Bắt cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

Bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá (ảnh cắt từ clip).

Ngày 5/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với bà Đinh Cẩm Vân (cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Zing, động thái trên diễn ra khi Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra những sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Bà Vân sinh năm 1965, nguyên là Tỉnh ủy viên và Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa. Bà là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Hôm 23/7, cơ quan công an cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Hùng (56 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, hiện là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân) và ông Văn Xuân Hùng (63 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính Thanh Hóa) về tội danh nêu trên.

Dự án Hạc Thành Tower đặt tại phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, do Công ty TNHH một thành viên Sông Mã (nay là Công ty cổ phần Sông Mã) làm chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra cáo buộc, khi còn công tác tại Sở Tài chính Thanh Hóa, các bị can Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng và Văn Xuân Hùng đã tham mưu trực tiếp dẫn đến sai phạm, gây thất thu ngân sách lớn liên quan dự án “đất vàng” Hạc Thành Tower, tọa lạc ở ngã tư phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Thái Học

Thanh tra Chính phủ: Tiền tham nhũng phải thu hồi rất lớn, nhưng tội phạm không có tài sản

Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (ảnh: Thanh Niên)

Thanh tra Chính phủ cho hay, số tiền tham nhũng phải thu hồi rất lớn nhưng tội phạm không có tài sản hoặc tài sản giá trị thấp khiến việc thu hồi bị hạn chế.

Báo Vietnamnet đưa tin, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa có báo cáo gửi các đoàn đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

Cử tri kiến nghị Chính phủ giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức; ngăn chặn ngay khi phát hiện có tài sản không minh bạch, không để những cán bộ vi phạm phân tán tài sản cho người nhà, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn triệt để việc tẩu tán tài sản, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

Các cơ quan cần có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản của cán bộ. Đặc biệt, hiện nay cần quan tâm đến thu nhập của cán bộ không tương xứng với tài sản hiện có của họ.

Trả lời kiến nghị trên, Thanh tra Chính phủ thừa nhận, thu hồi tài sản tham nhũng vẫn là “một trong những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng”.

Nguyên nhân chủ yếu là do số tiền phải thu hồi rất lớn, song người phải thi hành án không có tài sản hoặc tài sản bảo đảm giá trị thấp; thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc kéo dài nên tài sản bị tẩu tán, che giấu.

Thái Học

Related posts