Ukraine công bố gần 6700 tội ác chiến tranh của Nga

Huyền Anh

Ukraine công bố gần 6700 tội ác chiến tranh của Nga
Công nhân thành phố đang di chuyển sáu thi thể ở thị trấn Bucha, Ukraine, vào ngày 5/4/2022. (Ảnh Getty Images)

Tổng Công tố Ukraine ngày 15/4 cho biết họ đã phát hiện gần 6.700 trường hợp “tội ác xâm lược và tội ác chiến tranh” được thực hiện trong thời gian Nga xâm lược đất nước.

Trên Twitter, cơ quan công tố cho biết có 6.673 cáo buộc tội xâm lược và tội phạm chiến tranh đã được đăng ký tính đến thứ Năm (14/4), trong đó 6.483 cáo buộc vi phạm pháp luật và tội ác chiến tranh, 43 liên quan đến việc lập kế hoạch, chuẩn bị/bắt đầu/tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược và 9 vụ được kết nối với tuyên truyền chiến tranh.

Cơ quan chính phủ đã dán nhãn 138 trường hợp cáo buộc còn lại là “khác”.

Theo cơ quan công tố, có 575 “nghi phạm” đứng sau “vụ án” xâm lược của Nga, bao gồm cả đại diện của giới lãnh đạo quân sự và chính trị nước này.

Họ bao gồm các bộ trưởng, cấp phó, chỉ huy quân đội, quan chức, người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật, điều tra viên chiến tranh và tuyên truyền viên từ Điện Kremlin, văn phòng công tố cho biết.  Một tòa nhà bị phá hủy ở Bucha, Ukraine, phía tây bắc Kyiv, vào ngày 2/4/2022. (Ảnh Getty Images)

Trong đó, 3.040 “tội ác chống lại an ninh quốc gia” cũng được công bố.

Những tội ác bị cáo buộc này gồm cả xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và sự bất khả xâm phạm của Ukraine, phản quốc, phá hoại và “những hành vi khác”.

Ngoài ra, văn phòng công tố thông báo rằng đã có những cáo buộc tội ác đối với trẻ em. Tổng cộng 198 trẻ em đã thiệt mạng và 355 người bị thương trong cuộc xâm lược, các quan chức cho biết.

Trẻ em ở các vùng Donetsk, Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Mykolaiv, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, Sumy và Zhytomyr, cũng như thủ đô Kyiv là bị ảnh hưởng nhiều nhất, Văn phòng Tổng Công tố cho biết trong một  tuyên bố riêng vào thứ Sáu (15/04).

Cơ quan này cũng lưu ý rằng, các quan chức vẫn đang nỗ lực thu thập dữ liệu tại các khu vực đang diễn ra chiến sự, cũng như các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và giải phóng, do đó con số này chưa phải là cuối cùng.

Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Nga đã bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào những thường dân đang cố gắng chạy trốn qua cái gọi là lối đi an toàn, cũng như phá hủy các tòa nhà dân sự, trong số các tội danh khác bị cáo buộc.

Ảnh của Epoch Times

Các số liệu mới nhất được đưa ra khi Trưởng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), ông Karim Khan, tuần này đã đến Bucha ở Ukraine, nơi các quan chức cáo buộc Moscow phạm tội ác chiến tranh khủng khiếp trong thành phố, bao gồm cả việc giết hại dân thường.

Tổng thống Joe Biden đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin về tội ác diệt chủng ở Ukraine, lặp lại các bình luận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

ICC bắt đầu cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh ở Ukraine vào ngày 2/3, một tuần sau khi lực lượng Nga xâm lược.

“Ukraine là một chiến trường tội ác. Chúng tô có cơ sở hợp lý để tin rằng các tội phạm nằm trong phạm vi quyền hạn của ICC đang được thực hiện. Chúng ta phải vượt qua màn sương chiến tranh để đi đến sự thật”, ông Khan nói trong một tuyên bố trong chuyến thăm tuần này.

Ông Khan cũng cho biết, ICC có “cơ sở hợp lý” để tin rằng các tội phạm nằm trong phạm vi quyền hạn của mình đang được thực hiện.

Ảnh của Epoch Times

Các quan chức Nga đã phủ nhận các cáo buộc giết hại dân thường ở Bucha, đồng thời Điện Kremlin tuyên bố rằng những cảnh quay thu hút sự chú ý của toàn cầu được dàn dựng của truyền thông phương Tây.

Ít nhất 1.932 thường dân đã thiệt mạng và 2.589 người bị thương ở Ukraine kể từ khi các lực lượng Nga tiến vào Ukraine vào ngày 24/2, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR).

Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Năm (14/4), phần lớn thương tích của dân thường là do “vũ khí nổ có phạm vi tác động rộng, bao gồm pháo kích từ pháo hạng nặng và nhiều hệ thống tên lửa phóng, cũng như các cuộc không kích và tên lửa khác”.

Huyền Anh

Related posts