FBI đột kích dinh thự ông Trump

Dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida

Theo nguồn tin của NY Times vào hôm thứ hai 8/8 cho biết cơ quan FBI đột kích dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida. Tòa Bạch Ốc khẳng định họ không được FBI thông báo trước về cuộc khám xét này.

Một số quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden cho hay họ chỉ biết về cuộc đột kích sau khi cựu tổng thống Mỹ Trump ra tuyên bố, trong đó chỉ trích hành động của FBI là không phù hợp và không cần thiết.

FBI chưa bình luận về thông tin và cũng chưa ra thông cáo về sự việc.

Theo quy định của luật pháp Mỹ, các cơ quan hành pháp liên bang như FBI có thể xin lệnh khám xét khi cảm thấy cần hành động nhanh chóng trong một cuộc điều tra, nhằm ngăn bằng chứng, tài liệu bị hủy hoại, che giấu hoặc thay đổi. Lệnh khám xét cần được một thẩm phán phê chuẩn, nhưng FBI không bắt buộc phải báo cáo với Nhà Trắng.

Cựu tổng thống Donald Trump hôm 8/8 nói rằng các đặc vụ FBI đã đột kích dinh thự của ông tại câu lạc bộ Mar-a-Lago và phá két sắt. Ông Trump không có mặt tại dinh thự vào thời điểm vụ đột kích diễn ra.

“Đây là hành động sai trái về mặt tố tụng, vũ khí hóa hệ thống tư pháp và là đòn tấn công của những người cực tả thuộc phe Dân chủ nhằm ngăn tôi tranh cử tổng thống năm 2024”, theo thông báo của cựu tổng thống Mỹ.

Sau khi tin tức về cuộc đột kích của FBI được công bố, đám đông ủng hộ ông Trump đã đem theo quốc kỳ và cờ in hình ông tập trung bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago.

Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) hồi tháng 2 xác định cựu tổng thống Mỹ đã mang trái phép 15 thùng đồ, trong đó chứa nhiều tài liệu mật, khỏi Nhà Trắng và cất giữ sai quy định tại dinh thự Mar-a-Lago.

Hành động của Trump bị cho là vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống Mỹ năm 1978, yêu cầu các chính quyền phải bàn giao cho NARA các tài liệu, hồ sơ về quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nhà Trắng. NARA đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vấn đề này.

Related posts