Thân tín của ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an

Ngày 24/6/2022, ông Vương Tiểu Hồng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ. (Nguồn: MXH)

Bộ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có sự thay đổi người đứng đầu, ông Vương Tiểu Hồng sẽ thay thế ông Triệu Khắc Chí. Việc ông Vương Tiểu Hồng chính thức lên nắm quyền ở Bộ Công an được coi là ông Tập Cận Bình đã nắm chắc “chuôi dao”.

Chiều 24/6, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ thông báo về một số việc bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trong số đó, ông Triệu Khắc Chí đã bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an, người thay thế là ông Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong).

Tháng 11 năm ngoái, ông Vương Tiểu Hồng được thăng chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an ĐCSTQ, ngoại giới đồn đoán rằng ông sẽ sớm đảm nhiệm chức bộ trưởng, nhưng sau nửa năm vẫn chưa có tin tức gì.

Theo thông tin công khai, ông Vương Tiểu Hồng sinh năm 1957. Những ngày đầu ông làm việc tại Phúc Kiến, đến năm 2013 ông được chuyển sang làm trợ lý chính quyền tỉnh Hà Nam và giám đốc sở công an tỉnh. Năm 2014, ông được thăng chức Phó tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam. Tháng 3/2015, ông Vương Tiểu Hồng được điều động làm Phó Thị trưởng Bắc Kinh, Bí thư Thành ủy kiêm Giám đốc Sở Công an thành phố. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Ông Vương Tiểu Hồng được coi là thân tín của ông Tập Cận Bình khi ông Tập là Bí thư Thành ủy Phúc Châu vào những năm 1990, ông Vương Tiểu Hồng phụ trách bảo vệ an toàn của ông Tập.

Theo thông lệ, Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ sẽ giữ chức Ủy viên Quốc vụ, đồng thời sẽ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Lãnh đạo Trung ương về Công việc Hồng Kông và Macao, can thiệp vào các công việc của Hồng Kông và Macao. Ông Triệu Khắc Chí, người đã thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, hiện là Ủy viên Quốc vụ, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, và Phó Tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo về Công tác Hồng Kông và Macao của Trung ương.

Ngày 24/6/2022, ông Triệu Khắc Chí (phải) đã bị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công san ĐCSTQ, ông Vương Tiểu Hồng (trái) được coi là thân tín của ông Tập Cận Bình, sẽ nắm giữ chức vụ này. (Ảnh ghép)

ĐCSTQ nắm giữ “báng súng” và “chuôi dao”. “Báng súng” là chỉ quân đội, “chuôi dao” là chỉ đội ngũ chính trị pháp luật do công an đứng đầu. Ông Tập Cận Bình nắm quyền 10 năm đã chỉnh đốn “chuôi dao” trong 10 năm, mấy năm nay chủ yếu là tập đoàn Chu Vĩnh Khang, hai năm gần đây thì là Tôn Lực Quân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) và của “băng đảng chính trị” của Tôn.

Ông Triệu Viễn Minh (Zhao Yuanming), cựu giảng viên Khoa Luật của Đại học Công an Trung Quốc, từng nói với Epoch Times vào tháng 11 năm ngoái rằng ông Tập Cận Bình cần kiểm soát toàn bộ hệ thống công an để giữ cho mình tái đắc cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ. Trong những năm gần đây, ông Tập đã liên tục thanh trừng hệ thống công an, cho đến khi đưa ông Vương Tiểu Hồng lên thay thế, thì đã đạt được mục đích nắm hoàn toàn hệ thống công an.

Ông Vương Tiểu Hồng đồng thời cũng kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Mật vụ Bộ Công an ĐCSTQ. Nhiệm vụ chủ yếu của cục này là bảo vệ lãnh đạo cấp phó quốc gia và cấp bộ trưởng trở lên. An nguy của những người này đều nằm trong tay của ông Tập Cận Bình.

Related posts