Hồ Tích Tiến lên tiếng bác bỏ thông tin lính Trung Quốc chết cóng tại biên giới

Đặng Trần

Ông Hồ Tích Tiến, Tổng Biên Tập của Hoàn Cầu Thời báo (ảnh: Từ video của Global Times)

Theo The Print, “Lính Trung Quốc chết cóng ở biên giới?” là cụm từ khóa có 4 triệu lượt tìm kiếm trên ứng dụng Baidu của Trung Quốc. Trước đó, tờ India Today Shiv Aroor của Ấn Độ thông tin trên Twitter rằng lính Trung Quốc đã chết vì lạnh ở biên giới Trung – Ấn.

Như mọi khi, cựu Tổng Biên Tập Hòan Cầu Thời báo Hu Xijin (Hồ Tích Tiến) bác bỏ thông tin không phải do truyền thông của Bắc Kinh đưa và có thể gây tổn hại tới Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hu viết trên Twitter, “Thông tin được lan truyền bởi những người như biên tập viên điều hành của India Today @ShivAroor hôm trước hoàn toàn là một tin đồn”.

“Phải nói rằng phong cách làm việc của một số người trong giới truyền thông Ấn Độ không nghiêm túc, và họ đã tạo ra rất nhiều tin đồn chống lại Trung Quốc, điều này rất đáng tiếc”.

Ông Hu không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh India Today Shiv Aroor đưa tin thất thiệt.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức vòng đàm phán lần thứ 14 về vấn đề biên giới ở cấp chỉ huy vào ngày 12/1. Không có đột phá trong cuộc hội đàm nhưng cả hai bên ra tuyên bố chung rằng sẽ nỗ lực để duy trì an ninh và ổn định trên thực địa ở biên giới chung.

Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất ở Nam Á đối mặt với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại các biên giới của mình. Bhutan cũng gặp nhiều khó khăn khi đối phó với Bắc Kinh ở biên giới.

Phân tích hình ảnh vệ tinh của Reuters cho thấy Bắc Kinh đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng 200 công trình trên các vùng lãnh thổ Bhutan đang quản lý trên thực tế nhưng bị chính quyền Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Related posts