Phóng viên Trung Quốc độc quyền phỏng vấn lính Nga ở cự ly gần, làm dấy lên nghi ngờ

Trần Phong

Ảnh dẫn theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung.

Phóng viên Lô Vũ Quang của Phoenix TV mặc áo khoác chống đạn và đội mũ bảo hiểm đứng bên lề đường, một chiếc xe tăng Nga ầm ầm lao qua, anh nói vào micro: “Tôi đang ở tiền tuyến của Mariupo”.

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraina ba tuần trước, Lô Vũ Quang đã gửi báo cáo về các thành phố bị Nga xâm chiếm. Theo phân tích của báo chí nước ngoài, phóng viên truyền thông của TQ này dường như đã giành được quyền phỏng vấn độc quyền khi tiếp cận được quân đội Nga để đưa tin về cuộc xâm lược Ukraine. Điều này đã khiến ngoại giới càng thêm nghi ngờ về việc hợp tác Trung-Nga.

Tờ “Guardian” của Anh phân tích, các phóng viên báo đài khác khó có được đặc ân bất thường như Lô Vũ Quang, Lô có thể là phóng viên nước ngoài duy nhất có liên hệ mật thiết với quân đội Nga khi quân đội Nga phát động cuộc chiến.

Trước ống kính, Lô Vũ Quang phỏng vấn một người lính Nga, người này nói rằng anh ta có “tám năm kinh nghiệm chiến đấu”, và trong một cảnh quay khác, Lô đang nói chuyện với một nhóm binh sĩ Nga ở phía sau xe quân sự. Ngay cả ở Mariupol, nơi chính quyền địa phương cho biết hàng nghìn người đã thiệt mạng, phóng viên Lô cũng xuất hiện để “phỏng vấn”.

Trong một báo cáo ngày 2 tháng 3, Lô đã phỏng vấn Denis Pushilin, “lãnh đạo” của nước cộng hòa tự xưng ở Donetsk, miền đông Ukraine, Lô nói rằng dân quân của Donetsk không thể chống lại quân đội Ukraine, “nhưng với sự giúp đỡ của quân đội Nga, chiến thắng vẫn tiếp tục mở rộng”.

Tờ Guardian cho biết khó có nhà báo nước ngoài nào khác có thể đưa tin về phía Nga từ cự ly gần như vậy. Chính phủ Nga đã thẳng tay đàn áp các phương tiện truyền thông độc lập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, và ông Putin đã ký một đạo luật tuyên bố bản án 15 năm tù cho những gì Điện Kremlin coi là “tin giả”, điều này đã buộc truyền thông nước ngoài phải chấm dứt hoạt động của họ ở Nga.

Vì vậy, mối liên hệ gần gũi hiếm hoi của Lô với quân đội Nga hoàn toàn trái ngược với các nhà báo quốc tế khác. Nó cũng đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các báo cáo của Lô đôi khi không xác đáng, ví dụ như anh chuyển tiếp thông tin sai lệch từ Nga, nói rằng quân đội Ukraine đã bắt giữ hơn 1.000 con tin làm “lá chắn con người”, điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của những độc giả chống Nga. Nhưng những cuộc phỏng vấn của anh với các nạn nhân thường dân Ukraine, cũng như việc anh chỉ trích cư dân mạng Trung Quốc xúc phạm phụ nữ Ukraine, cũng khiến nhiều tiểu phấn hồng trong nước mắng anh vì đã tạo ra những “tin đồn” thân Ukraine và mong anh “ăn đạn”.

Theo hồ sơ trên trang web truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng và các bản tin của Lô, anh là một cựu sĩ quan hải quân Trung Quốc sống ở Moscow trong nhiều thập niên và đưa tin về cuộc chiến Chechnya dưới sự bảo vệ của quân đội Nga. Có thể nói anh có “mối quan hệ tốt” với tình báo Nga các sĩ quan.

Steve Tsang, một chuyên gia về báo chí Trung Quốc ở London cho biết: “Điều duy nhất chúng tôi biết chắc chắn là Nga sẽ không cho phép bất kỳ nhà báo nước ngoài nào đưa tin về quân đội Nga trừ khi họ chủ động đưa tin theo định hướng của phía Nga. Chắc chắn rằng anh ấy sẽ không đưa ra những bình luận tiêu cực về Nga”.

Phoenix TV đã không trả lời câu hỏi của tờ Guardian về cuộc phỏng vấn của Lô với quân đội Nga.

Related posts