Bà Pelosi hoàn thành chuyến thăm Đài Loan và đến Nam Hàn

Tối ngày 2/8 bà Pelosi đã đáp máy bay đến Đài Loan. Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Tiếp đã ra sân bay đón tiếp bà Pelosi. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Đài Loan)

Vào lúc 17:00 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi đã hoàn thành chuyến thăm Đài Loan và ngồi chuyên cơ đến Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất Hoa Kỳ đến đảo quốc này trong 25 năm qua.

Bà Pelosi đã bắt tay các quan chức cấp cao của Đài Loan đến đưa tiễn, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Wu Zhaoxie).

Trước đó vào lúc 22:45 tối thứ Ba (ngày 2/8), chuyên cơ chở bà Pelosi đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc. Sáng thứ Tư (ngày 3/8), bà Pelosi đã gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, để nói rõ với thế giới rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Đài Loan, rằng hơn bao giờ hết, tình đoàn kết của Mỹ với Đài Loan là rất quan trọng, đồng thời nói thêm rằng quyết tâm của Mỹ trong việc bảo tồn nền dân chủ ở Đài Loan và phần còn lại của thế giới vẫn sắt đá. Bà Pelosi cũng ca ngợi Đài Loan là “một trong những xã hội tự do nhất trên thế giới.”

Theo Washington Post, bà Pelosi đã gặp chủ tịch TSMC Lại Đức Âm (Liu Deyin) để thảo luận về “Đạo luật CHIPS và Khoa học” vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, cùng khoản trợ cấp 52 tỷ USD cho các nhà sản xuất chip mới ở Hoa Kỳ. Tờ báo này chỉ ra rằng điều này cho thấy tầm quan trọng của chip đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời cho thấy Đài Loan đang đóng vai trò lớn trong việc cung cấp công nghệ cao cho nền kinh tế toàn cầu.

Cùng ngày, một số kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin đả kích về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, nói rằng căng thẳng ở eo biển Đài Loan leo thang hoàn toàn là do những “hành động đơn phương khiêu khích của Hoa Kỳ“, và cáo buộc chính quyền Biden đã đồng ý chuyến thăm của bà Pelosi. Một bài khác trên tờ Thời báo Hoàn cầu nói rằng chuyến thăm của bà Pelosi đã kích nổ quả mìn về tình hình ở eo biển Đài Loan và quan hệ Mỹ – Trung, đồng thời đe dọa các biện pháp đối phó của ĐCSTQ “sẽ không phải chỉ là một lần“, mà gọi là “một tổ hợp hành động”.

Điều đặc biệt nữa là chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã lọt vào top 10 chủ đề tìm kiếm nóng trên Weibo, đa số chủ đề đều liên quan đến việc này, cho thấy không chỉ chính quyền Bắc Kinh quan tâm mà nó còn trở thành chủ đề được cư dân mạng Đại Lục bàn tán sôi nổi. Weibo thậm chí còn bị sập do lượng truy cập quá nhiều.

Đa phần các chủ đề trong top 10 tìm kiếm nóng trên Weibo đều liên quan đến chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Theo thông báo chính thức của Weibo sáng sớm nay cho biết, từ 22:06 tối ngày 2/8, vì hệ thống tự động mở rộng bị trục trặc trong khi nhiều phòng máy có lưu lượng vượt quá giới hạn làm ảnh hưởng đến dịch vụ người dùng, đến 22:36 dịch vụ đã được dần dần khôi phục. Sau đó, chủ đề “Weibo bị sập” cũng nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng. Mặc dù đã có thông báo khôi phục dịch vụ bình thường, tuy nhiên cư dân mạng vẫn cho rằng Weibo hoạt động không ổn định và thỉnh thoảng không thể kết nối.Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đến Đài Loan lần này được nhiều người nhận định là một phép thử giới hạn đối với ĐCSTQ. Mặc dù có nhiều đe dọa và những cuộc tập trận quân sự, tuy nhiên cho đến hiện tại ông Tập Cận Bình vẫn cố gắng tránh xung đột quân sự với Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan. Tuy vậy, ĐCSTQ có một phương thức trả đũa khác thường thấy: trả đũa thương mại.

Tối thứ Hai (1/8), cơ quan hải quan Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với các sản phẩm của hơn 100 nhà sản xuất thực phẩm Đài Loan, trong đó có nhiều nhà sản xuất thực phẩm nổi tiếng như Hiệu bánh Duy Cách, Thực phẩm Quách Nguyên Ích, Thực phẩm Duy Lực, Thực phẩm Vị Toàn và Xí nghiệp Thái Sơn. Đây đều là các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Đài Loan, một khi ngừng nhập khẩu, nó sẽ ảnh hưởng sâu hơn đến các ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản của Đài Loan, và tác động trực tiếp đến nông dân và ngư dân Đài Loan.

Ngày 3/8 sau khi bà Pelosi đến Đài Loan, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, Tổng cục Hải quan của nước này đã đình chỉ việc nhập khẩu cá hố đông lạnh và cá thu Nhật đông lạnh từ Đài Loan do nhiều lần phát hiện virus COVID-19 trên các bao bì đóng gói. Ngoài ra, họ cũng đình chỉ việc nhập khẩu trái cây có múi từ Đài Loan do phát hiện rệp sáp phấn [còn gọi là rệp trắng] và dư lượng của hai loại thuốc trừ sâu trên các loại trái cây có múi của Đài Loan.

Tuyết Mai

Related posts