Tin thế giới sáng thứ Ba: Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine

Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine

Lam Giang

Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv, Ukrane (Ảnh: Getty Images)

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi đất nước ngay lập tức bằng phương tiện cá nhân sẵn có nếu thấy đủ an toàn, theo thông báo chính thức trên trang web của Đại sứ quán Mỹ hôm 10/10.

“Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, cũng như trụ sở chính quyền ở Kyiv và các nơi khác. Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ tìm nơi trú ẩn và rời Ukraine ngay lập tức bằng các phương tiện cá nhân sẵn có nếu thấy việc rời đi đủ an toàn”, theo thông báo chính thức trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv gửi tới công dân nước này tại Ukraine hôm 10/10.

Động thái của đại sứ quán Mỹ diễn ra sau loạt vụ tập kích tên lửa và không kích của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine hôm 9/10, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, theo thông tin từ Thống đốc khu vực Oleksandr Starukh hôm 10/10.

“Tình hình an ninh trên khắp Ukraine có nhiều biến động và điều kiện có thể xấu đi mà không có cảnh báo trước. Công dân Mỹ nên duy trì cảnh giác và thực hiện các bước thích hợp để nâng cao nhận thức về an toàn cho bản thân”, đại sứ quán Mỹ cho biết thêm.

Theo các báo cáo ban đầu và video về các cuộc tấn công trên mạng xã hội, nhiều thành phố của Ukraine đã bị tên lửa Nga không kích vào sáng nay sau khi cây cầu Crimea của Nga phát nổ vào cuối tuần, điều mà Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) coi đây là “lời tuyên chiến” .

Hôm 10/10, các vụ nổ rung chuyển thủ đô Ukraine khiến thường dân phải tháo chạy đến các hầm trú bom trong bối cảnh các làn khói đen dày đặc bốc lên trên bầu trời Kyiv.

Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Lviv, Ternopil và Zhytomyr ở phía tây Ukraine, và ở Dnipro ở miền trung Ukraine.

“Thủ đô Ukraine đang bị Nga tấn công. Tên lửa đánh trúng các mục tiêu ở quận Shevchenkivskyi và Solomyanskyi tại trung tâm thành phố. Còi báo động không kích vẫn vang lên, chứng tỏ mối đe dọa chưa chấm dứt”, Thị trưởng KKyiv Vitaly Klitschko hôm nay cho biết trên Telegram.

“Các đường phố trung tâm của Kyiv đã bị phong tỏa, các dịch vụ cứu hộ vẫn đang được tiến hành”.

Người phát ngôn của các dịch vụ khẩn cấp tại Kyiv cho biết đã có người tử vong và bị thương, nhưng không cung cấp số liệu.

Tổng thống Ukraine đã ngay lập tức phản ứng trước vụ việc.

“Vui lòng không rời khỏi nơi trú ẩn. Hãy chăm sóc bản thân và những người thân yêu. Hãy vững vàng và mạnh mẽ”, tờ AP dẫn lời ông Zelenskyy.

Tờ Reuters đưa tin, Nga tiến hành pháo kích hôm 9/10 và phá hủy một tòa nhà chung cư ở thành phố Zaporizhzhia, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, Thống đốc khu vực Oleksandr Starukh cho biết vào hôm 10/10.

Theo các quan chức Ukraine, Nga mở cuộc tấn công vào một căn hộ trong thành phố hôm 9/10 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 87 người khác bị thương, trong đó có 10 trẻ em.

Máy bay Nga đã phóng ít nhất 12 tên lửa trong cuộc tấn công hôm 9/10, phá hủy một phần khu chung cư 9 tầng, san bằng 5 tòa nhà dân cư khác và làm hư hại nhiều tòa nhà khác, ông Starukh cho biết trên kênh truyền hình nhà nước.

Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Lam Giang

Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí phòng không

Các nhà lãnh đạo Ukraine đã lặp lại kêu gọi đồng minh phương Tây cung cấp cho họ thêm các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa hơn sau khi Kyiv hôm thứ Hai (10/10) hứng chịu nhiều đợt không kích của Moscow.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói với báo giới rằng Nga hôm 10/10 đã phóng 75 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine và 41 quả trong số đó đã bị bắn rơi. Nga được cho là đã không kích vào ít nhất 10 khu vực trên khắp Ukraine, gồm cả thủ đô Kyiv vốn đã đang được bố trí hệ thống phòng không dày đặc. Theo tờ New York Times, các đợt tấn công này đã khiến hơn 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trên mạng xã hội rằng ông đã nêu về khả năng phòng không của Ukraine trong các cuộc đối thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Anh Liz Truss, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các cuộc đối thoại này diễn ra sau các đợt không kích của Nga.

“Cuộc đối thoại tích cực với [ông Biden]”, ông Zelensky nói về cuộc đối thoại với người đồng cấp Mỹ. “Phòng không hiện tại là ưu tiên số một trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng của chúng tôi”.

Tổng thống Biden sau đó đã phát đi tuyên bố cho hay: “Sát cánh cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục áp đặt chế tài lên Nga vì sự hung hăng của họ, buộc ông Putin và nước Nga phải chịu trách nhiệm về những hành vi độc ác và tội phạm chiến tranh của mình, và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho lực lượng vũ trang Ukraine để bảo vệ đất nước và tự do”.

Bộ Quốc phòng Mỹ hồi cuối tháng Chín đã loan báo rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine hai hệ thống Tên lửa đất-đối-không Tiên tiến (NASAMS) trong vòng hai tháng tới và sẽ bổ sung thêm 6 hệ thống này trong dài hạn.

NASAMS là hệ thống phòng không lắp đặt trên đất liền do Kongsberg Defense & Aerospace và Raytheon kết hợp sản xuất. Vũ khí phòng không tối tân này có thể bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Cũng trong tháng Chín, khi trả lời phỏng vấn chương trình “60 Minutes” của kênh CBS, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi lời cảm ơn Mỹ vì hứa cung cấp hệ thống NASAMS nhưng cảnh báo rằng: “Chưa đủ để bảo vệ trường học phổ thông, trường đại học, cơ sở giáo dục, cơ sở hạ tầng bệnh viện và nhà dân”.

Hải Đăng (Theo Washington Examiner)

Moody’s cho biết Credit Suisse có thể bị lỗ 3 tỷ USD trong năm 2022

Moody’s cho biết Credit Suisse có thể bị lỗ 3 tỷ USD trong năm 2022
Logo của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse tại trụ sở chính ở Zurich hôm 04/10/2022. (Ảnh: Arnd Wiegmann/Reuters) Tây Dương

Nhà phân tích hàng đầu của Moody’s về ngân hàng nói với Reuters rằng, tổ chức xếp hạng Moody’s Investors Service dự kiến ​​khoản lỗ của Credit Suisse sẽ tăng lên 3 tỷ USD vào cuối năm, có khả năng đưa vốn lõi của ngân hàng này xuống dưới mức quan trọng là 13%.

Credit Suisse đã báo cáo khoản lỗ 1.9 tỷ franc (1.92 tỷ USD) trong nửa đầu năm. Hồi tháng Bảy, ngân hàng cho biết họ dự kiến ​​sẽ hoạt động với tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) là từ 13% đến 14% trong thời gian còn lại của năm 2022.

Ông Alessandro Roccati, phó chủ tịch cao cấp trong nhóm các tổ chức tài chính của tổ chức xếp hạng này cho biết: “Chúng tôi dự báo sẽ có thua lỗ nữa trong nửa cuối năm nay.” “Chúng tôi đang thấy khoản lỗ 3 tỷ USD trong cả năm, có nghĩa là CET1 sẽ xuống dưới 13% một chút.”

Ông Roccati cho biết trong một cuộc phỏng vấn nếu tỷ lệ vốn cốt lõi duy trì “ổn định” dưới 13% thì sẽ là “tín nhiệm tiêu cực” đối với ngân hàng.

Nhà cho vay Thụy Sĩ này đã bị vùi dập bởi các vụ bê bối và thua lỗ và đang chạy đua thông qua kế hoạch tái cấu trúc dưới thời Giám đốc điều hành mới Ulrich Koerner. Những biến động mạnh mẽ của thị trường và cơn bão mạng xã hội đang khiến ngân hàng ngày càng khó khăn trong việc ngăn chặn thua lỗ và lấy lại vị thế của mình. Moody’s đã hạ xếp hạng đối với Credit Suisse hồi tháng Tám và kể từ đó vẫn giữ triển vọng tiêu cực. Việc hạ cấp xếp hạng này cho thấy Credit Suisse sẽ gặp khó khăn như thế nào trong việc tái định vị ngân hàng đầu tư của mình trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và thị trường gập ghềnh. Trước đó hôm 06/10, S&P Global đã xác nhận xếp hạng của mình và cho biết triển vọng vẫn là tiêu cực đối với ngân hàng này. Ông Roccati nói: “Môi trường thị trường hiện tại không hỗ trợ cho việc tái cấu trúc và cũng không hỗ trợ cho mô hình kinh doanh thị trường vốn hiện tại của Credit Suisse. Các điều kiện thị trường đang xấu đi đã ảnh hưởng đến giá trị có thể hiện thực hóa được của các doanh nghiệp mà họ đang xem xét bán đi.”

Hồi tháng Bảy, Credit Suisse đã công bố đánh giá chiến lược lần thứ hai của mình trong một năm và thay thế giám đốc điều hành, đưa chuyên gia tái cấu trúc Koerner vào để cắt giảm chi nhánh ngân hàng đầu tư và cắt giảm hơn 1 tỷ USD chi phí. Ngân hàng đang xem xét các biện pháp để thu hẹp quy mô ngân hàng đầu tư của mình thành một doanh nghiệp “ít vốn, do hoạt động tư vấn dẫn dắt” và đang đánh giá việc bán mảng kinh doanh các sản phẩm chứng khoán hóa của mình.

Các hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ của Credit Suisse đang tập trung vào các sản phẩm được cấu trúc và tài chính đòn bẩy trước đây đã từng tạo ra lợi nhuận lớn do lãi suất thấp, nhưng vận may đó giờ đã thay đổi. “Bây giờ rõ ràng, lãi suất đang tăng lên đáng kể. Và các điều kiện tín dụng không còn dễ dàng nữa. Loại mô hình kinh doanh, mà trong mọi trường hợp đều hướng tới các loại sản phẩm lợi suất cao và các sản phẩm phức tạp, không còn là loại hình kinh doanh mang lại lợi nhuận cao.”

Credit Suisse đã bị thiệt hại hàng tỷ USD vào năm ngoái, bao gồm khoản thiệt hại 5.5 tỷ USD từ vụ vỡ nợ của văn phòng gia đình Archegos Capital Management tại Hoa Kỳ và việc đóng cửa quỹ tài chính cho chuỗi cung ứng trị giá 10 tỷ USD có liên quan đến nhà tài chính người Anh Greensill đã phá sản.

Ông Roccati nói rằng ngân hàng này phải đối mặt với những trở ngại lớn đối với việc bán tài sản tiềm năng.

Ông nói: “Với tình hình thị trường bất ổn trong vài tháng qua, và giá tài sản giảm, chiến lược đó có lẽ là không thể đạt được.”

(1 USD = 0,9892 franc Thụy Sĩ)

Saeed Azhar
Nhật Thăng biên dịch

EU lên án Nga tập kích vào Kiev, Ukraine tuyên bố hạ hàng chục tên lửa

Hiện trường một vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev, Ukraine hôm nay. Ảnh: AP

Hàng loạt quốc gia thuộc Liên minh châu Âu hôm nay (10/10) đã ra thông cáo phản đối loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kiev, Ukraine.

“Liên minh châu Âu (EU) lên án các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào dân thường Ukraine tại thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố khác. Những cuộc tấn công trên đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế, và động thái này là một sự leo thang căng thẳng”, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) Peter Stano nói với hãng tin The Guardian.

Ngoại trưởng Romania Bogdan Aurescu nói rằng, ít nhất một quả tên lửa Nga đã rơi xuống khu vực gần tòa sứ quán của nước này ở thành phố Kiev.

“Tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhiều cơ sở dân sự Ukraine, bởi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và gây thương vong cho dân thường. Một quả tên lửa đã rơi cách Đại sứ quán Romania khoảng 850 m, và thật may khi các nhân viên ngoại giao của chúng tôi vẫn an toàn”, ông Aurescu viết trên Twitter.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Steffen Hebestreit nói rằng nhà lãnh đạo Đức trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẳng định, Berlin “sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tăng cường hỗ trợ Kiev hơn nữa trong quá trình xây dựng và sửa chữa những công trình dân sự bị hư hại do chiến sự, chẳng hạn hệ thống cung cấp khí sưởi ấm hay hệ thống điện”.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố nước này sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine.

“Hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên dành cho Ukraine sẽ được chuyển giao trong vài ngày tới. Cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine”, bà Lambrecht nói với hãng tin ABC News.

Ukraine tuyên bố bắn hạ hàng chục tên lửa

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ ít nhất 43 tên lửa được Nga phóng trong ngày hôm nay (10/10). “Nga đã bắn tổng cộng 83 tên lửa vào lúc 11h35 sáng 10/10 (giờ Ukraine), và chúng tôi hạ được 43 quả trong số đó”, bà Malyar nói với hãng tin Reuters.

Trong khi đó, nguồn tin từ giới chức tình báo Ukraine nhận định loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào nhiều thành phố của nước này trong hôm nay đã được lên kế hoạch từ tuần trước.

“Lực lượng tên lửa Nga đã nhận được chỉ thị từ Điện Kremlin trong hai ngày 2-3/10, để chuẩn bị cho cuộc tấn công tên lửa lớn nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Những cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu vực trung tâm của nhiều thành phố đông dân cư của Ukraine được coi là mục tiêu cho tên lửa bắn vào”, thông cáo của cơ quan tình báo Ukraine viết.

Giới quân sự Nga tới nay chưa đưa ra phản hồi về các thông cáo trên của Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo Ukraine.

Ông Putin nêu lý do tập kích tên lửa vào Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine trong hôm nay (10/10) để đáp trả vụ tấn công vào cầu Crưm chạy qua Eo biển Kerch cuối tuần trước. “Rõ ràng các cơ quan mật vụ Ukraine đã ra lệnh, tổ chức và thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Do vậy, chúng tôi không thể không đáp trả những hành động đó. Nếu họ vẫn tiếp diễn việc phá hoại, thì chúng tôi sẽ có phản ứng mạnh mẽ và tương ứng với mức độ của mối đe dọa”, Reuters dẫn lời ông Putin phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Nga.

Tuấn Trần

Related posts