Tin tối 2/6: Đại biểu Quốc hội hỏi ‘Việt Á là ai sao có quyền lực chi phối lớn vậy’

Hội An

Ảnh tổng hợp.

Giá xăng dầu trong nước vừa tăng, thế giới lao dốc

Thanh Niên – Ngày 2/6, cả hai loại dầu lao dốc mất hơn 3 USD. Dầu WTI giao dịch dưới ngưỡng 112 USD/thùng; dầu Brent trên mốc 113 USD/thùng, thậm chí hợp đồng giao tháng 10 tụt dưới mốc 110 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch khuya 1.6, giá dầu Brent tăng 0,6% lên 116,29 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,5% lên 115,26 USD.

hư vậy, sau nhiều phiên tăng liên tục, giá dầu hôm nay có chiều hướng giảm mạnh sau khi EU công bố lệnh cấm vận đối với 2/3 dầu nhập khẩu từ Nga. Theo Reuters, nếu lệnh trừng phạt thành công, Nga mất khoảng 3 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày. Ngoài ra, một thông tin trên Reuters cho thấy, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đang xem xét loại bỏ Nga khỏi các thỏa thuận dầu mỏ. Nếu vậy, các quốc gia khai thác dầu mỏ lớn như Ả Rập Xê Út, UAE và nhiều nước thành viên khác sẽ tăng sản lượng để bù vào. Điều này có nghĩa nguồn cung dầu sẽ tăng chứ không giảm như lo ngại.

Đại biểu Quốc hội hỏi ‘Việt Á là ai sao có quyền lực chi phối lớn đến vậy’

Thanh Niên – Chiều 2/6 tại hội trường Quốc hội, đại biểu Trà Vinh Trần Quốc Tuấn đặt ra hàng loạt câu hỏi từ vụ Việt Á khi cho rằng, sai phạm xảy ra ở nhiều địa phương, cả ở T.Ư nhưng cách thức thì lại giống nhau.

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh, cho rằng vụ Việt Á không chỉ làm thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn thất thoát lãng phí tài sản khác có giá trị quý giá hơn, quan trọng hơn là “lãng phí niềm tin của nhân dân”.

“Bởi vì có niềm tin là có tất cả, mất niềm tin thì nguy hại khôn lường”, đại biểu Tuấn nêu.

Ông Tuấn phân tích đại dịch Covid-19 trong gần 3 năm qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Việt Nam khi đã có hơn 43.000 người tử vong, gần 4.500 trẻ em chịu cảnh mồ côi.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng nỗi đau lớn nhất là trong khi cả hệ thống chính trị nhất là đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế, sĩ quan chiến sĩ lực lượng vũ trang gồng mình chống dịch, có cả những người hy sinh tính mạng để đổi lấy sức khỏe cho cộng đồng thì lại có một bộ phận cán bộ đảng viên tha hóa biến chất đến cùng cực.

“Họ vô cảm trước mất mát trước nỗi mất mát của đồng bào mình. Họ biến mình thành con thiêu thân lao vào đống lửa đầy tiền. Trong số đó có cả những người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ. Chỉ mới đây thôi chính họ là những người được tôn vinh, có người con được trao tặng huân chương lao động nhưng trong chớp mắt, một cơn đại dịch Covid-19 đi qua, họ liền trở thành những phạm nhân từ những đồng tiền lót tay đầy tinh vi, đầy ‘mưu hèn, kế bẩn”‘của Việt Á”, ông Tuấn nói, và cho rằng chính những người này đã làm hoen ố chiếc áo blu trắng thanh tao họ đang khoác trên người, làm lãng phí niềm tin của nhân dân.

“Còn bao nhiêu Việt Á len lỏi trong các gói thầu ngành khác?”

Trưởng ban Tuyên giáo Trà Vinh cho rằng, có 2 vấn đề cần làm rõ hơn.

Thứ nhất, ông Tuấn đề nghị làm rõ, liệu có phải quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, dễ bị lợi dụng hay quy định pháp luật thiếu tính răn đe nên hàng loạt cán bộ ngành y sai phạm?

Theo ông Tuấn, trong vụ Việt Á, những người sai phạm ở nhiều địa phương khác nhau, có cả ở bộ ngành T.Ư nhưng cách thức sai phạm giống nhau.

“Nếu thực sự như thế thì còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác?”, ông Tuấn nêu câu hỏi.

Thứ 2, ông Tuấn cũng đề nghị làm rõ: “Công ty Việt Á là ai? Tại sao họ lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy”.

Trong các vụ án liên quan Việt Á, C03 và công an các địa phương đã khởi tố hơn 40 người, trong đó có 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC và Sở Y tế. Cơ quan điều tra Bộ Quốc Phòng cũng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sỹ quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt đã nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45% và chi “hoa hồng” lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Việt Á sau đó thu lợi trên 500 tỷ đồng.

Xác định nguyên nhân ban đầu của hàng chục ‘hố tử thần’ ở Nghệ An

Zing – Ngày 2/6, ông Hồ Văn Tú, Trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, cho biết bước đầu đơn vị đã xác định nguyên nhân xuất hiện liên tiếp các hố sụt lún ở xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) trong thời gian qua là tụt nước ngầm.h

“Hố sụt lún có ảnh hưởng từ việc tụt nước ngầm còn vì sao tụt nước ngầm, đơn vị đang nghiên cứu, khảo sát. Đây mới chỉ là nguyên nhân ban đầu và cần làm rõ thêm có nguyên nhân khác hay không”, ông Tú thông tin.

Trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ nói đơn vị đang thực hiện đồng bộ nhiều phương pháp nghiên cứu, khảo sát để sớm làm rõ nguyên nhân hiện tượng này và có báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7.

Hai năm qua, người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) sống trong lo lắng khi hàng loạt “hố tử thần” xuất hiện trong sân nhà, ngoài ruộng lúa chưa rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo UBND xã Châu Hồng, đến nay đã có đến 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, 232 nhà dân bị nứt nẻ, hàng chục “hố tử thần” xuất hiện. Trong khi, toàn xã chỉ có 900 hộ dân. Nhiều trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng bị tình trạng tương tự.

Related posts