Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ Nga ở biển Azov

Huyền Anh

Tàu chiến của Hải quân Nga tham gia cuộc diễu hành Ngày Hải quân ở St.Petersburg vào ngày 25/7/2021. (Ảnh Getty Images)

Tờ KyivIndependent ngày 24/3 dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, tàu đổ bộ Orsk thuộc Hải quân Nga đã bị phá hủy tại cảng Berdyansk bên bờ biển Azov, nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ cuối tháng 2/2022.

Quân đội Ukraine hôm 24/3 đăng một đoạn video tuyên bố lực lượng của họ đã phá hủy tàu Orsk.

“Tàu đổ bộ lớn Orsk của Hạm đội Biển Đen của quân chiếm đóng đã bị phá hủy ở cảng Berdyansk do Nga chiếm giữ”, hải quân Ukraine cho biết trên Facebook.

Lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Twitter: “Những kẻ chiếm đóng đang bị đốt cháy”, cùng với một video khác cho thấy khói đen bốc lên từ nơi được cho là con tàu đổ bộ bị phá hủy.

“Đúng vậy, nó đã bị phá hủy”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết trong một cuộc họp video, theo Reuters. Con tàu có khả năng chở 45 tàu sân bay bọc thép và 400 binh sĩ, bà nói.

Orsk là mẫu tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc Hạm đội biển Đen Hải quân Nga. Tàu được khởi đóng từ năm 1967, hạ thủy năm 1968, có khả năng vận chuyển trên dưới 20 xe tăng hoặc 40 thiết giáp chở quân, kèm theo hàng trăm binh sĩ và hàng hóa nhân đạo.

Quân đội Nga đã không đưa ra bình luận công khai để đáp lại và The Epoch Times không thể xác minh ngay tuyên bố này.

Cách đây hai tuần, Ukraine cũng từng tuyên bố đánh chìm tàu tuần tra mang tên lửa Vasily Bykov của quân đội Nga, song chiến hạm này sau đó đã được nhìn thấy tự “bơi” về cảng mà không gặp phải hư hại nào.

Các lực lượng vũ trang của Nga hồi đầu tuần xác nhận rằng con tàu đã cập cảng Berdyansk, một thành phố cảng trên Biển Đen, để triển khai các thiết bị quân sự, theo hãng thông tấn nhà nước TASS.

Việc tàu Orsk đến Berdyansk được Moscow ca ngợi là “sự kiện hoành tráng mở ra cơ hội cho Biển Đen về mặt hậu cần bằng cách sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của cảng Berdyansk”, TASS đưa tin, dẫn kênh truyền hình liên kết với Bộ Quốc phòng Nga Zvezda.

Trong khi đó, tờ Russia Today do nhà nước hậu thuẫn đã đăng tải cảnh quay con tàu hạ tải các phương tiện bọc thép ở thành phố cảng vào đầu tuần này.

Sau một tháng giao tranh, Ukraine đã mất khả năng tiếp cận biển Azov. Hầu hết các cơ sở phòng không, tên lửa và sân bay quân sự của Ukraine đã bị phá hủy. Kyiv chống đỡ bằng số ít tên lửa chiến thuật còn lại, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng, phòng không tầm ngắn do phương Tây viện trợ.

Các nhà lãnh đạo phương Tây họp tại Brussels ngày 24/3 đã nhất trí tăng cường lực lượng của họ ở Đông Âu và tăng viện trợ quân sự cho Ukraine khi cuộc tấn công của Nga nhằm vào nước láng giềng bước sang tháng thứ hai.

Tại Brussels, Tổng thống Joseph Biden đã gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước cuộc họp, theo bản tin do Nhà Trắng cung cấp.

Hai bên đã thảo luận về “sự thống nhất và sức mạnh của liên minh cũng như những nỗ lực không ngừng của NATO nhằm ngăn chặn và bảo vệ chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào, và họ hoan nghênh sự ủng hộ của các nước Đồng minh đối với chính phủ và người dân Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các nhà lãnh đạo tiến xa hơn và lặp lại lời kêu gọi của ông về một vùng cấm bay trên đất nước của ông, nơi hàng nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải tị nạn và các thành phố đã bị tan nát kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24/2.

Ông Zelenskyy nhắc lại rằng ông sẵn sàng gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh.

Ông nói: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các điều khoản của lệnh ngừng bắn, các điều khoản về hòa bình, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng cho các tối hậu thư”.

Trong khi đó, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24/3 cho biết, Nga vẫn đang nỗ lực nối lại các hoạt động tấn công nhằm đánh chiếm các thành phố Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Anh cung cấp thêm 6.000 tên lửa cho Ukraine

Huyền Anh

Anh cung cấp thêm 6.000 tên lửa cho Ukraine
Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine kiểm tra vũ khí mới, bao gồm cả các hệ thống chống tăng NLAW và các súng phóng lựu chống tăng cầm tay khác, ở Kyiv, hôm 09/03/2022. (Ảnh Getty Images)

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine bao gồm 6000 tên lửa vào thứ Năm (24/3) tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO và G7, đồng thời báo hiệu sự sẵn sàng giúp tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraine hơn nữa.

Ngoài vũ khí chống tăng và vũ khí nổ cao, Anh cũng đang cung cấp 25 triệu bảng Anh (33 triệu USD) từ quỹ ổn định và an ninh xung đột của Bộ Ngoại giao để giúp trả lương cho các binh sĩ và phi công Ukraine.

Ảnh của Epoch Times

Thông báo được đưa ra khi ông Johnson cùng các nhà lãnh đạo NATO tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels để thảo luận về tình hình mới nhất một tháng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine.

Thủ tướng nói: “[Tổng thống Nga] Vladimir Putin đã thất bại ở Ukraine. Người dân Ukraine đã dũng cảm và ngoan cường phi thường trong việc bảo vệ quê hương của họ trước một cuộc tấn công vô cớ”.

“Nhưng chúng tôi không thể và sẽ không khoanh tay đứng nhìn trong khi Nga nghiền nát các thị trấn và thành phố của Ukraine thành cát bụi. Vương quốc Anh sẽ làm việc với các đồng minh của chúng tôi để tăng cường hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, củng cố khả năng phòng thủ của họ và lật ngược tình thế trong cuộc chiến này”.

Ông Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO “giữ cho ngọn lửa tự do tồn tại ở Ukraine”, cảnh báo rằng nếu không thì có thể dẫn đến việc tự do “bị loại bỏ trên toàn châu Âu và thế giới”.

Ảnh của Epoch Times

Vương quốc Anh đã cung cấp hơn 4.000 vũ khí chống tăng cho các lực lượng vũ trang của Ukraine, bao gồm Hệ thống vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo hay còn gọi là NLAW và tên lửa Javelin.

Anh cũng đang cung cấp tên lửa phòng không tốc độ cao Starstreak để giúp người dân Ukraine tự vệ trước các cuộc ném bom từ trên không của Nga.

Cuộc họp của NATO dự kiến ​​sẽ khởi động việc thành lập 4 nhóm tác chiến mới ở Đông Âu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nhóm tác chiến — mỗi nhóm có quân số từ 1.000 đến 1.500 quân — sẽ được triển khai ở Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria.

Liên minh đã có 40.000 quân ở châu Âu dưới sự chỉ huy trực tiếp của mình, gần gấp 10 lần con số mà tổ chức này có cách đây vài tháng.

Ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng các lực lượng sẽ ở lại vị trí “chừng nào cần thiết”.

Ông nói: “Đây là một sự củng cố đáng kể cho sự hiện diện của chúng tôi ở phía đông với các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ”.

“Chúng tôi ở đó để bảo vệ các đồng minh, sẵn sàng đáp trả trước bất kỳ mối đe dọa hoặc cuộc tấn công tiềm tàng nào chống lại bất kỳ quốc gia đồng minh nào của NATO”.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Nhật không biết Nga sẽ thực hiện thanh toán bằng đồng rúp cho dầu khí bán cho các nước ‘không thân thiện’ ra sao

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki chuẩn bị rung chuông trong buổi lễ mừng Năm Mới, đánh dấu việc mở cửa giao dịch vào năm 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE), trong bối cảnh đại dịch virus corona (COVID-19), tại Tokyo, Nhật Bản, hôm 04/01/2022. (Ảnh: Issei Kato/Reuters)

TOKYO – Hôm thứ Năm (24/03), Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết nước này không biết Nga sẽ giải quyết các khoản thanh toán bắt buộc bằng đồng rúp như thế nào đối với năng lượng bán cho các quốc gia “không thân thiện”.

Nhật Bản chiếm 4.1% xuất cảng dầu thô và 7.2% xuất cảng khí đốt tự nhiên của Nga trong năm 2021.

“Hiện tại, chúng tôi đang xem xét tình hình với các bộ liên quan vì chúng tôi không hiểu ý định (của Nga) là gì và họ sẽ thực hiện điều này bằng cách nào,” Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki cho biết trong một phiên họp nghị viện.

Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các công ty Nhật Bản để thu thập thông tin về bước đi này, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Hôm thứ Tư (23/03), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đất nước của ông sẽ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp cho việc bán khí đốt cho các nước “không thân thiện” để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Nga đã đưa Nhật Bản vào danh sách quốc gia “không thân thiện” cùng với Hoa Kỳ, các quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu, và các quốc gia khác.

Nhật Bản đã thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga, cấm xuất cảng một số hàng hóa sang nước này và phong tỏa tài sản của khoảng một trăm cá nhân, ngân hàng và các tổ chức khác của Nga sau cuộc xâm lược, điều mà Moscow gọi là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Ông Suzuki cho biết chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ “tác dụng phụ” của các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Nhật Bản, đồng thời tiếp tục thực hiện các bước phù hợp với sự phối hợp của Nhóm Bảy (G-7) và cộng đồng quốc tế.

Diệp Chi biên dịch

Related posts