Tin thế giới tối thứ Sáu: Chứng khoán Trung Quốc đồng loạt sụt giảm vì bà Pelosi

Chứng khoán Trung Quốc đồng loạt sụt giảm vì bà Pelosi

Trần Phong

Ngày 1/8, ba chỉ số chứng khoán chính của thị trường chứng khoán Trung Quốc cùng giảm, nhưng lĩnh vực công nghiệp quân sự lại tăng. Một số cư dân mạng Trung Quốc đã thực hiện những “báo cáo chiến trận” hài hước để chế giễu những “kỷ lục” của quân đội ĐCSTQ. (ảnh chụp màn hình web)

Sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bắt đầu chuyến đi của mình đến châu Á và kỳ vọng của ngoại giới về việc bà sẽ tới Đài Loan tăng vọt, vào ngày 2/8, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Trung Quốc cùng giảm, nhưng lĩnh vực quân sự lại tăng. Cùng lúc đó, trên các nền tảng xã hội trực tuyến, cư dân mạng Trung Quốc trong và ngoài nước đều nói đùa về sự việc này.

Hôm thứ Ba (2/8 theo giờ địa phương), máy bay chở bà Pelosi trong chuyến công du Châu Á đã rời Malaysia và đến sân bay Đài Bắc ở Đài Loan vào buổi tối cùng ngày. Chuyến thăm nước ngoài của bà không chỉ khiến bầu không khí tại vùng biển gần eo biển Đài Loan bất ngờ trở nên căng thẳng, mà còn gây ra một cú sốc cho thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc NetEase cho biết, do bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm qua đêm của các thị trường bên ngoài và tin xấu ở Trung Quốc, vào ngày 2/8,  sau khi bắt đầu phiên giao dịch cổ phiếu A, thị trường đã giảm, ba chỉ số chính đều giảm hơn 3% vào buổi sáng, và mức giảm thu hẹp vào buổi chiều, tại thời điểm đóng cửa chỉ số Thượng Hải giảm 2,26% so với phiên hôm trước, chỉ số Thâm Quyến giảm 2,37% còn chỉ số ChiNext giảm 2,02%, với hơn 4.300 cổ phiếu Thượng Hải và Thâm Quyến đã sụt giảm.

Trên thị trường cổ phiếu A, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực quân sự đi ngược xu hướng, tất cả các lĩnh vực chính khác đều giảm. 

Trước diễn biến quá nhạy cảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc, truyền thông Đài Loan Newtalk bình luận: “Dọa người trước giờ lại đến mình chịu thiệt”.

Theo NTDTV, hoạt động của thị trường chứng khoán đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc, tất cả cư dân mạng hầu như đều cho rằng lý do trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm của ba chỉ số chính là do bà Pelosi đã đến thăm Đài Loan và các cuộc đe dọa liên tục của chính quyền TQ đã khiến các nhà đầu tư Trung Quốc sợ hãi. Trên các nền tảng xã hội trực tuyến trong và ngoài Trung Quốc, các bình luận đùa cợt và chế giễu thị trường chứng khoán Trung Quốc và quân đội Trung Quốc không ngừng tuôn ra:

Cư dân mạng Twitter với tên Gu Feng (Cốc Phong) đùa cợt rằng: “Báo cáo với Trung ương Đảng của Chủ tịch Tập: Pháo miệng (chỉ những phát ngôn gay gắt của chính quyền TQ) của chúng ta đã bắn xong. Chiến tích anh dũng nhất chính là đã bắn hạ tất cả cổ phiếu A, cổ phiếu Hồng Kông và cổ phiếu Đài Loan. Bây giờ chỉ chờ chỉ thị tiếp theo”.

Một cư dân mạng khác trêu chọc: “Những người của công ty chứng khoán ở tầng dưới (tòa nhà) nói rằng đánh Đài Loan là chuyện tốt, chúng tôi sẵn sàng quyên góp tiền lương, nhưng không ngờ họ lại trừ thẳng vào giá cổ phiếu”.

Dưới một bài báo đánh giá về việc ba chỉ số chứng khoán chính giảm hơn 2% trong ngày của trang NetEase, một cư dân mạng đã bình luận một cách chế giễu: “Bây giờ cả thế giới đều đang theo dõi, đừng có sợ hãi, ai sợ thì mất mặt quá”.

Cùng lúc đó, ca khúc “Đêm nay em có tới không” (Will You Come Tonight) của ca sĩ Trung Quốc Lê Minh bất ngờ nổi tiếng trên Weibo.

Cư dân mạng ”Sono-Jay” bình luận: MV ‘Will You Come Tonight’ của Lê Minh lại nổi lên, đừng nghe nó, lời bài hát quá kỳ dị. Hai câu ‘Đêm nay em có tới không, tình yêu của em vẫn còn chứ’ nghe mà nặng nề quá.”

Theo NTDTV, các bài đăng, bình luận và chế giễu của cư dân mạng, thể hiện rằng, những tuyên truyền của chính quyền TQ chỉ là lời nói suông, quân đội TQ chỉ biết bắn “pháo miệng” khiến người ta mỉa mai và coi thường.

Chuyên gia không loại trừ khả năng Nga đứng sau vụ việc đang căng thẳng giữa Serbia và Kosovo

Trần Phong

Vấn đề tồn tại trong nhiều năm liên tiếp giữa Serbia và Kosovo sẽ không thể giải quyết nhanh chóng.

Vấn đề tồn tại trong nhiều năm liên tiếp giữa Serbia và Kosovo sẽ không thể giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, tình huống phát sinh lúc này là giả tạo và rất có lợi cho Nga. Tiến sĩ khoa học chính trị và giáo sư Olha Brusylovska đã nói về điều này trong một bình luận với kênh UNN của Ukraina.

Giáo sư cho biết: “Chúng ta biết rằng Serbia, không giống như Mỹ và nhiều nước EU, đã không công nhận Kosovo, vì vậy giữa Serbia và Kosovo luôn có quan hệ xấu. Đối với người Serb, Kosovo là lãnh thổ lịch sử của họ, nơi có tất cả các đền thờ Chính thống giáo, và họ sẽ không bao giờ từ bỏ Kosovo. Nhưng bây giờ có rất ít người Serb sinh sống ở đó. Một phần lớn dân số là người Albania.

Theo cách này, người Serb ở đó cảm thấy mình giống như một dân tộc thiểu số thường xuyên bị đe dọa. Lần đầu tiên họ bị đuổi ra khỏi nhà vào năm 1999. Đó là một thời gian dài trước đây, nhưng người Serb vẫn tiếp tục rời khỏi đó. Và do đó, có rất ít người Serb ở Kosovo, nhưng có một vấn đề về người Serb ở Kosovo. Và cũng có vấn đề là Serbia không công nhận Kosovo.

Đây là một bế tắc chưa có lời giải trong trung hạn. Ví dụ, tình hình chỉ có thể được xoa dịu bằng cách cả Serbia và Kosovo gia nhập EU. Khi đó biên giới các bang sẽ không có tầm quan trọng như vậy. Và tùy chọn này được đưa ra bởi Liên minh Châu Âu. Nhưng vẫn chưa được giải quyết trong 25 năm”.

Giáo sư tin rằng khi nhiều sự kiện xảy ra cùng lúc, tức là căng thẳng ngày càng tăng giữa Kosovo và Serbia, và xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về Đài Loan, thì đều có lợi cho Nga. Bà không loại trừ rằng vai trò của Nga ở đây là hoàn toàn có thể.

Giáo sư cho biết: “Serbia tự định vị mình là một quốc gia tuyên bố mong muốn gia nhập EU. Tuy nhiên, đây là quốc gia duy nhất có thể được coi là đồng minh của Nga ở Balkan. Rất có thể Nga có thể xúi giục Serbia xung đột với Kosovo, nghĩa là xung đột với EU và Mỹ. Đồng thời, chúng ta thấy sự đối đầu giữa Đài Loan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tăng cường.

Điều này một lần nữa có lợi cho Nga. Do đó, tôi tin rằng một nỗ lực đang được thực hiện ở đây để ngăn chặn những cuộc bùng phát chiến tranh mới có thể xảy ra từ một cuộc xung đột nhân tạo nhỏ. Vì vậy, tình huống này đòi hỏi rất nhiều sự thận trọng và ngoại giao từ tất cả các bên”, giáo sư Brusylovska nhận định.

Bà lưu ý rằng cả Kosovo và Serbia đều không cần xung đột. Suy cho cùng, mọi thứ đều được tạo ra một cách giả tạo, và khi sự giả tạo của tình huống bộc lộ ra ngoài, thì sẽ có thể kiểm soát được nó.

Khi được hỏi liệu NATO có thể can thiệp trong trường hợp xung đột giữa Kosovo và Serbia hay không, bà tin rằng mặc dù NATO có nghĩa vụ duy trì sự cân bằng ở Kosovo, nhưng sự can thiệp vào cuộc xung đột giữa Serbia và Kosovo là một câu hỏi lớn.

Căng thẳng bùng lên giữa Kosovo và Serbia sau khi Pristina trả đũa bằng cách nói rằng tất cả các xe ô tô của Serbia vào Kosovo phải có biển số tạm thời của Kosovo và những người nhập cảnh bằng hộ chiếu Serbia phải hoàn thành các giấy tờ bổ sung. Quyết định này đã dẫn đến các cuộc biểu tình và phong tỏa từ phía người Serb và thậm chí có cả những phát súng bắn vào phía Kosovo.

Sau khi tham vấn, chính phủ Kosovo đã trì hoãn việc thực hiện quyết định yêu cầu người dân tộc Serb, chiếm đa số ở miền bắc, phải nộp giấy tờ bổ sung cho đến ngày 1/9.

Cảnh sát Kosovo cho biết, việc phá dỡ các rào chắn ở miền bắc nước này cho phép mở lại hai điểm giao nhau với Serbia. Nhưng việc không giải quyết dứt điểm được tình hình đồng nghĩa với việc vào ngày 1 tháng 9, một tình huống tương tự có thể lại nảy sinh.

Nga kết án ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner 9 năm tù

Siêu sao bóng rổ WNBA Hoa Kỳ Brittney Griner trước phiên điều trần tại Tòa án Khimki, ngoại ô Moscow, Nga, hôm 27/7/2022. (Ảnh: Alexander Zemlianichenko/Pool/AFP/Getty Images)

Hôm 04/8, một toà án tại Nga đã kết án ngôi sao bóng rổ Hoa Kỳ Brittney Griner 9 năm tù về tội tàng trữ và mang lậu ma túy cùng khoản tiền phạt 1 triệu rúp (tương đương 16.990 USD). Phán quyết khiến tổng thống Mỹ Joe Biden nói là “không thể chấp nhận được”.

Cô Griner 31 tuổi từng hai lần giành huy chương vàng Olympic và ngôi sao của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ (WNBA). Cô Griner bị giam giữ kể từ ngày 17/2 sau khi cảnh sát Nga cho biết họ tìm thấy hộp vape chứa dầu cần sa trong hành lý của cô tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow.

Bản án 9 năm gần với mức tối đa 10 năm mà cô Griner phải đối mặt theo các cáo buộc. Các luật sư cho biết, hầu hết những người Nga sở hữu số lượng nhỏ ma túy sẽ phải ngồi tù nhiều nhất là 5 năm.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bác bỏ là “không thể chấp nhận được” phán quyết và bản án, được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga tăng cao về vấn đề Ukraine.

Ông Biden phát biểu trong một tuyên bố: “Hôm nay, công dân Mỹ Brittney Griner đã phải nhận một bản án tù, một lời nhắc nhở nữa về những gì thế giới đã biết: Nga đang giam giữ Brittney một cách sai trái. Điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi Nga thả cô ấy ngay lập tức để cô ấy có thể trở về với những người thân yêu, bạn bè và đồng đội của mình”.

Các luật sư của cô Griner cho biết sẽ kháng cáo, vì bản án “hoàn toàn vô lý”. Bên cạnh đó, tòa án đã phớt lờ mọi bằng chứng của các luật sư, cũng như lời tự biện hộ của Griner.

Cầu thủ vĩ đại trong lịch sử WNBA

Khi được dẫn ra khỏi tòa án, cô Griner nói: “Tôi yêu gia đình tôi”.

Trước khi phán quyết nhanh chóng được đưa ra, cô Griner xúc động đã xin lỗi gia đình, đồng đội và thành phố Yekaterinburg của Nga, nơi cô thi đấu tại giải ngoại hạng bóng rổ WNBA.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng đội, câu lạc bộ của tôi, người hâm mộ và thành phố (Yekaterinburg) vì sai lầm của tôi và sự xấu hổ mà tôi đã mang lại cho họ. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, anh chị em của tôi, tổ chức Phoenix Mercury ở quê nhà, những đồng đội tuyệt vời tại giải WNBA và người bạn đời tuyệt vời của tôi ở quê nhà”, cô nói.

Với giọng nói xúc động, cô nói thêm: “Tôi hy vọng trong phán quyết của quý vị sẽ không kết thúc cuộc đời của tôi”.

Cô cho biết Yekaterinburg, một thành phố ở phía đông của Dãy núi Ural, đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của cô.

Theo luật pháp Nga, cô Griner có 10 ngày để kháng cáo và các luật sư của cô cho biết họ mong đợi một phiên điều trần tại tòa án khu vực Moscow vào tuần tới. Khi được hỏi liệu cô Griner có thể yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin ân xá hay không, Luật sư bào chữa Maria Blagovolina của cô cho biết, họ sẽ xem xét mọi khả năng, nhưng không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc hoán đổi tù nhân.

Người đại diện của cô Griner, bà Lindsay Kagawa Colas, đã tweet rằng bản án này “là nghiêm khắc theo các tiêu chuẩn pháp lý của Nga và để chứng minh những gì chúng tôi đã biết từ trước đến nay, rằng cô Brittney đang bị sử dụng như một con tốt chính trị”. Bà nói thêm là bà ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Biden “để hoàn tất thỏa thuận”.

Khi ra tòa vào ngày 07/7, cô Griner nói: “Tôi muốn nhận tội về những cáo buộc chống lại tôi. Nhưng tôi không có ý định vi phạm bất kỳ luật nào của Nga”. Cô nói thêm rằng cô đã mang các hộp vape vào Nga vì cô đã vội vã xếp hành lý cho chuyến bay của mình.

Cô Griner đã gửi một lời kêu gọi cá nhân tới ông Biden và hơn 1.100 nữ lãnh đạo Da đen kêu gọi chính quyền “thực hiện một thỏa thuận để đưa cô Brittney trở về nhà một cách nhanh chóng và an toàn và gặp Cherelle, vợ của cô Brittney ngay lập tức”. Ông Biden sau đó đã gọi điện cho cô Cherelle Griner “để trấn an cô ấy rằng ông đang làm việc để đảm bảo việc trả tự do cho cô Brittney càng sớm càng tốt”, Nhà Trắng nói vào ngày 06/7.

Đề nghị trao đổi tù nhân với Nga còn bỏ ngỏ

Vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho rằng cô Griner bị giam giữ sai trái, chuyển hồ sơ của cô dưới sự giám sát của Đặc phái viên của Tổng thống về Các vấn đề Con tin, người đứng đầu cuộc đàm phán về con tin của chính phủ.

Vào ngày 27/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Washington đã đề nghị một thỏa thuận với Nga nhằm đưa cô Griner và ông Whelan về nhà trái ngược mạnh mẽ với chính sách trước đó. Chi tiết về đề nghị này không được công bố, mặc dù một người quen thuộc với vấn đề này cho biết Mỹ đã đề nghị trao đổi tay buôn vũ khí người Nga bị kết án Viktor Bout lấy ông Whelan và cô Griner. Người này yêu cầu giấu tên để thảo luận về một cuộc điều tra đang diễn ra.

Sau đó vào tuần trước, trong một động thái bất thường, ông Blinken đã nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, thúc giục ông chấp nhận một thỏa thuận để trả tự do cho cô Griner và ông Whelan.

Truyền thông Nga đã nhiều lần suy đoán rằng cô Griner có thể trao đổi lấy ông Bout, có biệt danh là “Kẻ buôn thần chết”, người đang thụ án 25 năm ở Hoa Kỳ sau khi bị kết tội âm mưu sát hại công dân Hoa Kỳ và giúp đỡ cho một tổ chức khủng bố. Nga đã vận động đòi trả tự do cho ông Bout trong nhiều năm.

“Tôi nghĩ rằng bản án càng khắc nghiệt thì chính quyền ông Biden sẽ càng chịu nhiều áp lực trong việc đưa ra một thỏa thuận và rõ ràng là họ thích tận dụng áp lực đó”, ông Tom Firestone, một luật sư trước đây từng là cố vấn pháp lý thường trú tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow, nói về những người Nga trước khi bản án được áp đặt.

Cuộc gọi giữa hai Ngoại trưởng Lavrov-Blinken đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao nhất được biết đến giữa Washington và Moscow kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hơn 5 tháng trước. Việc tiếp cận trực tiếp với Griner trái ngược với những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm cô lập Điện Kremlin.

Vụ việc đã khiến nữ cầu thủ người Texas rơi vào vòng xoáy chính trị, đẩy quan hệ Mỹ-Nga xuống mức thấp mới sau thời Chiến tranh Lạnh.

Huyền Anh

Website của cơ quan phòng vệ Đài Loan bị tấn công mạng

Website của cơ quan phòng vệ Đài Loan bị tấn công mạng
Màn hình lớn chiếu bản tin phát sóng về cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan, ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 4/8/2022. (Ảnh: Noel Celis/AFP/Getty Images)

Các cuộc tấn công mạng đã làm sập trang web của Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 04/8 và làm tê liệt hoạt động của bộ này không lâu sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kết thúc chuyến thăm tới hòn đảo do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vào hôm thứ Tư (03/8).

Hãng thông tấn Đài Loan đưa tin hôm thứ Năm (04/8) rằng trang web của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã bị “tấn công từ chối dịch vụ”, làm gián đoạn dịch vụ với lưu lượng truy cập quá cao từ 11 giờ 40 tối đến 12 giờ 30 sáng theo giờ địa phương.

Bộ cho biết họ đang làm việc với các cơ quan chính phủ để tăng cường giám sát các cuộc tấn công mạng và bảo vệ an ninh thông tin tổng thể của mình.

Một số trang web chính phủ khác, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, đã bị nhắm mục tiêu tấn công mạng trước khi bà Pelosi đến vào thứ Ba (02/8). Truyền thông địa phương đưa tin rằng phần mềm của Trung Quốc và Nga đã được sử dụng trong các cuộc tấn công này.

Trước đó, ông Xavier Chang, người phát ngôn của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, cho biết vào 17h15 ngày 02/8 (giờ địa phương), website của văn phòng đã bị tấn công Từ chối Dịch vụ Phân tán (DDoS), làm lưu lượng truy cập tăng 200 lần so với ngày thường, khiến website bị sập trong 20 phút.

Website sau đó đã hoạt động bình thường trở lại, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Theo Reuters, kể từ tối 03/8, tại một loại các cửa hàng tiện lợi 7/11 trên khắp Đài Loan, màn hình hiển thị đằng sau quầy thu ngân đều đồng loạt đổi sang thông điệp phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo.

Ông Chen Yaw-shyang, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Quốc gia, nói rằng một số công ty bị ảnh hưởng đã sử dụng phần mềm Trung Quốc trong hệ thống biển báo kỹ thuật số của họ, có thể chứa phần mềm độc hại khiến họ dễ bị tấn công.

Cơ quan hành pháp, do Thủ tướng Su Tseng-chang đứng đầu, trước đó đã thúc giục chính phủ thực hiện các biện pháp để chống lại các rủi ro an ninh kỹ thuật số do các cuộc tấn công mạng nước ngoài gây ra và giúp các ngành công nghiệp đối phó với các tác động.

“Các khu vực công và tư nhân nên làm việc cùng nhau và chung tay ngăn chặn sự can thiệp không phù hợp từ bên ngoài”, cơ quan này nói trong một tuyên bố.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Trung Quốc trừng phạt bà Pelosi vì chuyến thăm ‘khiêu khích’ tới Đài Loan

Hôm thứ Sáu (5/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã quyết định trừng phạt Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và gia đình bà để đáp lại các hành động “xấu xa” và “khiêu khích” khi bà tới thăm Đài Loan.

“Bất chấp những quan ngại nghiêm trọng và sự phản đối cứng rắn của Trung Quốc, bà Pelosi nhất quyết đến thăm Đài Loan, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, chà đạp lên chính sách một Trung Quốc và đe dọa hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan”, phát ngôn viên của Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, Bộ không nói rõ các biện pháp trừng phạt là gì. Các biện pháp trừng phạt như vậy nói chung chủ yếu mang tính chất tượng trưng.

Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan trong 25 năm. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và phản đối việc nước này có các giao kết riêng với các chính phủ nước ngoài.

Trung Quốc hôm 4/8 cho biết họ đã triệu tập các nhà ngoại giao châu Âu để phản đối các tuyên bố của Nhóm G7 và Liên minh châu Âu chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết Thứ trưởng Đặng Lý đã đưa ra tuyên bố về điều mà ông gọi là “sự can thiệp bừa bãi vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Trung Quốc đã điều tàu hải quân và máy bay chiến đấu và phóng tên lửa vào eo biển Đài Loan để đáp lại chuyến thăm của bà Pelosi.

Trên bờ biển Trung Quốc đối diện với Đài Loan hôm thứ Sáu, nhiều du khách đã tụ tập hiếu kỳ để theo dõi các động thái của cuộc tập trận. Có thể nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu bay trên đầu và khách du lịch Trung Quốc hô vang “Hãy đưa Đài Loan trở lại” tại đảo Pingtan, một thắng cảnh nổi tiếng.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, vào sáng thứ Sáu, Trung Quốc đã điều tàu quân sự và máy bay chiến đấu qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, băng qua khu vực từng là vùng đệm không chính thức giữa Trung Quốc và Đài Loan trong nhiều thập kỷ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết 5 trong số các tên lửa do Trung Quốc bắn kể từ khi cuộc tập trận bắt đầu hôm thứ Năm đã hạ cánh xuống Vùng Đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi Hateruma, một hòn đảo xa về phía nam của các đảo chính của Nhật Bản. Ông nói rằng cuộc đổ bộ của các tên lửa Trung Quốc là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản và sự an toàn của người dân Nhật Bản.”

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó cho biết họ tin rằng bốn tên lửa khác, được bắn từ bờ biển Đông Nam Phúc Kiến của Trung Quốc, đã bay qua Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết hôm thứ Sáu rằng các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan là một “vấn đề nghiêm trọng” đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Tại Tokyo, điểm đến cuối cùng của bà Pelosi trong chuyến công du châu Á, bà nói rằng Trung Quốc không thể ngăn cản các quan chức Mỹ đến thăm Đài Loan.

Phát biểu sau bữa sáng với bà Pelosi và phái đoàn Quốc hội của bà, ông Kishida nói rằng các vụ phóng tên lửa cần phải được “dừng lại ngay lập tức.”

Xuân Lan

Related posts