Elon Musk thách thức “đấu tay đôi” với Tổng thống Putin

Hôm 14/3, tỷ phú Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, đã thách thức Tổng thống Nga Vladimir Putin đấu tay bo trong bối cảnh các lực lượng Nga vẫn đang tiến hành cuộc xâm lược đối với Ukraine.

Người sáng lập SpaceX và Tesla đã đưa thông điệp thách đấu lên Twitter để kiểm tra dũng khí của nhà lãnh đạo Nga thông qua một cuộc đấu tay bo thay vì thông qua các lực lượng của đất nước ông hiện đang tấn công Ukraine.

“Tôi thách thức Vladimir Putin trong cuộc đấu tay đôi. Phần thưởng là Ukraine”, tỷ phú Musk viết.

“Ông có chấp nhận cuộc chiến này không?” ông Musk viết thêm bằng tiếng Nga và tag tài khoản Twitter chính thức bằng tiếng Anh của ông Putin.

Musk sau đó nói thêm rằng ông “hoàn toàn nghiêm túc” trong việc thách đấu này.

“Nếu Putin có thể dễ dàng làm bẽ mặt phương Tây, thì ông ấy sẽ chấp nhận thách thức. Nhưng ông ấy sẽ không làm vậy”, ông Musk nói thêm.

Không có phản ứng nào từ Điện Kremlin, nhưng nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã đăng một bài chế giễu trên Telegram, nói rằng: “Elon Musk: Tôi khuyên ông không nên kiểm tra sức mạnh của mình bằng cách chống lại Putin.”

Kadyrov nói: “Các hạng cân của hai người là quá khác nhau.”

Tổng thống Nga Putin tập luyện nhiều môn võ như sambo, karate, aikido và taekwondo. Ông có đai đen 8 đẳng judo và đai đen 9 đẳng taekwondo.

Sau khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, ông Putin bị Liên đoàn Judo quốc tế IJF đình chỉ vai trò Chủ tịch danh dự và Đại sứ. Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) sau đó cũng tước đai đen danh dự 9 đẳng của ông.

Tỷ phú Musk trước đó đã tweet ủng hộ Kyiv “Hãy giữ vững Ukraine” trong tháng này, đồng thời bày tỏ “sự thông cảm của tôi với những người dân Nga vĩ đại, những người không muốn cuộc chiến này”.

Ông cũng đáp lại đề nghị của Kyiv bằng cách kích hoạt dịch vụ internet Starlink ở Ukraine và gửi thiết bị để giúp mang lại kết nối đến các khu vực bị tấn công quân sự của Nga.

Lê Vy

Related posts