Vợ hung dữ mà ngu: Bênh chồng mà hại chồng

Mai Bá Kiếm

11-8-2022

Ngày 11/8/2022, tài xế Hoàng Văn Minh tông chết nữ sinh Hồ Hoàng Anh (ngày 28/6/2022) đã bị bắt. Dư luận cho rằng luật nhân quả không đợi kiếp sau hay đời con mà chỉ cần ấn nút Enter là ra ngay, công này là của mạng xã hội.

Công lớn nhất là FB Kim Hằng, vợ Hoàng Văn Minh, bằng Stt bào chữa chồng, hàm hồ rằng: “Khi va chạm, xe bé chạy nhanh với tốc độ mạnh bé ngã xuống, đập đầu vào ngay trụ điện, chứ đã va chạm bên hông mà tung kiểu gì?

Theo Công an kiểm định xe thì vân lốp xe của bé mòn hết, không còn độ bám, nón bảo hiểm bé đội kém chất lượng, khi bé ngã nón BH văng ra một nơi.

Bác sĩ và Công an đã đo độ cồn của bé là 0,79. Nếu nồng độ cồn cao như thế + thêm lái xe nhanh thì nếu không ‘đụng trúng’ xe của anh Minh, mà lỡ ‘đụng xe khác’ thì làm sao?

Rồi Hằng “phản pháo” LS Hao Hồ (chú ruột nạn nhân): “Tại sao biết con cháu mình như thế lại cố chấp đăng bài và chia sẻ mỗi ngày để hạ thấp danh dự và nhân phẩm người khác hả chú Hao Hồ, mà chú là LS, chú đang bao che, cố tình hạ thấp anh Minh chồng cháu?

Nếu muốn công bằng, tại sao chú chặn hết những bình luận nói bé chạy nhanh hay nồng độ cồn cao, trong đó có cháu”.

BỆNH VIỆN CÓ Ý GÌ KHI KẾT LUẬN NỒNG ĐỘ CỒN GẦN BẰNG KHÔNG?

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu, do BS Trần Trương Giang Mai ký. Vậy 0,79mg cồn/100ml máu là cao hay thấp?

Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định: “Kết quả nồng độ cồn trong máu dưới 10,9mmol/L (tương đương 50,23mg/100ml hoặc 0,5023mg/ml) thì được coi là không có”. Nếu BS Giang Mai thuộc bài Cồn Lỏng thì phải ghi bên dưới nồng độ cồn 0,79mg/100ml máu, KẾT LUẬN: “Nạn nhân không có cồn trong máu”.

Rồi Công an điều tra cũng không biết Nghị định 100/2019 NĐ-CP về mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Trong đó, mức phạt 1 (nhẹ nhất): Nồng độ cồn bằng và trên 50mg/100ml máu, tức cao nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh gấp 6,3 lần.

Cháu đã không vi phạm về nồng độ cồn thì mắc mớ gì công an phải thông báo kết luận này cho gia đình nạn nhân, rồi Kim Hằng dựa vào đó tung tin nồng độ cồn của cháu rất cao.

Chiều 2/8, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, Thái Phương Phiên đã xin lỗi gia đình ông Hồ Hoàng Hùng và mong được tha thứ cho sai sót của nhân viên bệnh viện trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của cháu.

Nghĩa là, kỹ thuật viên không chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh. Sau khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn bất thường, kỹ thuật viên đã không chạy mẫu kiểm tra lại, mà ký trả kết quả xét nghiệm tốc hành!

Cũng may, kết quả “xét nghiệm ba trợn” là 0,79mg/100ml máu, chứ nếu ba trợn hơn, cho ra 50mg/100ml, thì cháu còn bị CSGT truy phạt nồng độ cồn! Khoa Xét nghiệm có vô can không?

Related posts