Giáo sư Đại học Bắc Kinh phản đối dùng vũ lực thống nhất Đài Loan

Đông Phương

Giáo sư Đại học Bắc Kinh phản đối dùng vũ lực thống nhất Đài Loan
Ông Trịnh Dã Phu (Zheng Yefu), Giáo sư Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Ông Trịnh Dã Phu (Zheng Yefu), một giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, gần đây đã viết bài “phản đối việc dùng vũ lực thống nhất Đài Loan”. Trước đây, Giáo sư Trịnh cũng từng lên tiếng kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rút khỏi vũ đài lịch sử, ông chỉ ra rằng chế độ này đã mang lại quá nhiều tai họa cho đất nước.

Vào ngày 22/1, ông Trịnh Dã Phu đã đăng một bài bình luận có tiêu đề “Dân thường nói về eo biển Đài Loan”. Ông tuyên bố rõ ràng rằng, “phản đối việc dùng vũ lực thống nhất”“phản đối việc dùng vũ lực để uy hiếp”.

Trong bài viết, ông Trịnh tự vấn và tự trả lời rằng “Một người trí thức tự bày tỏ quan điểm của mình như thế này liệu có ý nghĩa không? Có”. Ông nói: “Đối với những việc lớn, chỉ cần có một phần vạn tác dụng thì cũng phải lên tiếng, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp”.

Ông còn nói rằng, bản thân cũng là một thành viên của nhân dân, “Tôi không đơn độc”; sự phản đối của ông có thể phá vỡ tuyên bố của phe ủng hộ dùng vũ lực thống nhất hai bờ rằng họ đại diện cho nhân dân.

Do ĐCSTQ kiểm duyệt ngôn luận chặt chẽ, hiện nay các bài phát biểu phản đối việc dùng quân đội thống nhất Đài Loan trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc gần như bị xóa sạch. Trước thực trạng trên, ông Trịnh cho rằng tiếng nói phản đối chiến tranh ở thời điểm này lại “càng quý giá”. Ông cho rằng tuyến phòng thủ đầu tiên trước khi khai chiến là dư luận phải lên tiếng phản đối, “không mở lời chính là vứt bỏ quyền, tất cả đều không mở lời chính là tập thể ngầm thừa nhận việc dùng vũ lực thống nhất”.

Giáo sư Đại học Bắc Kinh cũng chỉ ra trong bài viết rằng, việc dùng quân đội răn đe chắc chắn sẽ làm gia tăng hận thù, sẽ khiến viễn cảnh về thống nhất trong hòa bình – vốn đã khó như đi trên dây – dường như ngày càng xa vời.

Lấy Đông Đức và Tây Đức trước đây làm ví dụ, ông chỉ ra rằng “45 năm độc lập trên cả danh nghĩa lẫn thực tế” giữa hai nước Đức cũng không ngăn cản được sự thống nhất sau này, nếu như Trung Quốc Đại lục “vì muốn thống nhất mà đe dọa bằng vũ lực, vì đe dọa bằng vũ lực mà trở thành giặc thù, thì đúng là một trò cười lớn”.

Ông cũng cảnh báo, “Một khi uy hiếp quân đội leo thang, Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ không còn chỗ để nhượng bộ”. Nếu các cường quốc có vũ khí hạt nhân khai chiến, sẽ không có lực lượng nào khác có thể kiếm chế họ khởi động vũ khí hạt nhân, vì vậy việc “cấp bách trước mắt” là từ bỏ chính sách dùng vũ lực uy hiếp Đài Loan.

Hôm qua ngày 23/1, ông Yaita Akio, Giám đốc chi nhánh Đài Bắc của nhật báo Sankei Shimbun Nhật Bản, đã chia sẻ nội dung bài viết của ông Trịnh lên Facebook. Ông Akio ca ngợi “Bài viết của ông Trịnh Dã Phu có khí phách, khiến người đọc xem mà tán thưởng. Dưới sự cai trị chuyên chế, [bài viết] cho thấy lương tâm đạo đức và lòng dũng cảm của một phần tử trí thức”.

Giáo sư Trịnh Dã Phu: ĐCSTQ nên rút khỏi vũ đài lịch sử

Trước đây, Giáo sư Trịnh cũng từng lên tiếng ủng hộ cải cách chính trị ở Trung Quốc. Vào đầu năm 2019, ông đăng một bài viết có tiêu đề “Những lý do dẫn đến khó khăn trong cải cách chính trị”. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đã cai trị đất nước hơn 70 năm và đã mang lại quá nhiều tai họa cho người dân Trung Quốc.

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo ĐCSTQ cố gắng tránh bạo lực hết mức và đưa đảng ra khỏi vũ đài lịch sử của Trung Quốc bằng cách ít gây bất ổn xã hội nhất. Giáo sư cho rằng, đây là việc lớn duy nhất có thể được kỳ vọng sẽ đi vào sử sách mà các nhà lãnh đạo ĐCSTQ có thể làm được.

Trong bài viết, ông Trịnh nói rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm về sự hưng vong của đất nước. Ông cho rằng các trí thức Trung Quốc đã không làm hết trách nhiệm, “Nếu tất cả họ đều trung thực với lương tâm của bản thân, đều can đảm bày tỏ quan điểm của mình, thì Trung Quốc đã không như ngày nay”.

Đông Phương

Theo NTD tiếng Trung

Related posts