Nga đưa gia đình Tổng thống Biden vào danh sách trừng phạt

Lam Giang

(Từ trái sang) Đệ nhất Phu nhân Jill Biden, con gái Ashley Biden và Tổng thống Joe Biden tham dự một sự kiện tại Spring Place, hôm 7/2/2017 ở Thành phố New York, Hoa Kỳ. (Ảnh: Jamie McCarthy/Getty Images)

Nga đã cấm Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và con gái Ashley Biden nhập cảnh để trả đũa các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga vì cuộc xâm lược Ukraine, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm thứ Ba (28/6).

Ngày 28/6 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách trừng phạt mới nhằm vào 25 công dân Mỹ. Trong đó, đứng đầu danh sách là Đệ nhất phu nhân Jill Biden và con gái của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cô Ashley Biden.

Ngoài vợ và con gái của ông chủ Nhà Trắng, danh sách đen mới của Nga còn bao gồm nhiều nhân vật cấp cao bao gồm các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitch McConnell, Chuck Grassley và Susan Collins, các nhà lập pháp Kirsten Gillibrand, Martin Heinrich và Ben Sasse.

Phía Moscow cho biết danh sách này là động thái đáp trả “các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng của Mỹ đối với các nhân vật chính trị và công chúng Nga”.

Theo Moscow, những người được nêu tên, bao gồm các nhà xã hội học và sử học, chịu trách nhiệm về các chính sách đối đầu với Nga.

Các thượng nghị sĩ bị cáo buộc “xây dựng chính sách Russophobic” của Hoa Kỳ, cùng với “các thành viên của Nhóm chuyên gia quốc tế McFaul-Yermak, nhóm soạn thảo các khuyến nghị liên quan đến các hạn chế chống Nga”.

Những người bị liệt kê vào danh sách đen này của Nga sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này vĩnh viễn. Danh sách đã được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Khi được các phóng viên hỏi về các biện pháp trừng phạt trong một cuộc tranh luận với báo chí trên chiếc Không lực Một trên đường tới Madrid, nơi tổng thống sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan đã gọi đó là “sự hoài nghi”.

“Tôi không có phản ứng nào về điều đó ngoài việc nó chỉ cho quý vị thấy rằng năng lực của người Nga đối với những động thái hoài nghi này về cơ bản là không có đáy, vì vậy có lẽ không ai trong chúng ta ngạc nhiên rằng họ sẽ làm điều gì đó như thế này”, ông Sullivan nói.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt chưa từng thấy, tịch thu tài sản của các tài phiệt cùng quan chức Nga, kiểm soát xuất khẩu hàng hóa và cấm nhập khẩu than, dầu Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Giám đốc điều hành ‘tự hào’ khi bị trừng phạt

Trong số những cá nhân bị cấm nhập cảnh trong vòng trừng phạt của Nga có ông James Hodson, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của một tổ chức cung cấp cứu trợ cho người Ukraine trên mặt đất ở các khu vực bị tấn công thông qua việc sử dụng các nền tảng công nghệ.

“Tôi tự hào đã được Liên bang Nga công nhận vì những nỗ lực mà tôi và các đồng nghiệp của mình trong việc giúp Ukraine bảo vệ nền dân chủ khỏi một cuộc chiến tranh do khủng bố cầm đầu, với vô số đạn dược thời Liên Xô, những lời dối trá hời hợt và hệ tư tưởng thuộc địa thời trung cổ”, ông nói với The Epoch Times trong một email.

Một trong những ứng dụng được tạo bởi tổ chức Hodson’s AI for Good Foundation là Svidok (“nhân chứng” trong tiếng Ukraine), được sử dụng để thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh, cũng như lưu giữ và chia sẻ kinh nghiệm của người dân Ukraine.

Ứng dụng còn lại là LifeForce, “một nền tảng thời gian thực đảm bảo người dân Ukraine có thể tìm thấy thứ họ cần, khi cần thiết (đối với thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, thuốc men, y tế, chỗ ở, vận chuyển và ứng phó khẩn cấp), đồng thời phần mềm khiến quân đội Nga không thể thu thập thông tin về các mục tiêu dân sự và cung cấp cho chính phủ thông tin chi tiết về nguồn cung và cầu tại các khu vực đang bị bao vây”, Hodson nói.

Ông Hodson cũng là thành viên của nhóm cố vấn về sự phục hồi của nền kinh tế Ukraine sau xung đột và tham gia vào tổ chức Yermak-McFaul International Working Group về các lệnh trừng phạt Nga.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts