Nhật Bản phản đối ‘sự bành trướng quân sự’ của Nga trên quần đảo tranh chấp

Một bệ phóng hỏa tiễn Bastion tiến vào bờ từ một phương tiện đổ bộ trên đảo Matua, một phần của chuỗi quần đảo Kurils hôm 02/12/2021. (Ảnh: Dịch vụ Báo chí Bộ Quốc phòng Nga/AP)

Hôm thứ Hai (28/03), Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết Nhật Bản phản đối các cuộc tập trận quân sự của Nga với sự tham gia của hơn 3,000 binh sĩ trên Quần đảo Kuril đang tranh chấp.

Ông Matsuno đã phản đối các cuộc tập trận của Moscow trên quần đảo tranh chấp này qua các kênh ngoại giao. Nhật Bản gọi nơi này là Vùng lãnh thổ phía Bắc mà quân đội Liên Xô từng chiếm giữ vào cuối Đệ nhị Thế chiến.

“Việc bành trướng quân sự của Nga ở Vùng lãnh thổ phía Bắc này là không thể chấp nhận được vì nó đi ngược lại quan điểm của đất nước chúng tôi đối với những hòn đảo đó,” ông Matsuno cho biết trên Jiji Press.

Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin các cuộc tập trận này có liên quan đến hoạt động tấn công chống đổ bộ giả định, trong đó có tiêu diệt phi cơ quốc phòng chở quân lính và kiểm tra kỹ năng vận hành hệ thống điều khiển hỏa lực của hỏa tiễn chống tăng dẫn đường.

Cơ quan này báo cáo thêm rằng lực lượng phòng không của Nga đã tiến hành “các biện pháp để phát hiện, xác định và tiêu diệt phi cơ của kẻ thù giả định mà sẽ thực hiện một cuộc tấn công từ trên không.”

Các cuộc tập trận quân sự của Nga diễn ra khi Moscow dừng các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản để đáp trả phản ứng của Tokyo trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Hai nước này vẫn chưa ký kết một hiệp ước hòa bình nào vì còn tranh chấp ở Quần đảo Kuril.

Hôm 21/03, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, “Liên bang Nga không có ý định tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản vì không thể thảo luận văn kiện bang giao song phương nền tảng này với một quốc gia đang nắm giữ một lập trường thẳng thắn không thân thiện và đang tìm cách làm tổn hại đến lợi ích của đất nước chúng tôi.”

Các bệ phóng hỏa tiễn Bastion di chuyển vào vị trí trên Đảo Matua, một phần của chuỗi Quần đảo Kuril, ở Nga hôm 02/12/2021 (Ảnh: Dịch vụ Báo chí Bộ Quốc phòng Nga/AP)

Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ lập trường của Nga, nói rằng đây dường như là một nỗ lực nhằm giảm nhẹ trách nhiệm đối với mối bang giao Nhật-Nga.

Thủ tướng Fumio Kishida nói rằng Nhật Bản sẽ “vẫn quyết tâm trừng phạt Nga” mặc dù chính phủ của ông vẫn muốn theo đuổi một hiệp ước hòa bình với Moscow.

Nga đã tăng cường các cuộc tập trận gần Nhật Bản, với bốn chiến hạm đổ bộ của Nga đã được phát hiện đi qua vùng đông bắc Nhật Bản hôm 17/03. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết những chiến hạm này có thể đang trên đường đến Ukraine, tờ Japan Times đưa tin.

Hôm 11/03, quân đội Nhật Bản cho biết họ đã phát hiện 10 tàu hải quân Nga đi qua Eo biển Tsugaru, nằm giữa hòn đảo lớn của Nhật Bản Honshu và tỉnh Hokkaido.

Trong khi đó, Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga vì chiến sự ở Ukraine. Nước này cũng đã hạn chế xuất cảng một số hàng hóa sang Nga và cấm các ngân hàng Nga tham gia vào mạng lưới liên ngân hàng toàn cầu SWIFT.

Hôm 23/03, Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa cho biết tại cuộc họp Nhóm Bảy (G-7) rằng Nhật Bản đang “xem xét các biện pháp khả thi” để thực hiện việc tước quy chế ưu đãi tối huệ quốc (về thương mại) của Nga, vốn sẽ dẫn đến việc đánh thuế hàng hóa Nga cao hơn.

Aldgra Fredly là một nhà văn tự do sống tại Malaysia, chuyên đưa tin về khu vực Á Châu-Thái Bình Dương cho The Epoch Times.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Thanh Tâm biên dịch

Related posts