NSW bắt buộc những người tự xét nghiệm ở nhà bằng dụng cụ Antigen và nếu dương tính phải báo cáo cho bộ y tế biết qua trang web “Service NSW”. Nếu không sẽ bị phạt $1000 bắt đầu có hiệu lực từ tuần sau.

Tính đến hôm nay, 95.2% dân số NSW trên 16 tuổi đã chích xong một liều và 93.8% đã chích xong hai liều, 22.9% đã chích liều trợ lực (booster shot).

Đối với người trẻ tuổi từ 12 đến 15, 81.9% đã chích xong một liều và 78.2 đã chích xong hai liều.

Trẻ em tuổi từ 5 đến 11, 6.5% đã chích xong một liều.

Victoria ghi nhận 34,836 ca nhiễm trong 24 giờ qua và 18 tử vong.

Hiện tại có 976 người nằm ở các bệnh viện ở Victoria vì Covid, 112 nằm trong khu ICU và 30 người cần máy trợ thở.

Hơn 93% dân số Victoria trên 16 tuổi đã chích xong hai liều.

Bộ y tế NSW kịch liệt chỉ trích nhà thờ Hillsong Megachurch sau khi một video phổ biến trên các diễn đàn cho thấy nhiều người trẻ trong nhà thờ tập trung ca hát và nhảy múa.

Hiện tại chính quyền NSW cấm tất cả việc khiêu vũ, ca hát tại các nightclubs, pubs, bars, nhà hàng, các trung tâm giải trí… khi vi khuẩn biến thể Omicron đang lây lan mạnh khắp tiểu bang, riêng nhà thờ này lại cho phép tín đồ của họ làm điều này trong lễ hội tôn giáo “Wildlife Summercamp 2022” tụ tập rất đông người.

Hillsong biện hộ là lễ hội này được làm “theo đúng quy định gắt gao của chính phủ.”

“Luật cấm hát và khiêu vũ không chỉ áp dụng cho các cơ sở thương mại, các trung tâm giải trí mà còn bao gồm cả các lễ hội tôn giáo. Hành động của nhà thờ Hillsong Megachurch rõ ràng đã vi phạm luật nhằm bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng,” ông Brad Hazzard, Bộ trưởng Y tế NSW cho biết.

Related posts