Ai là người mua năng lượng hóa thạch lớn nhất của Nga?

Trần Phong

Ảnh: finance.creaders.

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch Phần Lan (CREA) đã công bố một báo cáo thống kê vào ngày 13/6, cho biết trong vòng 100 ngày kể từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, ông Putin đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ 93 tỷ euro thông qua xuất khẩu năng lượng, và Trung Quốc là người mua lớn nhất.

Theo báo cáo từ Sohu vào ngày 14, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch Phần Lan đã công bố một báo cáo khảo sát cho thấy EU vẫn là khu vực mua khí đốt và dầu lớn nhất của Nga bất chấp việc EU áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine.

Theo Deutsche Welle, các báo cáo thống kê cho thấy tính đến ngày 3 tháng 6, Nga đã kiếm được 46 tỷ euro từ việc bán dầu thô, tiếp theo là khí đốt tự nhiên là 24 tỷ euro; các khoản thu nhập khác đến từ dầu mỏ, than thô, v.v., với một tổng doanh thu 93 tỷ euro.

Ở góc độ khu vực, EU vẫn là khách hàng mua khí đốt và dầu chính của Nga, mua năng lượng trị giá 57 tỷ euro từ Nga, chiếm 61% kim ngạch xuất khẩu của Nga. Tuy nhiên, xét theo quốc gia, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất, mua 12,6 tỷ euro năng lượng, tiếp theo là Đức với 12,1 tỷ euro và Ý đứng thứ ba với 7,8 tỷ.

Báo cáo chỉ ra rằng sau khi Nga xâm lược Ukraine, Ba Lan, Phần Lan và các nước Baltic đều đã giảm đáng kể nhập khẩu năng lượng của Nga, nhưng Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí cả thành viên EU là Pháp lại tăng lượng mua của họ.

Theo báo cáo của Sohu: Theo số liệu thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch Phần Lan, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga đã kiếm được 93 tỷ euro doanh thu từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, trong đó 46 tỷ euro đến từ xuất khẩu dầu thô và 24 tỷ euro đến từ Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, và phần còn lại đến từ việc bán các sản phẩm dầu mỏ và than đá, cùng những thứ khác.

Và 61% tổng doanh thu của Nga từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, tương đương khoảng 57 tỷ euro, đến từ việc EU mua khí đốt và dầu của Nga. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã được một trăm ngày. Trong suốt cuộc chiến kéo dài 100 ngày, Nga đã kiếm được 93 tỷ euro từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Related posts