Nga bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ukraine

Tổng thống Putin cho biết Nga không muốn chiến tranh và sẵn sàng thảo luận các biện pháp xây dựng lòng tin với phương Tây sau hội đàm với Thủ tướng Đức.

“Chúng tôi sẵn sàng làm việc thêm cùng nhau, sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Moscow hôm 15/2.

Putin cho hay Nga sẽ tham gia thảo luận về hạn chế phát triển hỏa tiễn tầm trung ở châu Âu, mức độ minh bạch của các cuộc tập trận quân sự và biện pháp xây dựng lòng tin, nhưng nhấn mạnh phương Tây cần quan tâm đến các yêu cầu chủ chốt của Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc họp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Moskva hôm nay. Ảnh: AFP.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc họp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Moskva hôm nay. Ảnh: AFP.

Tổng thống Nga nói rằng “đương nhiên” Moscow không muốn chiến tranh. “Đó chính là lý do chúng tôi thúc đẩy những đề nghị cho quá trình đàm phán”, ông cho hay.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Nga “không thể nhắm mắt làm ngơ” để Mỹ và NATO “diễn giải tùy tiện” nguyên tắc không nước nào được củng cố an ninh của mình mà làm phương hại đến an ninh nước khác.

Theo tổng thống Nga, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối yêu cầu của Nga về ngăn Ukraine gia nhập NATO, ngừng triển khai vũ khí đến gần biên giới Nga và rút lực lượng liên minh khỏi Đông Âu. Tuy nhiên, Washington và đồng minh đã đồng ý thảo luận về một loạt đề xuất an ninh mà phía Moscow đưa ra.

Những bình luận của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng nước này vừa thông báo bắt đầu rút một phần lực lượng về căn cứ, sau khi hoàn tất đợt diễn tập gần biên giới với Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz đánh giá đây là “tín hiệu tốt” và bày tỏ hy vọng vào những động thái tiếp theo.

Lãnh đạo Đức cho biết Nga là một bên đóng vai trò quan trọng giúp duy trì an ninh châu Âu. “Đối với người châu Âu, an ninh lâu dài rõ ràng không thể đạt được trong thế đối đầu với Nga, mà cần phải cùng với Nga”, ông phát biểu, nói thêm rằng một số khía cạnh trong những yêu cầu của Nga về Ukraine “đáng để thảo luận”.

Scholz nói rằng ông không nghĩ cả mình và Putin sẽ phải đối mặt với vấn đề Ukraine gia nhập NATO trong thời gian nắm quyền. Thủ tướng Đức sau đó dừng lại, nhìn về phía Putin và nói tiếp “Tôi không biết ngài Tổng thống sẽ tiếp tục nắm quyền trong bao lâu nữa”.

Đáp lại, Putin nói lời đảm bảo của phương Tây rằng Ukraine sẽ không sớm gia nhập NATO “chưa đủ thuyết phục” và Nga cần phải giải quyết vấn đề đó vào lúc này.

Căng thẳng giữa Moskva và phương Tây leo thang từ cuối năm ngoái, khi Mỹ cùng nhiều đồng minh cáo buộc Nga điều động hơn 100,000 quân áp sát biên giới Ukraine với ý định tiến đánh.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ việc NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh. Nga cũng cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả khi Mỹ và Tây Âu phớt lờ những lo ngại an ninh chính đáng của họ.

Trước chuyến thăm Moscow của Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tới gặp người đồng cấp Nga Putin trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine. Sau hành động rút bớt lực lượng của Nga hôm nay, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng nỗ lực ngoại giao chung giữa Kiev và các đồng minh phương Tây đã ngăn Nga có thêm hành động leo thang.

Related posts