Giám đốc Tình báo Quốc phòng Anh: Nga khai triển thêm lực lượng quân sự gần Ukraine

Lily Zhou

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy các lều trại và pháo binh tại khu vực huấn luyện Opuk ở Crimea hôm 15/02/2022. (Ảnh: Maxar Technologies/Phát tay qua Reuters) Tây Dương

Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Vương quốc Anh cho biết Nga đã chuyển nhiều pháo và vật tư hơn tới biên giới Ukraine, trái ngược với tuyên bố của Moscow rằng họ sẽ rút quân sau các cuộc tập trận theo lịch trình.

Hôm thứ Tư (16/02), trong một tuyên bố công khai hiếm hoi do Bộ Quốc phòng ban hành, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Trung tướng Sir Jim Hockenhull, nói rằng có nhiều hình ảnh cho thấy xe thiết giáp, trực thăng, và một bệnh viện dã chiến tăng cường đang di chuyển đến khu vực biên giới này.

Ông Hockenhull nói: “Trái ngược với tuyên bố của họ, Nga tiếp tục tăng cường khả năng quân sự gần Ukraine.”

Ông cho biết thêm, “Điều này bao gồm việc nhìn thấy thêm nhiều xe bọc thép, trực thăng, và một bệnh viện dã chiến đang di chuyển về phía biên giới của Ukraine. Nga có lực lượng quân sự đông đảo sẵn sàng cho việc tiến hành xâm lược Ukraine.”

Cùng ngày, một công ty công nghệ vũ trụ tư nhân của Hoa Kỳ cho biết một cây cầu phao cũng hiển thị trong các bức ảnh vệ tinh của họ.

Công ty Maxar Technologies đã công bố các hình ảnh mà họ cho biết đã thấy các vị trí ở Belarus, miền tây nước Nga, và bán đảo Crimea bị thôn tính vào ngày thứ Hai (14/02), thứ Ba (15/02), và thứ Tư (16/02).

Tại Crimea, từ nơi mà Nga đã công chiếu video về việc họ rút xe tăng và thiết bị quân sự, công ty Maxar đã cho thấy [vị trí của] các xe thiết giáp được bố trí tại bãi tập kết Yevpatoria có thể đang chuẩn bị khởi hành.

Tuy nhiên, công ty này cho biết, quân đội và thiết bị vẫn được khai triển tại các địa điểm khác trên bán đảo mà Nga đã chiếm giữ từ Ukraine vào năm 2014, bao gồm cả khu vực huấn luyện Opuk, và các địa điểm ở Hồ Donuzlav và Novoozernoye.

Tại Belarus, nơi Nga đang tổ chức các cuộc thao diễn lớn, công ty Maxar đã chỉ vào một cây cầu phao quân sự mới bắc qua sông Pripyat cách biên giới với Ukraine chưa đầy 6km (khoảng 3.7 dặm), và một bệnh viện dã chiến lớn mới tại một địa điểm huấn luyện.

Công ty Maxar cho biết, tại một phi trường ở Belarus, một đơn vị mới gồm gần 20 trực thăng tấn công đã được khai triển, nhưng các đơn vị binh lính và lực lượng mặt đất lớn mới được khai triển đến đó đã rời đi và chưa xác định được vị trí hiện tại.

Quân đội và thiết bị thiết giáp vẫn được khai triển tại các địa điểm khác và đang huấn luyện. Hầu hết các thiết bị và khu đồn trú của binh lính hiện diện gần Rechitsa ở đông nam Belarus đã rời đi và không xác định được vị trí, họ cho biết thêm rằng một đoàn xe quân sự đã được nhìn thấy đang đi về phía tây.

The Epoch Times không thể kiểm chứng các hình ảnh này một cách độc lập.

(Ảnh: PA Graphics)

Hôm thứ Tư, một quan chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ đã xác nhận việc Nga tăng cường lực lượng dọc biên giới Ukraine lên tới 7,000 quân trong vài ngày qua.

Hôm thứ Năm (17/02), Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết Vương quốc Anh không “nhất thiết” có thể xác minh một cách độc lập con số trên, nhưng đã dám chắc con số trên là “hoàn toàn” có thể lên đến hàng ngàn người.

Ông cũng nói với đài phát thanh Times Radio rằng các hoạt động dịch chuyển quân sự này được hiển thị trong thông tin tình báo mã nguồn mở — chẳng hạn như việc xây dựng các cây cầu — “cho thấy những bước chuẩn bị cuối cùng đang được thực hiện để họ tiến hành xâm lược.”

Ông Heappey nói với Sky News rằng những bức ảnh do Nga công bố cho thấy xe thiết giáp đang di chuyển ra khỏi vùng biên giới Ukraine là “thông tin sai lệch”, và ông tin rằng hai nước này đang “tiến gần hơn” đến một cuộc xung đột vào thứ Năm so với hồi đầu tuần.

Bộ trưởng này cho biết ông đồng ý với bình luận rằng Nga không có đủ quân đội trên thực địa để chiếm đóng Ukraine, nhưng nói thêm rằng, “Trên thực tế, những gì mà họ có thể đạt được với số quân lính mà họ có là quá đủ để bao vây Donbas, lấy đi cảng lớn của Ukraine ở Odessa, và đe dọa thủ đô của nước này.”

Nhưng khi được hỏi trên BBC Breakfast liệu một cuộc chiến có phải là “không thể tránh khỏi,” ông Heappey nói rằng ông thấy “có sự khác biệt giữa việc sắp xảy ra và không thể tránh khỏi.”

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng họ đang có kế hoạch xâm lược Ukraine.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh James Heappey. (Ảnh: David Mirzoeff/PA)

Ông Tobias Ellwood, Chủ tịch Đảng Bảo Thủ của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, người gần đây đã nói rằng quân đội NATO nên tiến vào Ukraine thay vì đóng quân xung quanh nước này, cho biết thời cơ để làm chuyện đó đã trôi qua.

“Tôi đã nói rất rõ ràng rằng đó là một sự lựa chọn. Lựa chọn đó đã trôi qua rồi, chúng ta chỉ đơn giản là không thể làm được điều đó,” ông nói và cho rằng phương Tây đã “nhắm mắt làm ngơ” vì đã không tiến quân vào từ hồi năm ngoái khi đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng của Moscow ở biên giới với Ukraine.

Cựu binh sĩ này cho biết ông tin rằng “phương Tây làm chưa đủ” vào lúc này, trong khi Ukraine đang ở trong “thời điểm cấp thiết”.

Ông đã gợi ý rằng “sẽ rất hữu ích” nếu phương Tây có thể đồng ý lập vùng cấm bay trong nỗ lực bảo vệ Ukraine khỏi một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga.

Vào thứ Năm, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã đến Kyiv và dự kiến sẽ có bài diễn văn sau đó.

Cô Lily Zhou là một phóng viên tự do chủ yếu đưa tin về Anh Quốc cho The Epoch Times.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts