Đan Mạch gia nhập các quốc gia tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022

Ban Mai

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod (ảnh: Từ video của CNBC International TV)

Đan Mạch đã trở thành quốc gia tiếp theo tẩy chay Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022 để phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 14/1, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod, cho biết, “Không có gì bí mật khi chúng tôi rất quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc”.

Trước đó, các nước như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada và Nhật đã nêu ra vấn đề vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc và chính thức tẩy chay ngoại giao khi không cử quan chức tới dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 và Paralympic.

Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận các hành vi vi phạm nhân quyền và nói rằng tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022 là vi phạm tinh thần thể thao.

Kể từ năm 2016, chính phủ Trung Quốc đã bị cáo buộc tùy tiện giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người thiểu số Hồi giáo trong các trại cải tạo ở Tân Cương để tẩy não. Nhiều nhân chứng cho biết, họ đã bị tra tấn và ngược đãi khi sống trong các trại cải tạo này.

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc còn bị lên án vì đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, thao túng việc đàn áp dân chủ, nhân quyền ở Hồng Kông, đàn áp tôn giáo và nhân quyền ở Tây Tạng và trên khắp Trung Quốc.

Thế vận hội Olympic mùa đông lần thứ 24 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Đây sẽ là Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc sau 14 năm kể từ Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh 2008.

Related posts