Hoa Kỳ viện trợ quân sự thêm 820 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 2 hệ thống hỏa tiễn đất đối không

Mimi Nguyen Ly

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ra hiệu khi ông nói chuyện với các đại diện truyền thông trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, hôm 30/06/2022. (Ảnh: Brendan Smialowski/AFP qua Getty Images)

Hôm 01/07, chính phủ Tổng thống (TT) Biden đã công bố đợt hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine với một gói trị giá tổng cộng khoảng 820 triệu USD.  

Gói hỗ trợ này bao gồm một lệnh ủy quyền cho một khoản Giải ngân Tổng thống (PDA) trị giá lên tới 50 triệu USD, cũng như 770 triệu USD trong quỹ Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Khoản PDA này là khoản giải ngân dành cho vũ khí và thiết bị thứ 14 từ kho của Ngũ Giác Đài kể từ tháng 08/2021.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24/02, Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ quân sự tổng cộng khoảng 6.92 tỷ USD cho Ukraine để chống lại các lực lượng của Nga. Trước cuộc xâm lược, kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cam kết khoảng 1.8 tỷ USD vũ khí và huấn luyện quân sự cho Ukraine, trong đó 700 triệu USD đến từ chính phủ TT Biden.

Gói viện trợ 820 triệu USD mới nhất đã được Tổng thống Joe Biden công bố rộng rãi trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (30/06) ở Madrid, là ngày thứ ba và cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO tập trung vào cuộc chiến Nga-Ukraine.  

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine dù bao lâu đi nữa cho đến khi chuyện này kết thúc,” TT Biden nói và cho biết thêm Hoa Kỳ đang trao cho người Ukraine “khả năng” để “họ có thể tiếp tục kháng cự cuộc xâm lược của Nga.”

Hai hệ thống hỏa tiễn đất đối không

Hôm thứ Sáu (01/07), Ngũ Giác Đài đã đưa ra một thông báo toàn diện hơn khi chính thức hóa thông báo này. Họ cho biết quỹ USAI trong gói viện trợ mới nhất sẽ cung cấp cho Ukraine hai Hệ thống Hỏa tiễn Đất đối Không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS), một hệ thống phòng không do Na Uy phát triển được sử dụng để bảo vệ không phận xung quanh Tòa Bạch Ốc và Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn.

Bày tỏ lòng biết ơn trong bài diễn văn qua video hàng đêm của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu: “Hôm nay tôi đặc biệt biết ơn Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Biden vì gói hỗ trợ cho Ukraine được công bố hôm nay, bao gồm cả NASAMS rất mạnh mẽ — một hệ thống hỏa tiễn phòng không sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng ta. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho những khoản trợ cấp này.”

Quỹ USAI cũng sẽ cung cấp tới 150,000 viên đạn pháo 155 mm, cũng như bốn radar phản pháo bổ sung.

Theo Reuters, một quan chức quốc phòng cao cấp nói với giới truyền thông rằng các radar phản pháo được gửi đi là hệ thống Raytheon-Technologies AN/TPQ-37. Đây là lần đầu tiên các hệ thống này được gửi tới Ukraine, có tầm bắn hiệu quả gấp ba lần các hệ thống AN/TPQ-36 đã gửi trước đó.

Các radar này sẽ yêu cầu các công ty quốc phòng ít nhất nhiều tuần để chế tạo. Người Ukraine cũng đang được đào tạo để sử dụng các hệ thống mới được cung cấp.

Gói này cũng sẽ bao gồm các loại đạn bổ sung cho Hệ thống Hỏa tiễn Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS), được lệnh ủy quyền PDA này cung cấp. Hồi tháng Sáu, Ngũ Giác Đài đã cung cấp các hệ thống hỏa tiễn tầm trung cho Ukraine.

Phần lớn viện trợ sẽ cần vài tuần hoặc vài tháng để đến được Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố sau khi công bố khoản viện trợ: “Khi Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm ngày độc lập của chúng tôi, chúng tôi vẫn cam kết đối với độc lập, an ninh, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”

Cô Mimi Nguyen Ly là một phóng viên sống và làm việc tại Úc, phụ trách đưa tin về thời sự thế giới với trọng tâm là tin tức Hoa Kỳ. Quý vị có thể liên lạc với cô Mimi tại mimi.nl@epochtimes.com.

Thanh Nhã biên dịch

Related posts