Khó khăn, gã khổng lồ thực phẩm Trung Quốc sa thải hàng loạt nhân viên

Thanh Hà

Một xe giao hàng của Dingdong Maicai (ảnh: Từ video của 中国新闻网)

“Dingdong Maicai”, công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống hàng đầu Trung Quốc, gần đây đã sa thải hàng loạt nhân viên. Một số nhân viên của công ty này cho biết, tỷ lệ sa thải ở các bộ phận chính như thu mua, thuật toán, kỹ thuật dao động từ 20% đến 50%.

Một số nhân viên của Dingdong Maicai nói với Epoch Times tiếng Trung rằng, số lượng nhân viên của công ty có thời điểm lên tới hơn 60.000 người, nhưng nay chỉ còn khoảng 50.000 người.

Theo Epoch Times tiếng Trung, trong những năm gần đây, các công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống hàng đầu của Trung Quốc liên tục gia tăng cạnh tranh, dẫn đến lượng vốn đầu tư của mỗi công ty phải đổ ra nhiều hơn. Khi môi trường kinh doanh không thuận lợi, sự cạnh tranh khốc liệt đã khiến đa số các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này liên tục thua lỗ.

Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Điện tử Trung Quốc, trong số hơn 4.000 công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống ở Trung Quốc, 88% thua lỗ, 7% thua lỗ lớn và chỉ 1% hoạt động có lãi.

Nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc có chính sách giám sát chặt chẽ các công ty để chống độc quyền.

Vào năm 2021, chính quyền ĐCSTQ đã mở một cuộc “điều tra chống độc quyền” chưa từng có đối với các công ty Internet. Nhiều công ty đã bị phạt, trong số đó có những công ty nổi tiếng như Dingdong Maicai, Daily Youxian, Baidu, Tencent và Alibaba.

Bên cạnh sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, chính sách chống dịch cực đoạn dựa trên phong tỏa hà khắc, cùng việc thiếu hụt nguồn năng lượng đã khiến hàng loạt lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn, bao gồm lĩnh vực Internet, giáo dục – đào tạo và các các lĩnh vực khác. Hệ quả là nhiều công ty lớn lần lượt sa thải nhân viên trên quy mô lớn.

Vào tháng trước, một số nhân viên của Baidu nói rằng công ty của họ đang sa thải một lượng không nhỏ nhân viên, có người nói rằng “kể từ năm 2018, chúng tôi chưa bao giờ thấy những đợt sa thải quy mô lớn như vậy”.

Ngoài Baidu, các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Trung Quốc như iQiyi, Kuaishou, ByteDance, Station B, Mogujie, Didi và Mafengwo đều đã sa thải một lượng lớn nhân viên.

Theo Epoch Times

Related posts