Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine

Một cơ sở bị hư hỏng của nhà máy thép Azovstal trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine, hôm 03/05/2022. (Ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters)


Nga khẳng định không tấn công nhà máy thép Azovstal

Điện Kremlin bác bỏ thông tin rằng quân đội Nga đang xông vào nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine, nơi các chiến đấu cơ và dân thường của Ukraine bị mắc kẹt, đồng thời cho biết các hành lang nhân đạo đã hoạt động ở đó hôm thứ Năm (05/05).

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội Nga hiện vẫn đang tuân thủ mệnh lệnh trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin là không được tiến vào nhà máy Azovstal.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi ngừng bắn kéo dài để di tản dân thường bao gồm phụ nữ và trẻ em khỏi các boongke bên dưới nhà máy thép.

Quân đội Nga cho biết họ sẽ tạm dừng hoạt động quân sự tại nhà máy thép này trong ba ngày kể từ thứ Năm để mở hành lang nhân đạo di tản cho dân thường.


Nga tuyên bố 600 binh lính Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích

Hôm thứ Năm (05/05), Nga cho biết pháo binh của họ đã tấn công nhiều vị trí và thành trì của Ukraine trong đêm, khiến hơn 600 binh lính Ukraine thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine.”

“Hơn 600 người theo chủ nghĩa dân tộc cùng 61 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự đã bị phá hủy,” họ nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hỏa tiễn của Nga đã phá hủy thiết bị hàng không tại phi trường Kanatovo ở vùng Kirovohrad, miền trung Ukraine và một kho đạn lớn ở thành phố Mykolaiv, miền nam nước này.

Nga đã gửi hàng chục ngàn quân vào Ukraine kể từ ngày 24/02. Quân đội Ukraine đã kháng cự gay gắt và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc nước này phải rút lui lực lượng của mình.


Thống đốc Nga trấn an người dân sau những vụ nổ mới ở khu vực giáp biên giới Ukraine

Quan chức hàng đầu trong khu vực cho biết, sáng thứ Hai (02/05), hai vụ nổ liên tiếp xảy ra ở Belgorod, một khu vực thuộc Nga giáp biên giới với Ukraine. Không có thiệt hại hoặc đe dọa an ninh nào được ghi nhận.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết, ông “muốn xua tan nỗi lo của cư dân trong khu vực rằng ai đó hay thứ gì đó đã bay từ lãnh thổ Ukraine.” 

“Không phải thế đâu. Không quân của chúng ta đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt,” ông nói thêm, dùng thuật ngữ chính thức mà Nga dùng để gọi cuộc chiến ở Ukraine.

Việc ông cảm thấy cần phải trấn an cư dân cho thấy mức độ lo lắng của người dân đang gia tăng, sau hàng loạt vụ cháy nổ trong những tuần gần đây tại các kho đạn và kho nhiên liệu ở Belgorod và các khu vực phía nam khác.


Liên Hiệp Quốc: Hơn 300 người di tản khỏi Mariupol

Liên Hiệp Quốc cho biết, hơn 300 dân thường từ thành phố đông nam Mariupol bị bao vây và bốn thị trấn khác đã được di tản đến khu vực Zaporizhzhia do Ukraine nắm giữ. Đây là chiến dịch thành công thứ hai nhằm đưa dân thường ra khỏi các khu vực bị Nga pháo kích và tấn công.

Bà Osnat Lubrani, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng, nhiều thường dân từ Mariupol, Manhush, Berdiansk, Tokmak và Vasylivka đã đến Zaporizhzhia hôm thứ Tư (04/05). Họ không có gì ngoài quần áo trên người và hiện đang được hỗ trợ nhân đạo. Bà nói thêm rằng, họ cũng sẽ nhận được “sự hỗ trợ tâm lý” mà họ đang rất cần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, 344 người được di tản hôm thứ Tư cùng với hơn 150 người đã được di tản hồi đầu tuần từ các boongke bên dưới nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi bị quân đội Nga bao vây.

Không có dân thường nào được ghi nhận đã di tản khỏi nhà máy vào thứ Tư. Ông Zelensky cho biết họ đang cố gắng đạt được một thỏa thuận để cứu những người còn lại tại nhà máy thép Azovstal, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.


Còi báo động không kích rền vang khắp Ukraine

TOPSHOT – Firefighters spray water on a destroyed shoe factory following an airstrike in Dnipro on March 11, 2022. – Civilian targets came under Russian shelling in the central Ukrainian city of Dnipro on March 11, killing one, emergency services said, in what appeared to be the first direct attack on the city. (Photo by Emre CAYLAK / AFP) (Photo by EMRE CAYLAK/AFP via Getty Images)

Còi báo động không kích đã vang lên ở các thành phố trên khắp Ukraine vào đêm hôm thứ Tư (04/05), theo sau đó là hoả tiễn đáp xuống các thành phố Cherkasy, Dnipro, và Zaporizhzhia.

Tại Dnipro, Thị trưởng Borys Filatov cho biết một cuộc không kích đã tấn công trung tâm thành phố. Các cuộc tấn công ở Dnipro nhắm vào các cơ sở đường sắt, các nhà chức trách chỉ nói tóm lược mà không đi vào chi tiết. Công ty Đường sắt Quốc gia Ukraine cho biết không có nhân viên nào của họ bị thương trong vụ tấn công Dnipro.


Thủ tướng Đức: Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow sẽ cản trở sự phát triển kinh tế của Nga trong nhiều thập niên

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng các lệnh trừng phạt mà đất nước của ông và những nước khác áp đặt lên Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ cản trở sự phát triển kinh tế của Nga trong nhiều thập niên nếu vẫn được duy trì.

Hôm thứ Tư (04/05), ông Scholz nói với các phóng viên tại Berlin rằng Nga không thể hy vọng giành được hòa bình với Ukraine trừ khi Kyiv ủng hộ điều đó.

Ông nói, “Một nền hòa bình bằng sự bức chế độc đoán sẽ không hiệu quả.”


Hà Lan cân nhắc cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine 

Hôm thứ Tư (04/05), Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Hà Lan đang đánh giá xem liệu họ có thể tham gia cùng Đức, Bỉ, và Anh trong việc cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine hay không.

Ông Rutte nói điều này sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông ca ngợi sự kiên định của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga vì khu vực Donbas. “Hà Lan sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ và chủ quyền của Ukraine, trong ngắn hạn và dài hạn,” ông viết trên Twitter.


Gazprom tiếp tục xuất cảng khí đốt sang Âu Châu qua Ukraine

Hôm thứ Tư (04/05), nhà sản xuất khí đốt của Nga Gazprom cho biết họ đang cung cấp khí đốt tự nhiên cho Âu Châu thông qua Ukraine theo yêu cầu của người tiêu dùng Âu Châu.

Yêu cầu ở mức 98.4 triệu mét khối vào thứ Tư so với 98.96 triệu mét khối vào thứ Ba.


Ukraine hoan nghênh lệnh cấm vận dầu Nga mà EU đề xướng

Trong một thông điệp video được đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hoan nghênh quyết định đề xướng lệnh cấm vận dầu Nga của Liên minh Âu Châu. Ông ấy nói Ukraine không vui vì lệnh cấm này sẽ bị trì hoãn trong vài tháng, nhưng “có còn hơn không”.

Ông nói rằng EU không thể hỗ trợ Ukraine nửa vời theo kiểu một mặt thì áp đặt các biện pháp trừng phạt, mặt khác lại tiếp tục thanh toán dầu khí cho Nga và hỗ trợ “cỗ máy chiến tranh” của họ.

Ông cũng cho biết nếu bất kỳ quốc gia nào tiếp tục phản đối lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga, đó sẽ là lý do để nói rằng quốc gia đó đồng lõa với những tội ác mà Nga đã gây ra ở Ukraine.


Nga cấm nhập cảnh đối với 63 quan chức Nhật Bản

Hôm thứ Tư (04/05), Bộ Ngoại giao Nga đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 63 quan chức, ký giả, và giáo sư Nhật Bản vì đã tham gia vào cái mà nước này gọi là “luận điệu không thể chấp nhận được” chống lại Moscow.

Danh sách bao gồm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi, và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, cùng các quan chức khác.

Bộ cho biết lệnh cấm các cá nhân trên nhập cảnh vào Nga có giá trị vô thời hạn.


Hungary không ủng hộ EU cấm dầu Nga

Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này sẽ không ủng hộ đề xướng của Liên minh Âu Châu về việc cấm nhập cảng dầu từ Nga, trong một hành động có thể làm chệch hướng nỗ lực của cả khối nhằm gây sức ép chống lại cuộc chiến ở Ukraine của Moscow.

Trong một video trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Szijjarto cho biết lệnh cấm dầu này sẽ “hủy hoại hoàn toàn” nguồn cung cấp năng lượng của Hungary. Ông khẳng định Hungary hay nền kinh tế Hungary sẽ không thể vận hành nếu thiếu dầu Nga.

Tuyên bố của ông Szijjarto được đưa ra khi Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đề xướng rằng các quốc gia thành viên EU chấm dứt nhập cảng dầu thô của Nga trong vòng sáu tháng, và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm nay như một phần của gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga.


Tổng thống Zelensky: Sẽ không có thỏa thuận cho phép quân Nga lưu lại bên trong lãnh thổ bị chiếm đóng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đất nước ông không thể chấp nhận một thỏa thuận với Moscow cho phép quân đội Nga lưu lại bên trong lãnh thổ bị chiếm đóng.

Trình bày trước những người tham gia Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Giám đốc điều hành Wall Street Journal, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công của Nga trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Ông nói, trong giai đoạn hai, Ukraine sẽ trục xuất quân đội Nga khỏi lãnh thổ của mình và trong giai đoạn ba, sẽ tiến tới khôi phục hoàn toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Ông Zelensky cho biết ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn cho phép quân đội Nga lưu lại trong các vị trí hiện tại của họ. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận một cuộc xung đột bị đóng băng,” tổng thống nói mà không cho biết thêm chi tiết.


Thị trưởng Mariupol: Giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại nhà máy thép Azovstal

Thị trưởng thành phố Mariupol cho biết đã xảy ra giao tranh khốc liệt vào hôm thứ Tư (04/05) tại nhà máy thép Azovstal nơi những người bảo vệ cuối cùng của thành phố và một số thường dân đang cầm cự.

Thị trưởng Vadym Boichenko cho biết trên kênh truyền hình quốc gia rằng đã mất liên lạc với các chiến đấu cơ Ukraine vẫn còn trong các xưởng thép ngổn ngang, và trong số những người đang chờ di tản khỏi nhà máy có hơn 30 trẻ em.


Ukraine chuẩn bị ‘sẵn sàng’ nếu Belarus tham gia vào nỗ lực chiến tranh của Nga

Một chiếc xe tăng di chuyển dọc theo một cánh đồng trong cuộc tập trận chung của các lực lượng vũ trang Nga và Belarus gần Minsk hôm 17/02/2022. (Ảnh: Maxim Guchek/BELTA/AFP qua Getty Images)

Kyiv sẽ sẵn sàng nếu các lực lượng vũ trang của Belarus tham gia vào nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine, một phát ngôn viên của Cơ quan Biên giới Quốc gia Ukraine cho biết hôm thứ Tư (04/05).

Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, cho biết quân đội nước này đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn vào thứ Tư để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và họ không gây ra mối đe dọa nào cho các nước láng giềng.

Phát ngôn viên của Cơ quan Biên giới Quốc gia Ukraine Andriy Demchenko cho biết: “Chúng tôi không loại trừ việc Liên bang Nga tại một thời điểm nào đó có thể sử dụng lãnh thổ của Belarus, Lực lượng Vũ trang của Cộng hòa Belarus, chống lại Ukraine.”

“Do đó, chúng tôi đã sẵn sàng,” ông nói và cho biết thêm rằng biên giới với Belarus đã được củng cố kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/02.

Nga tiến hành cuộc xâm lược sau khi tổ chức các cuộc tập trận chung với Belarus cho phép nước này điều động thêm lực lượng đến gần biên giới với Ukraine.


Nga cho biết đã bắn hỏa tiễn hành trình từ tàu ngầm, cảnh báo một lần nữa về các chuyến hàng vũ khí của NATO

Hôm thứ Tư (04/05), Nga cho biết đã bắn hai hỏa tiễn hành trình Kalibr vào các mục tiêu Ukraine từ một tàu ngầm ở Biển Đen và nhắc lại cảnh báo rằng họ sẽ tìm cách tấn công các lô hàng vũ khí của NATO gửi đến Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các hỏa tiễn hành trình được phóng từ Biển Đen và cho biết chúng đã bắn trúng các mục tiêu không xác định trên bộ ở Ukraine.

Trước đó, Nga cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công tương tự từ một tàu ngầm vào ngày 29/04.

Trước đó vào cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhắc lại cảnh báo rằng Nga sẽ tìm cách tiêu diệt các đoàn vận chuyển vũ khí đến Ukraine từ các quốc gia phương Tây, vốn trong những tuần gần đây đã tăng cường cung cấp quân bị loại này.

“Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của nước này đang tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine,” ông Shoigu trình bày tại một hội nghị các quan chức Bộ Quốc phòng vào ngày 70 của cuộc chiến.

“Chúng tôi coi bất kỳ chuyến vận tải nào của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đến lãnh thổ nước này với vũ khí hoặc vật liệu dành cho quân đội Ukraine đều là mục tiêu để tiêu diệt.”


EU đề nghị lệnh cấm dầu của Nga, các biện pháp trừng phạt mới

Quan chức hàng đầu của Liên minh Âu Châu hôm thứ Tư (04/05) đã kêu gọi khối 27 quốc gia cấm nhập cảng dầu từ Nga và nhắm vào ngân hàng lớn nhất và các hãng truyền thông lớn của nước này trong gói trừng phạt thứ sáu liên quan đến chiến tranh ở Ukraine.

Trình bày trước Nghị viện Âu Châu tại Strasbourg, Pháp, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen, đề xuất yêu cầu các quốc gia thành viên EU chấm dứt nhập khẩu dầu thô trong vòng sáu tháng và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm nay.

Bà nói, “Bây giờ chúng tôi đề nghị một lệnh cấm đối với dầu của Nga. Đây sẽ là lệnh cấm nhập cảng hoàn toàn đối với tất cả dầu của Nga: đường biển và đường ống, dầu thô và dầu tinh chế. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng chúng ta loại bỏ dầu của Nga một cách có trật tự, theo cách cho phép chúng ta và các đối tác của chúng ta có được các tuyến cung cấp thay thế và giảm thiểu tác động đến thị trường toàn cầu.”

Các đề nghị phải được đồng thuận thông qua để có hiệu lực và có khả năng trở thành chủ đề tranh luận gay gắt. Bà von der Leyen thừa nhận rằng việc đưa toàn bộ 27 quốc gia thành viên — một số nước trong số đó không giáp biển và phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga — đồng ý về các lệnh trừng phạt dầu mỏ “sẽ không dễ dàng”.

Related posts