Tình báo Mỹ: Nga mua hàng triệu rocket và đạn pháo từ Triều Tiên

Theo một phát hiện mới của tình báo Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Nga đang trong quá trình mua hàng triệu rocket and đạn pháo từ Triều Tiên để hỗ trợ cho cuộc xâm lược Ukraine.Hôm thứ Hai (5/9), một quan chức giấu tên của Hoa Kỳ nhận định, việc Nga quay sang Triều Tiên chứng tỏ “quân đội Nga tiếp tục gặp tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng ở Ukraine, một phần là do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các lệnh trừng phạt [của phương Tây].”

Các quan chức tình báo Hoa Kỳ tin rằng Nga có thể tìm cách mua thêm các thiết bị quân sự của Triều Tiên trong tương lai. Phát hiện của tình báo Mỹ về việc Nga mua vũ khí từ Triều Tiên được tờ New York Times đưa tin đầu tiên.

Phát hiện của tình báo Mỹ được đưa ra sau khi chính quyền Biden gần đây đã xác nhận, quân đội Nga đã nhận lô hàng các máy bay không người lái do Iran sản xuất để sử dụng trên chiến trường ở Ukraine.

Tuần trước, Nhà Trắng cho hay, Nga đã phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật của các máy bay không lái Mohajer-6 và Shahed-series do Iran sản xuất. Các máy bay này đã được mua như một phần trong kế hoạch của Nga nhằm mua hàng trăm máy bay không người lái của Iran. Chính quyền Biden đã đề cập đến kế hoạch này của Nga.

Triều Tiên đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Nga khi phần lớn các nước châu Âu và phương Tây cắt giảm quan hệ với Moscow. Chính quyền cộng sản Triều Tiên đổ lỗi cho Hoa Kỳ về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và chỉ trích “chính sách bá quyền” của phương Tây để biện minh cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Bình Nhưỡng đã ám chỉ quan tâm đến việc cử các công nhân xây dựng đến Ukraine để giúp xây dựng lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng nằm ở phía Đông Ukraine.

Đại sứ Triều Tiên tại Moscow gần đây đã gặp các phái viên từ các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng Donbass của Ukraine. Ông bày tỏ sự lạc quan về việc hợp tác trong “lĩnh vực di cư lao động”, với lý do nước này đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch ở biên giới.

Trước đó hồi tháng 7, Triều Tiên đã trở thành quốc gia duy nhất ngoài Nga và Syria công nhận các nước cộng hòa ly khai tự xưng ở Luhansk và Donetsk, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

Gia Huy (Theo Theguardian)

Related posts