Tin thế giới chiều thứ Sáu: Kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi, ‘người nhện’ leo lên tòa nhà 48 tầng bằng tay không

Kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi, ‘người nhện’ leo lên tòa nhà 48 tầng bằng tay không

Ông Alain Robert, biệt danh “người nhện”, vốn nổi tiếng với việc chinh phục các tòa nhà chọc trời khắp thế giới, mới đây đã chọn một tòa nhà 48 tầng để kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi của mình, đồng thời hoàn thành mục tiêu mà ông đã đặt ra trước đó.
người nhện
“Người nhện” nước Pháp Alain Robert leo lên một tòa nhà chọc trời 48 tầng ở Paris vào ngày 17/9/2022, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Reuters, ông Robert đã leo lên tòa nhà Tour Total cao 187 mét vào ngày 17/9. Tòa nhà Tour Total tọa lạc tại La Défense, khu thương mại trung tâm hàng đầu của khu vực thủ đô Paris.

Ông Robert, người đã bước sang tuổi 60 vào tháng trước cho biết: “Tôi muốn gửi một thông điệp đến mọi người rằng 60 tuổi không là gì cả, bạn vẫn có thể hoạt động thể thao, giữ cho mình sự năng động và làm những điều tuyệt vời.”

Ông Robert trước đây đã nhiều lần leo lên Tour Total. Ông nói với Reuters rằng nhiều năm trước, ông đã tự hứa với bản thân rằng sẽ leo lên tòa nhà một lần nữa khi bước sang tuổi 60, là độ tuổi nghỉ hưu ở Pháp .

Ông Robert bắt đầu hoạt động chinh phục các tòa nhà từ năm 1975, với khởi đầu tập luyện trên những vách đá gần quê hương Valence. Ông bắt đầu leo các tòa nhà một mình vào năm 1977 và nhanh chóng trở thành người đi đầu trong lĩnh vực này.

Ông Robert leo lên các tòa nhà bằng tay không thay vì sử dụng dây thừng và các đồ bảo hộ khác. Ông chỉ dựa vào một đôi giày leo núi và một túi phấn rôm để hút mồ hôi.

Ông Robert là người giữ kỷ lục thế giới về “leo nhiều tòa nhà nhất bằng tay không”. Ông đã leo hơn 150 tòa nhà nổi tiếng trên khắp thế giới, bao gồm tòa nhà cao nhất thế giới – Burj Khalifa ở Dubai, Tháp Eiffel ở Paris, Cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Tòa nhà 101 Đài Bắc, v.v.

Tuy nhiên hành động mạo hiểm này không được khuyến khích, thậm chí ông đã bị cấm leo trở lại ở một số quốc gia hoặc khu vực.

Theo Tuấn Thôn/ Epoch Times

TT Zelensky đưa ra 4 cách thức để người Nga khỏi mất mạng trong cuộc chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Nga phản đối các động thái mới nhất của Điện Kremlin trong bài phát biểu của mình.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang thay đổi cục diện cuộc chiến, buộc Nga phải thay đổi chiến thuật và đưa thêm nhiều công dân và nguồn lực của Nga vào cuộc chiến.

Ông nói: “Quyết định điều động quân sự của Nga là sự thừa nhận thẳng thắn rằng quân đội chính quy của họ, vốn đã được chuẩn bị trong nhiều thập kỷ để xâm lược nước ngoài, đã không thể chống chọi và đang trên đà sụp đổ”. “Và bây giờ, với sự điều động này, cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đối với đa số công dân Nga không phải là thứ trên TV hay trên Internet nữa, mà là thứ đã gõ cửa đến từng ngôi nhà của người Nga.”

TT Zelensky sau đó nói rằng ông sẽ “giải thích cho người Nga những gì đang xảy ra bằng tiếng Nga.”

Ông cho biết các cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố của Nga là một “chỉ dấu” cho thấy “tâm trạng thực sự” của người dân, không chỉ ở các khu vực đô thị lớn như Moscow và St.Petersburg, mà ở các khu vực trên khắp nước Nga.

“Chúng tôi thấy rằng người dân ở Dagestan, ở Buryatia, ở các quốc gia cộng hòa và khu vực khác của Nga đã hiểu rằng họ chỉ đơn giản là bị ném vào chỗ chết”, ông nói.

TT Zelensky đặt câu hỏi tại sao một người nào đó từ Dagestanis lại phải chết ở Kharkiv.

“Bởi vì một người ở Nga đã quyết định như vậy – cho tất cả các công dân của Nga,” ông nói. “Không có lý do nào khác. Đó là điều ông ta muốn”, ám chỉ Tổng thống Nga Putin.

Ông nói người dân Nga ngay bây giờ phải đưa ra lựa chọn khi giới lãnh đạo Nga chuẩn bị “đưa lên đến một triệu người vào quân đội.”

Ông Zelensky nói: “Đối với đàn ông ở Nga, đây là lựa chọn sống hoặc chết, trở thành kẻ tàn tật hay để bảo toàn tính mạng mình. “Đối với phụ nữ ở Nga, lựa chọn là mất chồng, con trai, cháu ruột của họ mãi mãi, hoặc cố gắng bảo vệ họ khỏi cái chết, khỏi chiến tranh, khỏi một người.”

Trong sáu tháng của cuộc chiến này, 55.000 binh sĩ Nga đã chết và hàng chục nghìn người bị thương, ông Zelensky nói.

“[Các bạn] muốn có thêm nữa không? Không? Vậy thì hãy biểu tình. Hãy đấu tranh. Hãy bỏ chạy. Hoặc đầu hàng Ukraine. Đây là những lựa chọn để các bạn sống sót”, ông nói.

TT Zelensky sau đó đã nói chuyện với các bà mẹ Nga, nói với họ rằng con cái của các quan chức hàng đầu của Nga sẽ không bị đưa ra chiến trường.

“Những người đưa ra quyết định ở đất nước của các bạn thì bảo vệ con cái của họ,” ông nói. “Và họ thậm chí sẽ không chôn cất con của các bạn.”

Ngân Hà

Ngay cả Kim Jong-un cũng từ bỏ ông Putin?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Hãng thông tấn Yonhap và Reuters trích dẫn các báo cáo của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Năm cho biết, một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên hôm 22/9 nói rằng “Triều Tiên không xuất khẩu vũ khí hoặc đạn dược cho Nga và không có ý định làm như vậy”.

Theo KCNA, Phó Giám đốc Cơ quan Vũ trang Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết: “Gần đây, Hoa Kỳ và các thế lực thù địch khác đã nói về việc ‘vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc’ và lan truyền thông tin về ‘các thỏa thuận vũ khí’ giữa Triều Tiên và Nga…Chúng tôi chưa bao giờ xuất khẩu vũ khí hoặc đạn dược cho Nga trước đây, và chúng tôi cũng không có kế hoạch xuất khẩu chúng”.

Các bình luận này đã trực tiếp phủ nhận thông tin từ đầu tháng này, rằng Matxcơva đã yêu cầu đạn dược từ Bình Nhưỡng cho cuộc chiến ở Ukraina. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel cho biết hồi đầu tháng rằng Nga đang “mua hàng triệu tên lửa và đạn pháo từ Triều Tiên để sử dụng ở Ukraina.”

Ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, khi đó gọi đây là một “vụ mua bán tiềm năng” và nói rõ rằng “chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc mua bán đã hoàn tất, và chắc chắn chưa có dấu hiệu nào cho thấy vũ khí đang được sử dụng ở Ukraine.”

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Triều Tiên cảnh báo Hoa Kỳ nên “ngậm miệng lại” và “ngừng tung tin đồn làm hoen ố hình ảnh đất nước” của họ.

Trần Phong

Nguồn: Aboluowang

Các nhà lập pháp Mỹ đề nghị Ngũ Giác Đài gửi gấp máy bay không người lái Đại bàng xám tối tân cho Ukraina

UAV Đại bàng xám MQ-1C. (Ảnh: AFP)

Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã yêu cầu Ngũ Giác Đài gửi các máy bay không người lái tối tân cho Ukraina trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào ngày 21/9, CNN trong một bản tin hôm 22 tháng 9 cho biết họ đã tiếp cận được nội dung của bức thư.

Nhóm gồm 17 nhà lập pháp lưỡng đảng viết: “Các hệ thống UAS tiên tiến này, có thể được bố trí ở xa tiền tuyến của cuộc chiến, sẽ cung cấp khả năng giám sát liên tục và theo dõi chính xác tầm xa, và nhắm mục tiêu cần thiết để chống lại hỏa tiễn của Nga”.

Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải hoàn thành việc đánh giá xem có gửi máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle ‘tức Đại bàng xám’ “một cách kịp thời hay không”.

Theo họ “việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro là quan trọng nhưng không nên đánh đổi mạng sống của người Ukraina.”

Về việc này, Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài, Tướng Pat Ryder trong cuộc họp báo cho biết: “Chúng tôi biết rằng người Ukraina đã yêu cầu Đại bàng xám, hoặc quan tâm đến Đại bàng xám, hiện tại không có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này”.

Tướng này cũng nói Washington đang thảo luận với Ukraina và các đối tác về những gì có thể hỗ trợ cho Ukraina, tuy nhiên ông không đi vào chi tiết cụ thể.

Trần Phong

Ông Vương Kỳ Sơn tham dự lễ tang Nữ hoàng Anh, đại sứ quán Trung Quốc bị chỉ trích

Vào ngày 19 tháng 9, ông Vương Kỳ Sơn đã tới London để dự tang lễ của Nữ hoàng Anh, các nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã đồng thanh hô vang “Nhiệt liệt chào mừng”. Ông Vương cũng vẫy tay chào đám đông. (Ảnh chụp màn hình video)

Trung Quốc đã cử ông Vương Kỳ Sơn và các quan chức tháp tùng đeo khẩu trang trong suốt tang lễ của Nữ hoàng Anh. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy khi ông Vương Kỳ Sơn đến, nhân viên của đại sứ quán Trung Quốc ở Anh đã hét lên “nhiệt liệt hoan nghênh” trên đường phố. Cư dân mạng Trung Quốc ở nước ngoài chỉ trích đó là hành động “thô lỗ và vô nhân tính”.

Vương quốc Anh đã tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho cố Nữ hoàng Elizabeth II tại London vào ngày 19/9, các chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới đã đến tham dự và cả nước Anh đều thương tiếc.

Vào ngày 20 tháng 9, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có những người nói tiếng địa phương Trung Quốc đứng ở hai bên đường phố London, vẫy cờ của Trung Quốc và cờ Anh, chào đón đoàn xe của phái đoàn Trung Quốc. Khi ông Vương Kỳ Sơn bước xuống xe, nhiều người đã đồng thanh hô to “hoan nghênh đến dự, nhiệt liệt hoan nghênh”, ông Vương Kỳ Sơn lúc đó cũng vẫy tay chào đám đông, cảnh tượng thu hút sự chú ý của các quan chức Anh có mặt tại đây.

Cư dân mạng đăng video chỉ ra rằng đám đông này là do đại sứ quán Trung Quốc tập hợp, những người hét to “nhiệt liệt hoan nghênh” trước cửa nhà tang lễ. Người đăng video chỉ trích: “Chỉ có một chế độ vô liêm sỉ như ĐCSTQ mới có thể làm ra những điều vô nhân tính như vậy!”

Epoch Times trích lời của nhiều cư dân mạng rằng: “Không có phép lịch sự tối thiểu sao?”; “Thể hiện phong thái đi ngược lại với văn minh thế giới”; “Đây là đám tang chứ không phải bữa tiệc”; “Nhìn thấy hành động này khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi là một người Trung Quốc”; “Không văn hóa, không có lễ độ, tự làm nhục mình”; “Chưa nói tới nghi thức ngoại giao, ít nhất nhân tính đã không còn.”

Trước đó, ông Vương Kỳ Sơn, với tư cách là đại diện đặc biệt của Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, đã cùng các quan chức tháp tùng đến viếng quan tài của Nữ hoàng vào ngày 18/9 và tham dự lễ quốc tang vào ngày 19/9. Tất cả đoàn Trung Quốc đều đeo khẩu trang trắng có in hình lá cờ của Trung Quốc trong suốt buổi lễ, điều này hoàn toàn xa lạ với nhiều quốc gia Âu Mỹ, nơi đã dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang, nó cũng đã dẫn đến các cuộc thảo luận.

Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh cũng đã từng bày tỏ sự không hài lòng về sự “thô lỗ” của các quan chức Trung Quốc trước khi bà qua đời.Theo New York Times, khi Nữ hoàng Elizabeth II tiếp bà Lucy D’Orsi, chỉ huy của Sở Cảnh sát Thủ đô, trên bãi cỏ ở Cung điện Buckingham vào tháng 5 năm 2016, hai người đã trao đổi quan điểm về Trung Quốc. Họ nói về một số vụ đụng độ ở London khi ông Tập Cận Bình và các quan chức tháp tùng có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh vào tháng 10 năm 2015. Có thời điểm, Nữ hoàng nói rằng các quan chức Trung Quốc tháp tùng là “vô cùng thô lỗ”.

Trần Phong

Mèo cũng bị phong tỏa, sống sót nhờ ăn mì gói và sinh được 6 mèo con

Mèo cũng bị phong tỏa, sống sót nhờ ăn mì gói và sinh được 6 mèo con
Một con mèo hoang đang mang thai bị nhốt trong một tòa nhà văn phòng, ăn mì gói để sống sót và sinh ra 6 chú mèo con. (Ảnh chụp màn hình video)

Thành Đô, Tứ Xuyên, bị phong tỏa hơn 20 ngày. Một con mèo hoang đang mang thai bị nhốt trong một tòa nhà văn phòng, ăn mì gói để sống sót và sinh ra 6 chú mèo con. Cư dân mạng khen ngợi mèo mẹ thật cừ!

Theo Jiupai News đưa tin vào ngày 21/9, mới đây, ông Tăng ở Thành Đô vội vã đến đơn vị và phát hiện thấy mèo mẹ mắc kẹt trong đơn vị trước khi phong tỏa đã sinh ra 6 mèo con.

Ông Tăng nhìn thấy một hộp mì gói bị rách trên mặt đất, có vết răng mèo. Ông ấy nói rằng rất xúc động khi nhìn thấy hộp mì gói đầy vết răng, mọi người có thể tưởng tượng con mèo vì sinh tồn mà xé nát thùng mì gói này một cách khó khăn như thế nào.

Theo ông Tăng, trước đây ông đã nhìn thấy một con mèo hoang trên đường với cái bụng to. “Ngay khi tôi gọi, nó đã đi theo tôi đến đơn vị. Tôi đã làm một mái ấm cho nó bằng thùng các tông, để nó có thể sớm sinh con.”

“Nào ngờ Thành Đô đột nhiên xảy ra dịch bệnh. Lúc đó, tôi ở nhà và con mèo đang ở đơn vị, dịch bệnh phong tỏa nên tôi không thể ra ngoài.” Ông ấy nói rằng mình không kịp thời gian để chuẩn bị thức ăn cho con mèo và rất lo lắng về nó.

Không lâu trước khi Thành Đô mở phong tỏa, ông Tăng vội vã đến đơn vị và thấy con mèo đã sinh được 6 mèo con. Ông đoán rằng mèo mẹ đã dựa vào những thùng mì gói này để trải qua hơn 20 ngày không có thức ăn.

Ông Tăng thở dài, may mà nhà tắm của đơn vị bị hỏng vòi nước và rò rỉ nên mèo mới uống nước được, đơn vị có 3, 4 thùng mì ăn liền, và mèo mẹ nuôi đàn con của mình bằng cách ăn những gói mì này.

Tiếp theo, ông sẽ giải quyết ổn thỏa gia đình mẹ mèo và tìm một người nhận nuôi chúng.

Bách Diệp

Related posts